Những ngôi sao được yêu mến nhất Hàn Quốc

Tiểu Cốt Đầu |

Không chỉ nổi tiếng, tài năng, những “thánh sống” này còn nhận được sự yêu mến và kính trọng bởi toàn thể quốc dân.

Làng giải trí Hàn Quốc vốn nổi tiếng khắc nghiệt với mức độ cạnh tranh lớn và sự nghiêm khắc của công chúng Hàn. 

Bởi thế, sẽ không khó để tìm ra một ngôi sao có ngoại hình đẹp, tài năng, hát hay, diễn xuất tốt. Nhưng để tìm được người nhận được sự yêu mến của toàn thể Đại Hàn Dân Quốc là điều không hề dễ dàng.

Thế nhưng vẫn có những ngôi sao lớn với tài năng và nhân cách hàng đầu được toàn thể quốc dân yêu mến và tôn lên làm “thánh sống” tiêu biểu như nam diễn viên Won Bin, MC Quốc dân Yoo Jae Suk, Nữ hoàng trượt băng Kim Yuna.

Điểm chung của những “vị thánh” này là tài năng xuất chúng, mức độ nổi tiếng rộng rãi, tầm ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực, đức hạnh, tính khiêm nhường, sự cầu tiến, luôn nỗ lực hết mình khiến họ trở thành những người cứu rỗi của quốc dân.

Cư dân mạng Hàn Quốc thường xuyên giành nhiều lời khen ngợi và sùng bái đối với những “thánh sống” này:

“Thật tự hào vì chúng ta có những vị thần thế này”, “Họ là thần thánh đối với chúng ta”, “Những siêu sao không có anti fans của Hàn Quốc”, “Các vị thần của chúng ta thật hoàn hảo”, “Họ giống như một tôn giáo, chúng ta là tín đồ của họ”.

Thánh Won Bin

Tại xứ sở kim chi, dường như không một ai có thể vượt qua hình mẫu hoàn mỹ của “thánh” Won Bin. Không tai tiếng, không scandal tình cảm, tài năng, ngoại hình, phẩm cách luôn được đánh giá hoàn hảo nhất.

Về nhan sắc, Won Bin luôn được xếp vào top những mỹ nam xứ Hàn bởi gương mặt hoàn mỹ như tượng tạc. Vẻ đẹp mạnh mẽ đầy quyến rũ của nam diễn viên được nhiều người yêu mến và thầm ghen tị.

Thậm chí, đối với cư dân mạng Hàn Quốc, tất cả các ngôi sao nữ, thần tượng khi đứng bên cạnh Won Bin đều trở thành “bạch tuộc”.

Về tài năng, Won Bin đã khẳng định được thực lực của mình thông qua những tác phẩm nổi tiếng và những giải thưởng danh giá nhất.

Năm 2000, khi mới 23 tuổi, với bộ phim “Trái tim mùa thu”, Won Bin đã vụt sáng trở thành hiện tượng trong làng giải trí xứ Hàn lúc bấy giờ.

Anh đã "ẵm" nguyên hai giải thưởng lớn Nam diễn viên xuất sắc nhất của đài KBS, giải Baeksang dành cho Nam diễn viên mới xuất sắc nhất - thành tích đáng nể mà bất kì diễn viên nào ở cũng ao ước.

Won Bin sở hữu gương mặt đẹp như tượng và tài năng xuất chúng.

Won Bin sở hữu gương mặt đẹp như tượng và tài năng xuất chúng.

Hai bộ phim mới nhất là “Mother”, “The Man From Nowhere” với cái tên Won Bin bảo chứng cũng đạt kỷ lục doanh thu phòng vé.

Diễn xuất của anh được khán giả, giới chuyên môn đánh giá cao và minh chứng là hàng loạt giải thưởng cao quý được trao tặng.

Kể từ bộ phim “The Man From Nowhere” 2010, đến nay đã 5 năm trôi qua, Won Bin chưa hề có một tác phẩm mới nào, chỉ tham gia một vài CF quảng cáo.

Đối với nhiều ngôi sao, đây là khoảng thời gian dài đủ làm mờ đi danh tiếng của họ. Nhưng đối với Won Bin, tên tuổi của anh vẫn luôn nổi, luôn nóng, người hâm mộ vẫn nguyện chờ đợi anh quay trở lại với tác phẩm ấn tượng nhất.

Một cư dân mạng chia sẻ: “Nếu Won Bin chỉ có cái mặt đẹp thì sẽ chẳng ai quan tâm anh ấy sống nhờ quảng cáo đến cuối đời.

Thế nhưng tất cả các bộ phim của anh ấy như “Cờ Thái cực giương cao”, “Anh trai tôi”, “Mother”, “The Man From Nowhere”,… đều có tác động lớn.

Anh ấy là diễn viên tài năng lại có ngoại hình sáng giá nên ai cũng mong chờ ngày anh ấy tái xuất.

Đã 5 năm kể từ bộ phim cuối cùng rồi, ai cũng đang mong đợi Won Bin tham gia vào một bộ phim truyền hình hoặc điện ảnh nào đó.

Thế nhưng nhìn cảnh Hyun Bun trở lại với hai phim “Cuồng nộ bá vương” và “Bởi vì yêu anh” đều thất bại thảm hại thì tôi hiểu vì sao Won Bin lại cận trọng lựa chọn phim mới đến vậy”.

Thậm chí có người còn cho rằng “chỉ cần đoạn video dài 2 tiếng từ máy quay an ninh nhà Won Bin đã đủ thống trị doanh thu phòng vé”.

Phẩm cách tốt đẹp và trái tim thánh thiện chính là yếu tố khiến Won Bin được tôn lên làm “thánh”.

Phẩm cách tốt đẹp và trái tim thánh thiện chính là yếu tố khiến Won Bin được tôn lên làm “thánh”.

Không chỉ có tài năng, ngoại hình sáng giá mà phẩm cách của nam diễn viên luôn được mọi người kính phục.

Từ khi bước chân vào làng giải trí đến nay, Won Bin chưa từng có một tai tiếng, scandal tình cảm nào. Paparazzi luôn bám theo 24/24 cũng không hề moi móc ra được một “hạt sạn” nào đối với nam diễn viên này.

Không chỉ có gương mặt đẹp, nam diễn viên còn có một trái tim thánh thiện. Luôn khiêm nhường, đối xử chân thành với các tiền bối, hậu bối và mọi người xung quanh.

Ngoài các hoạt động nghệ thuật thì phần lớn thời gian, tiền bạc của Won Bin đều dành cho từ thiện. Nam diễn viên là đại sứ, thành viên của rất nhiều tổ chức từ thiện lớn tại Hàn Quốc và trên thế giới.

Won Bin thường trích một phần lớn thu nhập của mình cho các hoạt động nhân đạo và cống hiến trong thầm lặng chứ không hề dựa vào đó để đánh bóng tên tuổi.

Thánh Yoo-neunim – MC Quốc dân Yoo Jae Suk

Không đẹp trai như Lee Min Ho, lãng tử như Won Bin và lịch lãm như Jang Dong Gun thậm chí ngoại hình có phần “kém sắc” nhưng Yoo Jae Suk lại chinh phục trái tim của toàn thể người hâm mộ Hàn Quốc.

Với danh hiệu “MC quốc dân”, cái tên Yoo Jae Suk chưa bao giờ tỏ ra hạ nhiệt từ khi là “chủ xị” hàng loạt chương trình tạp kĩ như X-Man, Happy Together, Family outing, Infinitie Challenge,… và đặc biệt là Running man nổi tiếng toàn châu Á.

Danh hiệu “Thánh Yoo” được thể hiện khi nam MC này đi tới đâu cũng được đón chào nồng nhiệt.

Dường như cả đất nước Hàn Quốc, không ai là không biết Yoo Jae Suk. Người dân Hàn Quốc thường gọi anh với cái tên thân thiết “MC quốc dân”.

Thánh Yoo là MC được cả nước yêu quý và ngưỡng mộ.

Thánh Yoo là MC được cả nước yêu quý và ngưỡng mộ.

Là người dẫn dắt vô số các chương trình lớn nhỏ hơn chục năm nay nhưng khiếu hài hước độc nhất và khả năng ứng biến sáng tạo của Yoo Jae Suk chưa bao giờ khiến khán giả cảm thấy nhàm chán.

Không ít lần MC Yoo chiến thắng Daesang (giải thưởng cao nhất trong hạng mục truyền hình thực tế) ở các lễ trao giải nghệ thuật.

Hơn thế dù đã trở thành bậc lão làng trong nghề nhưng “chú châu chấu” luôn giữ thái độ hòa nhã, thân thiện và nhiệt tình với mọi người xung quanh. MC Yoo là người nâng đỡ rất nhiều ngôi sao trong làng giải trí Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, Thánh Yoo có đời sống riêng tư khá lành mạnh và kín tiếng. Nam MC cũng thường xuyên tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo một cách chân thành, nghiêm túc và thật tâm.

Đối với người dân Hàn, Yoo Jae Suk là một người không ai có thể thay thế, một công dân kiểu mẫu được cả đất nước yêu quý và ngưỡng mộ.

Cô tiên quốc dân – Nữ hoàng trượt băng Kim Yuna

Yuna là vận động viên hiếm hoi được toàn bộ nhân dân Hàn Quốc yêu mến. Cô được người dân gọi là Yeonneu-nim, Thánh Yeon Ah (Thánh Yuna) hay biệt danh rất dễ thương “cô tiên quốc dân”.

Tài năng của nữ hoàng trượt băng nghệ thuật của Hàn Quốc Kim Yuna được cả thế giới công nhận. Cô là nữ vận động viên trượt băng châu Á đầu tiên đạt huy chương vàng tại Olympic mùa đông 2010 được tổ chức tại Vancourver, Canada.

Cô cũng giành được nhiều giải khác như vô địch giải trẻ thế giới năm 2006, ba lần vô địch Grand Prix Final, vô địch thế giới năm 2009, vô địch Junior Grand Prix Final 2005–2006 và 4 lần giành chức vô địch quốc gia Hàn Quốc,...

Kim Yuna chính là người giúp Hàn Quốc ghi danh trên bản đồ trượt băng nghệ thuật thế giới và đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch giúp Hàn Quốc giành quyền đăng cai Thế vận hội mùa Đông 2018.

Không một ai có thể so sánh với Kim Yuna.

Không một ai có thể so sánh với Kim Yuna.

Không chỉ là vận động viên trượt băng, Yuna còn được xem là một ngôi sao của làng giải trí Hàn Quốc khi liên tiếp làm khách mời trong nhiều chương trình giải trí, là gương mặt đại diện quảng cáo của hàng loạt thương hiệu nổi tiếng.

Thậm chí, Kim Yuna có thu nhập từ quảng cáo cao hơn nhiều so với các ngôi sao hạng A của làng giải trí xứ Hàn.

Đối với người dân xứ sở kim chi, không một ngôi sao nào có thể sánh được với Kim Yuna bởi họ cho rằng tất cả đều không “xứng”.

Thậm chí nữ diễn viên Joen Ji Hyun, Suzy từng bị hứng chịu rất nhiều “gạch đá” chỉ vì một bài báo so sánh họ với nữ hoàng trượt băng về nhan sắc, mức độ nổi tiếng.

Tài năng, giàu có, Yuna còn có một trái tim nhân ái với rất nhiều hoạt động từ thiện. Cô đã âm thầm trích tiền từ thu nhập của mình để ủng hộ cho nhiều quỹ từ thiện không chỉ ở Hàn Quốc mà trên toàn thế giới.

Năm 2014, thông tin Kim Yuna và cầu thủ hockey của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc Kim Won Jung hẹn hò gây chấn động làng giải trí xứ Hàn.

Cư dân mạng lên tiếng phản đối vì cho rằng Won Jung không xứng đáng với nữ hoàng trượt băng. Khi tin đồn cặp đồi chia tay rộ lên, nhiều người còn lên tiếng chúc mừng cô đã thoát khỏi một “bạn trai kém cỏi”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại