Những chuyện thú vị về dàn diễn viên trẻ đẹp của Cầu vồng tình yêu

lananh |

Sau khi phim đóng máy, mỗi khi có dịp gặp mặt, “đàn con” Hải Anh, Phan Anh, Hồng Diễm vẫn ào tới gọi Diệu Hương là… mẹ (như trong phim!).

Cầu vồng tình yêu quy tụ dàn diễn viên trẻ đẹp

Theo tuổi tác của nhân vật trong phim, Cẩm Linh nhỏ tuổi hơn, luôn gọi “chị” Phương Nam. Nhưng ít ai biết, ngoài đời, Đan Lê hơn Lưu Huyền Trang đến… 4 tuổi. Đan Lê sinh năm 1983, Lưu Huyền Trang sinh năm 1987.

Cả Đan Lê và Huyền Trang đều đã kết hôn và sinh con. Đan Lê sinh con trai sau khi kết hôn cùng đạo diễn Khải Anh. Với Lưu Huyền Trang, sau khi tốt nghiệp ĐH Sân khấu Điện ảnh HN, cô đã kết hôn và sinh con gái. Lưu Huyền Trang từng chia sẻ, nhiều người ngạc nhiên khi cô kết hôn sớm, nhưng với Huyền Trang, vợ chồng là duyên số. Hiện, Lưu Huyền Trang dành nhiều thời gian chăm sóc gia đình.

Ngoài đời, Đan Lê hơn "chị" Phương Nam (trên phim) những 4 tuổi.

Cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm nhận được nhiều tình cảm yêu mến của khán giả khi Cầu vồng tình yêu đang đi đến những tập cuối cùng.

Là cặp đôi mặn nồng trên màn ảnh, ngoài đời, Hồng Đăng ít tuổi hơn Hồng Diễm. Cả Hồng Đăng và Hồng Diễm đều đã kết hôn.

Hồng Diễm - Hồng Đăng là cặp đôi đẹp của màn ảnh nhỏ.

Diễm Lệ là mẹ kế của Mộc Miên (Hồng Diễm), Sơn Tùng (Hải Anh) và Thế Hiển (Sơn Tùng). Tuy vào vai “chị Lệ” ghê gớm, già dặn, nhưng ngoài đời Diệu Hương ít tuổi hơn nhiều so với “đàn con” Hồng Diễm, Sơn Tùng, Thế Hiển. Diệu Hương sinh năm 1985, trong khi Hồng Diễm (sinh năm 1982), Phan Anh (sinh năm 1981), Hải Anh (sinh năm 1980).

Mỗi khi có dịp gặp mặt, “đàn con” Hải Anh, Phan Anh, Hồng Diễm vẫn ào tới gọi Diệu Hương là… mẹ (như trong phim!). Diệu Hương vừa kết hôn cuối năm 2011, hiện cô đang trong thời kỳ mang thai, đợi ngày sinh con đầu lòng.

"Mẹ kế" Diệu Hương vẫn được "đàn con" gọi là... mẹ mỗi khi có dịp gặp mặt

Bên cạnh đó, bộ phim còn có được những nhân vật phụ ấn tượng. Nhiều khán giả dành lời ngợi khen cho nhân vật Lý Hào của diễn viên Tạ Am. Nghệ sỹ Tạ Am với lối diễn xuất vừa giản dị, gần gũi, vừa hài hước, chân thực đã mang đến sự sinh động, lý thú cho nhân vật Lý Hào trọc phú.

Gạt sang bên những hạn chế ví như sự lặp đi lặp lại các tình tiết, sự luẩn quẩn của câu chuyện phim... Cầu vồng tình yêu vẫn được đánh giá là một dự án phim truyền hình Việt hóa khá thành công.

NSƯT Hương Dung và nghệ sỹ Tạ Am đã có những vai diễn ấn tượng.

Theo Dân Trí


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại