Những pha “khoe” thân quá lố của sao tại các sự kiện lớn

Hôm 6/2/2013, công ty truyền thông CBS đã gửi một tủ quần áo tư vấn tới những vị khách tham dự lễ trao giải Grammy diễn ra vào chủ nhật tới, 10/2/2013 nhằm tránh những “sự cố” váy áo của sao.

Grammy là một giải thưởng danh giá nhất trong lĩnh vực âm nhạc được tổ chức thường niên bởi Viện thu âm nghệ thuật và khoa học Quốc gia Hoa Kỳ. Và để tránh những màn “khoe” thân quá đà của sao tại sự kiện này, CBS dã gửi một tủ quần áo tư vấn tới những vị khách tham dự lễ trao giải năm nay.

Tất cả khách mời và các nghệ sĩ sẽ phải tuân thủ những quy định váy áo khi xuất hiện tạ sự kiện uy tín này. Những yêu cầu này chủ yếu là nhằm vào các sao nữ tới tham dự sự kiện. Cụ thể là, những người đẹp sẽ không được diện trang phục xuyên thấu và khoe vòng một quá đà. CBS đã nhấn mạnh yêu cầu này bằng dòng chữ in hoa với nội dung không chấp nhận những bộ cánh phản cảm của sao tại Grammy năm nay.

Những bộ cánh kỳ dị và phản cảm như Lady Gaga chắc chắn sẽ không được chấp nhận tại Grammy 2013
Màn khoe ngực quá lố của Janet Jackson tại SuperBowl 2004 đã là tiêu đề nóng trên hàng loạt mặt báo
Beyonce xuất hiện với trang phục vô cùng kiệm vải cùng với vũ đạo quá gợi cảm tại SuperBowl cũng là vấn đề đáng tranh cãi
Madona cũng luôn góp mặt trong danh sách những sao diện những bộ cánh siêu gợi cảm đến phản cảm
Toni Braxton khoe thân qua lố tại Grammy 2001
Jennifer Lopez đã khoe thân quá đà với chiếc váy mỏng tang cổ chữ V khoét sâu quá rốn
Rõ ràng Terry Thatcher đã cố tình không mặc áo ngực khi xuất hiện tại sự kiện
Trang phục ren xuyên thấu như Fergie chắc chắn sẽ bị cấm tại Grammy năm nay
Chiếc đầm khoe vòng một táo bạo như  Christina Agularia hẳn không thể vượt qua quy định của CBS
Ca sĩ Nadeea gần như để ngực trần đến dự Grammy 2010

Có thể nói, đây là quy định khá cứng rắn và mạnh tay của CBS nhằm tránh tất cả những "sự cố" váy áo của sao trên thảm đỏ của một giải thưởng danh giá hàng đầu Thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại