Những cặp sao Việt từ "yêu hận hóa bạn tốt"

Minh Phương |

Hiền Thục – Tuấn Thăng, Kim Hiền - DJ Phong sau nhiều năm ly hôn nay đã giảng hòa và trở thành những người bạn tốt.

Hiền Thục – Tuấn Thăng

Hiền Thục và Tuấn Thăng được coi là một cặp đôi đẹp của làng trí cuối thập niên năm 90. Sau khi “đường ai nấy đi”, mối quan hệ của hai người trở thành tâm điểm chú ý của dư luận khi Hiền Thục có thai và quyết định làm mẹ đơn thân.


Hiền Thục đã làm hòa với người tình cũ sau nhiều năm tan vỡ. Cô trở thành khách mời trong chương trình ca nhạc do bạn trai cũ tổ chức.

Hiền Thục đã làm hòa với người tình cũ sau nhiều năm tan vỡ. Cô trở thành khách mời trong chương trình ca nhạc do bạn trai cũ tổ chức.

Thời điểm đó, nhiều khán giả đã chĩa mũi nhọn chỉ trích về phía Tuấn Thăng khi anh bỏ rơi bạn gái và đứa con của mình.

Khi Hiền Thục sinh bé Gia Bảo, mối quan hệ của cặp đôi vẫn không thể tốt hơn. Thậm chí, bạn bè và người thân còn tránh nhắc tới tên bố đứa trẻ trước mặt nữ ca sĩ Nhật ký của mẹ.

Bẵng đi nhiều năm, nhiều khán giả đã rất bất ngờ khi thấy Hiền Thục góp mặt trong chương trình Nơi thời gian ngừng lại do Tuấn Thăng tổ chức với vai trò khách mời.

Nhiều người cho rằng, cặp đôi đã làm hòa sau một thời gian dài “không nhìn mặt nhau”.

Chia sẻ về sự tái hợp này, Hiền Thục cho biết: “Quá khứ là quá khứ, không thể đem quá khứ làm day dứt hiện tại. Hơn nữa, khi biết buông bỏ và lãng quên những điều không hay, bản thân sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều”.

Bản thân Tuấn Thăng cũng chia sẻ: “Giữa tôi và Hiền Thục không còn duyên với nhau thì cũng không thể cứ thù hận nhau mãi được… Mối quan hệ của tôi và Thục lúc này là bạn bè, hoặc cũng là 2 đối tác, đang hợp tác với nhau trong công việc”.


Hiền Thục và Tuấn Thăng trò chuyện vui vẻ sau nhiều năm không nhìn mặt nhau.

Hiền Thục và Tuấn Thăng trò chuyện vui vẻ sau nhiều năm "không nhìn mặt nhau".

Rất nhiều fan ủng hộ mối quan hệ bạn bè giữa giọng ca Điều em lo sợ với cựu thành viên Saigon Boys.

Trên thực tế, anh vẫn thường xuyên quan tâm tới bé Gia Bảo và đưa bé đi chơi, đi ăn những lúc rảnh rỗi để bé không quên sự có mặt của bố trong cuộc sống.

Kim Hiền – DJ Phong

Kim Hiền và DJ Phong từng yêu nhau 6 năm và có một cậu con trai chung trước khi kết hôn. Tuy nhiên, chỉ sau khi cưới được hai tháng, chuyện tình của cặp đôi gặp trục trặc và tan vỡ.

Nguyên nhân là do DJ Phong có người thứ ba. Không thể chịu đựng được sự phản bội, Kim Hiền đã làm đơn ly hôn và nuôi bé Sonic.


Giữa tháng 7 vừa qua, DJ Phong đã ra tận sân bay tiễn gia đình mới của vợ cũ và con trai sang Mỹ. Anh không ngại chụp ảnh chung với tổ ấm mới của Kim Hiền.

Giữa tháng 7 vừa qua, DJ Phong đã ra tận sân bay tiễn gia đình mới của vợ cũ và con trai sang Mỹ. Anh không ngại chụp ảnh chung với tổ ấm mới của Kim Hiền.

Sau một thời gian dài ly hôn, giờ đây Kim Hiền đã có thể gặp gỡ và coi DJ Phong như một người bạn. Nữ diễn viên Dốc tình rất vui vẻ khi chồng cũ ra sân bay tiễn vợ chồng cô sang Mỹ sinh con.

DJ Phong cũng rất thân thiết với chồng mới của Kim Hiền, anh không ngại chụp hình kỷ niệm với tổ ấm mới của vợ cũ và chúc cô mẹ tròn con vuông.

Thực ra, Kim Hiền và DJ Phong đã trở thành bạn từ khá lâu. Cả hai có chung một sự gắn kết là bé Sonic và luôn mong muốn đem tới những điều tốt nhất cho bé.

Kim Hiền cũng tạo điều kiện để DJ Phong tới gặp gỡ bé Sonic thường xuyên để hai cha con có những kỉ niệm bên nhau.


DJ chúc vợ cũ sang Mỹ mẹ tròn con vuông, đồng thời anh cũng khá thân thiết với chồng mới của vợ cũ.

DJ chúc vợ cũ sang Mỹ "mẹ tròn con vuông", đồng thời anh cũng khá thân thiết với chồng mới của vợ cũ.

Thanh Lam – Quốc Trung

Thanh Lam và Quốc Trung “bén duyên” với nhau khi cả hai còn rất trẻ và đang tu nghiệp ở Sofia, Bungari cuối những năm 80. Khi về nước, cặp đôi quyết định chung sống bên nhau dù gia đình không đồng ý với một cuộc hôn nhân không đám cưới.

Cả hai đã có hơn 10 năm hạnh phúc bên nhau và hai thiên thần bé nhỏ là Thiên Thanh và Đăng Quang.


Thanh Lam và Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù đã chia tay.

Thanh Lam và Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp dù đã chia tay.

Tuy nhiên, cuộc tình nông nổi của tuổi trẻ và những bất đồng trong cuộc sống hàng ngày đã đẩy họ ra xa nhau và chia tay chính là sự lựa chọn của cả hai người.

Dù không còn là vợ chồng, song Thanh Lam và Quốc Trung vẫn giữ mối quan hệ bạn bè trong cuộc sống và sự nghiệp.

Dù đã “đường ai nấy đi” song Quốc Trung vẫn là người hỗ trợ đắc lực nhất cho Thanh Lam ở nhiều chương trình âm nhạc.

Ngoài đời, vợ chồng Quốc Trung còn là những người bạn tốt của Thanh Lam. Khi diva làng nhạc Việt khai trương spa mới, vợ nhạc sĩ Quốc Trung cầm bó hoa to tới chúc mừng cô kinh doanh thành công.


Quốc Trung trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Thanh Lam trong các show diễn nghệ thuật.

Quốc Trung trở thành người hỗ trợ đắc lực cho Thanh Lam trong các show diễn nghệ thuật.

Trương Ngọc Ánh – Trần Bảo Sơn


Dù đã chia tay nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn coi nhau như những người bạn tốt và luôn dành lời tốt đẹp cho nhau trên mặt báo.

Dù đã chia tay nhưng Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn vẫn coi nhau như những người bạn tốt và luôn dành lời tốt đẹp cho nhau trên mặt báo.

Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn từng được coi là gia đình “kiểu mẫu” của làng giải trí Việt. Thế nhưng, cuộc hôn nhân 8 năm và bé Bảo Tiên không cứu vãn nối hạnh phúc của cặp đôi nổi tiếng.

Cả hai chia tay trong sự nuối tiếc của khán giả và người hâm mộ.

Dù đã “tan đàn xẻ nghé” song Ngọc Ánh và Bảo Sơn vẫn giữ mối quan hệ bạn bè rất tốt đẹp. Chia sẻ về cuộc sống hậu ly hôn, nam diễn viên Quyên cho biết: “Tôi và Ánh đều chọn cách cư xử đẹp với nhau bởi cả hai có chung mối quan tâm về con gái Bảo Tiên.

Bây giờ và cả tương lai, tôi và Ánh phải giáp mặt nhau hàng ngày để nói chuyện về cách nuôi dạy con gái. Vì thế, chúng tôi coi như vẫn gắn bó với nhau đến hết cuộc đời của Bảo Tiên”.


Cả hai luôn dành thời gian rảnh rỗi để đưa bé Bảo Tiên đi chơi.

Cả hai luôn dành thời gian rảnh rỗi để đưa bé Bảo Tiên đi chơi.

Dù đã chia tay nhau song Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn đều dành trọn sự quan tâm cho công chúa Bảo Tiên bé bỏng. Mặc dù bận rộn song cả hai vẫn luôn dành thời gian rảnh rỗi để đưa con gái cưng đi chơi.

Không chỉ coi nhau như bạn bè mà Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn còn dành những lời tốt đẹp cho nhau trên báo chí hậu ly hôn. “Ánh hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc”, tài tử điện ảnh nổi tiếng cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại