Những lời nói dối trơ trẽn nhất showbiz Việt (P2)

V.A (TH) |

(Soha.vn) - Có vẻ như 2 chữ "nói dối" là thứ phục trang tuyệt đẹp với những ngôi sao này, vì thế nên họ thường xuyên diện nó.

Dưới đây là một số ngôi sao tiếp theo của giới showbiz đã từng bị "vạch mặt" vì nói dối:

6. Hồng Quế

Ngán ngẩm những màn nói dối bị 'bóc trần' của sao Việt (P2)

Hẳn là nhiều người vẫn còn chưa quên scandal ầm ĩ của Hồng Quế xung quang sự việc có một phụ nữ gửi đơn tố cáo hành vi đánh người của cô. Lá đơn đã chỉ đích danh hai chân dài là Hồng Quế và Quế Vân tham gia vào một vụ đánh hội đồng bên ngoài một quán bar.

Khi báo chí liên lạc với Hồng Quế, chỉ nhận được sự phủ nhận sạch trơn, thậm chí Hồng Quế còn la làng lên là mình bị vu khống bởi cô hoàn toàn không có mặt trong vụ việc đó.

Nhưng cái sự nói dối của Hồng Quế cũng nhanh chóng bị lật tẩy khi cơ quan công an điều tra ra sự thật, và gọi Hồng Quế đến nộp phạt. Đến đây người đẹp mới "bó tay chịu tội".

7. Bùi Anh Tuấn

Trở về từ cuộc thi The Voice đình đám, cái tên Bùi Anh Tuấn liên tiếp dính phải scandal và mất điểm trầm trọng trong mắt người hâm mộ.

Là đấng nam nhi, nhưng Bùi Anh Tuấn cũng chọn cách đối phó với những scandal giống hệt các mỹ nhân đã nêu trên của Vbiz.

Còn nhớ sự kiện Bùi Anh Tuấn bị BTC loại ra khỏi chương trình Bài hát yêu thích vì lý do không chịu đến tập.Tuấn lên báo thanh minh rằng mình mất hộ chiếu, để quên chứng minh nhân dân ngoài Hà Nội, phải làm hộ chiếu trong ngày và đến trễ,…

Mà lại quên mất một điều cơ bản là các cơ quan công quyền không làm việc ngày chủ nhật trong khi đó anh chàng ca sĩ này cứ nhất mực nói mất hộ chiếu và cấp phát mới trong ngày. Và chuyện vội vàng quá nhưng vẫn kịp trang điểm rất kĩ, đeo kính áp tròng vì… vội đến mức để quên kính.

Ngán ngẩm những màn nói dối bị 'bóc trần' của sao Việt (P2)

Trước đó, sự việc quảng cáo cho một sản phẩm ứng dụng có xuất xứ từ Trung Quốc có đường lưỡi bò của Bùi Anh Tuấn bị lên án, thì Bùi Anh Tuấn lại chọn cách chối quanh rằng đó không phải do anh, mà do mật khẩu bị mất nên bị một ai đó tự ý đưa lên.

Khiến dư luận thêm ngán ngẩm vì chính câu nói đó xuất hiện mấy hôm rồi mới xảy ra chuyện Bùi Anh Tuấn quảng cáo cho sản phẩm nói trên.

8. Minh Quân

Ngán ngẩm những màn nói dối bị 'bóc trần' của sao Việt (P2)

Bước nhảy hoàn vũ mùa giải năm 2012 đã đặt cho Minh Quân một biệt danh là "anh chàng lắm chiêu". Bởi hành động "kém đẹp" của anh sau khi dừng chân tại cuộc thi.

Minh Quân đã đổ hết lỗi cho bạn nhảy của mình. Và ngay lập tức người công người Bbulgary bức xúc phản pháo: "Trước mặt tôi, anh ấy luôn nói với tôi rằng tôi rất tuyệt vời, mọi thứ vẫn tốt đẹp, nhưng ở một tình huống khác, anh ấy lại nói những điều không tốt về tôi".

Trước đó, vụ "nổ" đóng phim Hàn Quốc của anh chàng cũng được xem như một lời nói dối. Sau khi tung tin rằng sắp tham gia một bộ phim Hàn Quốc hơn 2 năm trời mà phim thì vẫn bặt vô âm tín. Minh Quân tìm cách giải thích rằng do một nữ diễn viên Hàn Quốc tự tử và bộ phim không được quay một cách khó hiểu và có phần "lươn lẹo".

9. Dương Yến Ngọc

Người đẹp Dương Yến Ngọc cũng đã từng nói dối quanh co sau scandal bị tố quỵt nợ của mình. Cô trả lời báo chí rằng mình bị "tiểu nhân hãm hại".

Rồi đến khi từ giấy nợ có chữ ký của chính cô được công khai, thì Dương Yến Ngọc lại ngay lập tức thừa nhận số nợ đó.

Ngán ngẩm những màn nói dối bị 'bóc trần' của sao Việt (P2)

Nhưng sau đó lại tìm cách quanh co thanh minh rằng cô đã trả hết số nợ này nhưng bị chủ nợ thuê "xã hội đen" buộc viết thêm 1 giấy nợ khác.

Sự bất nhất trong những phát ngôn của những ngôi sao đó khiến công chúng có thể chắc chắn một điều, họ đang nói dối về những sự việc xung quanh mình. Và cả khi bị "phanh phui" thì họ vẫn tiếp tục tìm cách quanh co nói dối, chứ không dám thẳng thắn thừa nhận những vấn đề đó.

Dù có cố cảm thông rằng họ cố tìm cách giữ gìn hình ảnh của mình, nhưng rõ ràng sự thật vẫn phải là sự thật, và hình ảnh mà họ cố gìn giữ bằng cách nói dối chỉ tồi tệ hơn trong mắt công chúng mà thôi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại