Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao”

Chính thái độ chảnh chọe, tự coi mình là nhất, bệnh ngôi sao đã khiến các nghệ sĩ phần nào mất đi hình tượng gần gũi với báo giới và người hâm mộ.

Việt Trinh

Bản thân nữ diễn viên Việt Trinh từng thừa nhận rằng lúc còn trẻ cô đã quá tự tin vào thành công của mình dẫn đến việc mắc bệnh ngôi sao.

Kết quả, cô phải trả giá đắt cho sự ngạo mạn đó. Kiều nữ xinh đẹp này tâm sự: “Khi đấy, cứ mỗi khi vô bàn tiệc là tôi chẳng quan tâm đàn anh, đàn chị là gì. Ai chào thì tôi cười lại, còn không thì tôi mặc kệ. Tôi đã bị ghét rất nhiều vì cái tính chảnh chọe đó. Giờ tôi hối hận rất nhiều. Nếu không thức tỉnh sớm, chắc giờ tôi không biết mình sẽ đi về đâu nữa”.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 1
 

“Một cảm giác đã lắm! Tôi cứ tự tin nghĩ rằng, vì mình từ một diễn viên chuyên đóng vai quần chúng, nay trở thành ngôi sao thì cần coi ai ra gì.

Tôi từng có suy nghĩ rất lố bịch và nông cạn. Sau này nghĩ lại, tôi thấy sao đầu óc mình lúc đó ngắn quá, cứ thích chảnh chọe, sống mà không không thích nhìn ai. Nhưng may mắn tôi đã nhận thức được sự thật”, Việt Trinh tiếp lời.

Bùi Anh Tuấn

Nổi tiếng từ chương trình The Voice 2012, Bùi Anh Tuấn nhận được rất nhiều sự ái mộ từ giới trẻ yêu nhạc.

Tuy nhiên, sau cuộc thi này thay vì nỗ lực hơn nữa để củng cố sự nghiệp ca hát thì chàng trai trẻ này lại khiến cho công chúng thất vọng bằng cách hành xử thiếu chuyên nghiệp.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 2
 

Phải kể đến là việc Anh Tuấn tự ý vắng mặt trong buổi tổng duyệt liveshow 3 Bài hát yêu thích 2013 để rồi bị hủy tiết mục biểu diễn.

Dẫu đưa ra hàng loạt lý do để thanh minh cho hành động này của mình nhưng nhiều người cho rằng Bùi Anh Tuấn đã sớm mắc phải căn bệnh ngôi sao khó chữa.

Mới đây, nam ca sĩ Nơi tình yêu bắt đầu còn làm dư luận tức giận hơn cả khi tuyên bố tạm gác “míc”. Bùi Anh Tuấn viết: “Hình như tôi chưa bao giờ có niềm đam mê với âm nhạc thì phải! Và đến bây giờ thì có lẽ niềm yêu thích đó cũng đang dần mất đi”. Việc “phủi tay” với âm nhạc của Anh Tuấn thực sự phụ lòng mong đợi của nhiều khán giả.

Uyên Linh

Là quán quân Idol, Uyên Linh sớm bị dính nghi án mắc bệnh ngôi sao khi có tin đồn cho rằng cô hét cát sê lên đến 2.000 USD cho một chương trình trên YAN TV và 40 triệu cho 3 bài hát của một chương trình sinh viên. Thậm chí có người còn cho rằng cô sẽ trở thành một “diva chảnh” của showbiz Việt ngay khi còn non nghề.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 3
 

Sau scandal chảnh chọe và bị ăn đòn ghen, hiện tại Uyên Linh đang cố gắng tập trung vào các dự án âm nhạc để lấy lại hình ảnh đẹp trong mắt người hâm mộ.

Đinh Mạnh Ninh

Vốn là thành viên chính trong nhóm nhạc trẻ M4U, Đinh Mạnh Ninh quyết định theo đuổi con đường ca hát solo chuyên nghiệp.

Anh tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn 2010 nhưng lại bị đánh giá là thí sinh quá tự tin vào khả năng của mình. Sau khi bị ban giám khảo nhận xét có phong cách 1 màu, Mạnh Ninh còn phản pháo lại.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 4
 

Dư luận còn bất bình không kém khi nam ca sĩ họ Đinh lên tiếng chê bai quán quân Idol 2012 Yasuy. Anh cho rằng Yasuy đã “kéo cả thế hệ nhạc trẻ đi xuống”. Hành động “dìm hàng” đồng nghiệp của Đinh Mạnh Ninh bị dư luận ném đá tơi tả.

Anh Thơ

Scandal Anh Thơ, Trọng Tấn tự ý bỏ chương trình nghệ thuật hữu nghị tại Lào để về nước chạy sô riêng đã làm 2 nghệ sĩ này gặp phải nhiều chỉ trích của dư luận. Nhiều người cho rằng họ mắc bệnh ngôi sao và chỉ nghĩ đến quyền lợi riêng mình.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 5
 

Tự đứng lên nhận lỗi và nhấn mạnh đã quá nóng vội và non nớt trong quyết định trở về nước, Anh Thơ phân trần: “Có thể họ hiểu nhầm, còn chúng tôi hát dòng nhạc này, làm sao có thể ngôi sao được. Tôi và Trọng Tấn đều từ nông thôn ra, lại là giảng viên, nếu mắc bệnh ngôi sao thì làm sao dạy được học sinh”.

Thanh Hằng

Là một trong những người mẫu hàng đầu Việt Nam và cũng là vedette của các chương trình thời trang mang tầm cỡ lớn, cách đây không lâu Thanh Hằng đã để lại ấn tượng không tốt khi tự ý hủy show ngay sát giờ diễn mà không rõ lý do.

Nhiều “sao” Việt bị nghi nhiễm bệnh “ngôi sao” 6
 

Một số nguồn tin cho biết do việc thay thế vedette và do ý muốn tăng cát-sê mà không được đáp ứng nên cô đã chảnh chọe bỏ lịch diễn. Hành động này của Thanh Hằng phần nào khiến người hâm mộ cảm thấy thất vọng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại