Những điểm chung thú vị giữa Mỹ Tâm và Britney Spears

thuyhoa |

Cùng so sánh 2 Công chúa nhạc Pop!

Hoạt động ở hai thị trường âm nhạc khác nhau và có những chỗ đứng không hề liên quan với nhau, tuy nhiên giữa Britney Spears và Mỹ Tâm lại có nhiều nét tương đồng thú vị đến bất ngờ.

1. Sinh cùng năm 1981

Britney Spears...

... lẫn Mỹ Tâm đều sinh năm 1981

Cả 2 "Công chúa nhạc pop" - một của Việt Nam, một của cả thế giới đều sinh năm 1981. Mỹ Tâm sinh ngày 16/1/1981 tại Quảng Nam còn Bri tthì chào đời vào ngày 2/12/1981 ở McComb, Mississippi và lớn lên tại Kentwood, Louisiana (Mỹ). Họ đều thuộc thế hệ 8x đời đầu và bắt đầu sự nghiệp âm nhạc trong thời kỳ nhạc pop có tầm "phủ sóng" và ảnh hưởng mạnh trên thế giới.

2.Thành công từ những sản phẩm đầu tiên, trở thành "Công chúa nhạc Pop"

Nếu như bản hitđầu tên  Baby one more time sau đó là Lucky, Oops! I did it again...khiến giới trẻ thuộc làu và ngêu ngao hát, đem về cho Brit những No.1 đầu tiên trên các bảng xếp hạng thì đối với Mỹ Tâm cũng không ngoại lệ.

Brit "gây bão" với bản hit Baby one more time

Mỹ Tâm cũng khiến fans "nức lòng"với nhữngMãi yêu, Cây đàn sinh viên...

Nhắc đến Mỹ Tâm hồi mới vào nghề là nhắc tới Nhé anh, Mãi yêu, Tóc nâu môi trầm, Cây đàn sinh viên- ca khúc gắn liền với bao thế hệ học trò Việt. Những bản hit kể trên đã góp phần đưa tên tuổi củaMỹ Tâm và Britney "vút bay" trong một khoảng thời gian ngắn - trở thành thần tượng trong lòng khán giả.

Và sau đó, Britney lẫn Mỹ Tâm đều được ưu ái đặt cho nickname là "Công chúa nhạc Pop"chứng minh sức ảnh hưởng lớn của họ.

3. Đình đám nhưng chưa "được lòng" giới chuyên môn

Brit và Mỹ Tâm đều sở hữu lượng fan lớn và trung thành. Bất cứ bảng xếp hạng, bình chọn, giải thưởng, nhờ khán giả mà Britney Spears sở hữu vô số giải thưởng từ Teenschoice, Kidschoice, MTV, ...Mỹ Tâm mang về các giải Ca sỹ được yêu thích nhất từ Làn sóng xanh, Mai Vàng, VTV Bài Hát Tôi Yêu, HTV Awards... Tuy vậy, họ lại không được lòng các nhà chuyên môn khi mới phát triển sự nghiệp.

Brit nhận được rất nhiều giải bình chọn của khán giả

Và Mỹ Tâm cũng tương tự

Người ta chê"Công chúa tóc vàng"chỉ xinh xắn như búp bê, nhảy đẹp nhưng giọng hát thì... dở Hơn cả, giới nghệ thuật lại thường tẩy chay hát "líp không xinh", mà đây lại là... "sở trường" (?!) củaBrit.

Đối vớiMỹ Tâm, cô sở hữu một giọng hát không hề tệ, thậm chí làrất hayvàkhả năng hát "sống" không chê vào đâu được. Mặc dù vậy, cái thời mà các Diva đàn chị vẫn còn hoạt động mạnh mẽ, giới chuyên môn đã kì vọngMỹ Tâmsẽ có những lựa chọn âm nhạc thật cá tính để trở thành một Diva mới, tuy nhiên"Họa mi tóc nâu"đãlạiđi ngược lạiđiềuđó- theo đuổi dòng nhạc phục vụ số đông khán giả, hay thường bị gọi là dòng nhạc thị trường.

Mỹ Tâm làm giám khảo Sao Mai Điểm hẹn 2010

Nhưng qua thời gian, hiện tại, Mỹ Tâm đang ở vị trí mà không ai có thể nghi ngờ tài năng của cô. Giọng hát đặc trưng giàu cảm xúc, đầy kỹ thuật và trải nghiệm hơn rất nhiều. Vào năm 2010,Mỹ Tâm còn được chọn làm giám khảo trong Sao Mai Điểm hẹn- một cuộc thi được đánh giá cao về chất lượng thí sinh. Còn Brit, nếu là fan thì ắt hẳn đã từng nghe qua những ca khúc mà cô hát sống.Brit từng nhận giả iGrammy danh giá cho Ca khúc dance xuất sắc với Toxic. Thậm chí, trong tour diễn mới nhất, Brit còn quyết định hát sống nhiều hơn hẳn trước đây.

4. Bị mang ra so sánh và trở thành “hình mẫu”

Chính vì nắm giữ ngôi vị số 1 của thị trường thời gian dài nên Mỹ Tâm và Britney lại có một điểm tương đồng - thường bị mang ra so sánh với các ca sỹ khác. Nếu như từ những ngày đầu, Brit bị so sánh vớiX-tina, thì Mỹ Tâm cũng bị đặt lên “bàn cân” cùng với Thanh Thảo, Hiền Thục và cả Hồng Ngọc. Thời gian sau đó, hàng loạt ca sĩ mới nổi lên cũng “được” đặt ngang tên với Britney và Mỹ Tâm như Rihanna, Lady Gaga với Britney, còn Mỹ Tâm thì có Hồ Quỳnh Hương, Hồ Ngọc Hà.

Britney bị so sánh liên tục với X-tina, và sau này là Rihanna, Lady Gaga...

Còn nhớ sau thành công quá sức tưởng tượng củaBritney, đã có rất nhiều nữ ca sĩ cũng lựa chọn phát triển như“Công chúa tóc vàng”và được kì vọng sẽ trở thành một“Britney 2”, “Britney 3”… và“Britney n” như  Jessica Simpson, Hilary Duff, Lindsay Lohan, Miley Cyrus… Và Mỹ Tâmcũng trở thành một “hình mẫu” ở Vpop cho nhiều cái tên như Khánh Ngọc (thời mới bắt đầu đi hát),Như Ý, Thy Dung...

Mỹ Tâm cũng từng bị "cân đo" với Hồ Quỳnh Hương

Tuy nhiên cả Britney và Mỹ Tâm đều tiếp tục tỏa sức “nóng” khủng khiếp, tên tuổi vẫn được khán giả yêu quý và chưa ai có thể thay thế được.

5. Sức hút "khủng khiếp"sau một thời gian dài

Giữa thời đại "bão hòa" ca sỹ như hiện nay nhưng Brit và Mỹ Tâm đều giữ vững được phong độ và sức hút vô cùng bền bỉ. Sau 10 năm, kể cả đã có khoảng thời gian cả hai "im hơi lặng tiếng với âm nhạc" nhưng khi trở lại, họ đều gây được tiếng vang lớn.

Không thể phủ nhận sức hút bền bỉ của họ

Và một phần lớn tác động chính là nhờ những fan trung thành

Một trong số những lý do quan trọng chính là việc cả hai nữ ca sĩ này đều sở hữu một lượng người hâm mộ lớn và trung thành, hơn cả là sự "tức thời" và luôn biến hóa với thời đại.  Chính thế mà những người yêu giọng hát, phong cách hay chí ít là quan tâm ở một chừng mực nào đó tới hai ca sỹ chỉ tăng lên chứ không hề giảm theo thời gian.

6. Và những trùng hợp thú vị khác- Cùng là đại sứ của Pepsi

Brit...

... và Mỹ Tâm đều từng là đại diện của Pepsi

Britney và Mỹ Tâm đều là những gương mặt đại diện rất trẻ của nhãn hiệu nước ngọt nổi tiếng Pepsi những năm trước đây với bảng hợp đồng vô cùng đáng mơ ước. Liên tiếp những hoạt động do Pepsi tổ chức, cả hai đều tham gia và vô cùng nổi bật, có thể nói Mỹ Tâm và Brit "chung nhà" cũng không sai.

Lấn sân sang điện ảnh và... bị chê dở

Brit sau khi nổi tiếng đã nhận được vô số lời mời đóng phim, và cô "gật đầu" tham gia Crossroad. Tuy nhiên, vừa mới phát hành, khán giả đã la ó ngay vì khả năng diễn xuất (bị đa số cho rằng) dở ẹc của cô. Kể từ đó,Brit không nhận bất cứ vai diễn chính nào cho tới khi nhà sản xuất How i met your mother mời cô tham gia một vai phụ. Bất ngờ, khán giả cảm thấy vô cùng thích thú.

Brit từng "lầm lỡ" với Crossroads

Mỹ Tâm cũng không được đánh giá cao về diễn xuất trong Cho một tình yêu

Cho một tình yêu cũng là dự án lấn sân đầu tay của Mỹ Tâm. Trước đó, người hâm mộ đều hào hứng chờ đợi khi biết Mỹ Tâmsắp đóng phim. Tuy vậy, sau đó, cô bị chê: "Thôi thì Mỹ Tâm cứ gặt hái thành công ở âm nhạc đi đã, phim ảnh thì nên... để mai tính". Mặc dù không được đánh giá cao về diễn xuất nhưng đa số khán giả cũng động viên Mỹ Tâm, vì dù gì cô ấy cũng khiến cả bộ phận lớn khán giả chú ý trong suốt một thời gian dài.

Sở thích chung:đội mũ phớt

Sư tập mũ phớt là sở thích của cả hai nàng?

Không hẹn mà gặp, hai cái tên đình đám này đều rất kết những chiếc mũ phớt. Từ bìa đĩa, trên sân khấu, chụp hình nghệ thuật hay xuất hiện ở đời thường, Mỹ Tâmvà Brit luôn khoe những chiếc mũ phớt mới tậu của mình.

Theo Ngoisao

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại