Nhặt sạn Kpop Festival 2012

lananh |

(Soha.vn) - Kpop Festival 2012 sẽ hoàn hảo và hoành tráng hơn nữa nếu được thanh lọc được những hạt sạn không đáng có.

Kpop Festival 2012 đã mang đến cho khán giả một bữa tiệc âm nhạc thực sự với dàn sao Việt - Hàn khủng. Sự xuất hiện của các tên tuổi nhạc Hàn nổi tiếng thế giới trên sân khấu Việt như DBSK, SNSD, Beast, Sistar, T-ara... là giấc mơ đẹp không quên của các bạn trẻ yêu nhạc Việt.
"Đã tai, đã mắt" là những cảm nhận của hầu hết khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình tối ngày hôm qua (29/11). Tuy nhiên, với một số khán giả khó tính, Kpop Festival 2012 sẽ hoàn hảo hơn nếu thanh lọc được những hạt sạn không đáng có.
Sự hoành tráng không như kỳ vọng
Nhặt sạn Kpop Festival 2012 1
Kpop Festival 2012 - Concert in Vietnam được quảng cáo là chương trình Đại nhạc hội Việt Nam - Hàn Quốc quy mô lớn nhất từ trước đến nay diễn ra tại Việt Nam, với sự xuất hiện của những ngôi sao, nghệ sĩ nổi tiếng hàng đầu của làn sóng Hallyu từ Hàn Quốc: DBSK, SNSD (Girl’s Generation), Beast, Sistar, B.A.P, T-ARA, Son Dam Bi, KARA, miss A, FT Island, Teen TOP, INFINITE, HYUN A... Tuy nhiên, khi diễn ra chương trình lại không quá hoành tráng như nhiều người kì vọng kỳ vọng. Sân khấu đẹp nhưng chưa đủ bắt mắt và đôi chỗ thiết kế còn sơ sài.
Thiếu sự giao lưu giữa ca sĩ Việt Nam - Hàn Quốc
Kpop Festival 2012 là chương trình được tổ chức nhân kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc bởi vậy, tính giao lưu của chương trình đáng lẽ phải được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, phần trình diễn giữa ca sĩ Việt Nam và Hàn Quốc lại không có sự giao lưu lẫn nhau.
Ca sĩ khách mời của Việt Nam tham gia đêm giao lưu chỉ có 2 người, nhưng đó có thể được coi là những đại diện xuất sắc của Việt Nam là diva Thanh Lam và ca sĩ Tấn Minh.
Trước đó, nhạc sĩ Phú Quang chia sẻ, "Thanh Lam và Tấn Minh tham gia chương trình để khẳng định Vpop khác biệt so với Kpop. Nếu mời ca sĩ teen pop đang nổi thì phần nhạc Việt trong chương trình này không khác những bản sao nhạt nhòa của Kpop", tuy nhiên, cái người hâm mộ chờ đón là sự giao lưu để đọ giọng hát giữa ca sĩ Việt và Hàn điều từng tạo nên sự thú vị khi Hồ Quỳnh Hương hát cùng Davichi tại Đại Nhạc Hội Việt Hàn 2012 hồi tháng 3.
Ca sĩ Việt bị lép vế
Nhặt sạn Kpop Festival 2012 2
Đêm hội Việt – Hàn chính là dịp để rất nhiều người có sự so sánh giữa hai nền âm nhạc K-Pop Hàn Quốc và V-Pop của Việt Nam. Tuy nhiên, trước dàn sao hùng hậu của Hàn Quốc, lực lượng quá mỏng của ca sĩ Việt khiến yếu tố V-Pop bị nhạt nhòa.
Ca sĩ Hàn hát lip-sync
Không thể phủ nhận những màn vũ đạo tuyệt đẹp và hết mình của các nghệ sĩ Hàn trong K-Pop Festival 2012 diễn ra tối qua tuy nhiên nhiều khán giả lại thất vọng khi phát hiện ra không ít nghệ sĩ Hàn đã hát  lip-sync.
Trong một đêm nhạc phải trình diễn khá nhiều tiết mục cùng lúc, cộng với việc đầu tư vào hình ảnh với vũ đạo điêu luyện nên việc các ca sĩ lạm dụng hát lip-sync là điều dễ xảy ra và được một số fan tỏ ra thông cảm. Tuy nhiên, hầu hết khán giả tới xem K-Pop Festival 2012 đã kỳ vọng sẽ được tận tai nghe các nhóm nhạc khủng hát sống vì vậy khi nghệ sĩ hát lip ít nhiều làm tổn thương những người yêu nhạc K-Pop.
Kịch bản chương trình ít nhiều bị thay đổi
Nhặt sạn Kpop Festival 2012 3
Theo như kịch bản ban đầu của cho Kpop Festival 2012, người hâm mộ sẽ được chiêm ngưỡng 3 MC của chương trình Taeyeon, Tiffany, và Seohyun (SNSD) mặc áo dài, trang phục truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Mặt khác, một tiết mục gây chú ý khác là ca sỹ HyunA sẽ hát Gangnam Style lần đầu tiên ở Việt Nam. Nhưng cuối cùng, khán giả đã không được thưởng thức những kịch bản thú vị này.
Âm thanh không thực sự hoàn hảo
Sở hữu những giọng ca đầy nội lực, Thanh LamTấn Minh là 2 nhân tố khiến khán giả Việt Nam có thể tự hào: nghệ sĩ Việt Nam không hề thua kém nghệ sĩ Hàn về giọng hát!
Tuy nhiên, phần trình diễn của Thanh Lam Tấn Minh lại bị thua thiệt về âm thanh so với các phần trình diễn của các nghệ sĩ Hàn, bất chấp việc họ mang toàn những bài hit đình đám tới đêm nhạc hội.
Nếu đưa ra so sánh, tất cả các khán giả có mặt tại sân vận động Mỹ Đình đều có thể nhận thấy hệ thống âm thanh đỉnh cao xứ Hàn "xuống cấp" ở phần trình diễn của Thanh LamTấn Minh nhưng lại trở nên "nuột nà" trong các phần biểu diễn của nghệ sĩ Hàn.
Mặt khác, trong suốt cả chương trình, tiếng của micro nhỏ cộng với nhạc bass quá to khiến giọng ca của nghệ sĩ bị nuốt chửng bởi âm thanh.
MC dẫn chương trình không khớp
3 MC xinh đẹp TaeTiSeo là một nhân tố được khán giả Việt Nam chờ đợi sẽ dẫn dắt đêm đại nhạc hội một cách duyên dáng và lôi cuốn nhất thế nhưng lại là màn trình diễn nhiều lỗi nhất.
Điều này cũng có thể thấy ngay được lý do khi các cô gái sang Việt Nam quá muộn, ngay sát giờ biểu diễn vài tiếng đã không có sự tập dượt và khớp về lối diễn cũng như với phiên dịch.
Phần dẫn của TaeTiSeo quá gượng gạo cộng với phần phiên dịch từ phía Việt Nam không chuẩn khiến cho vai trò người dẫn chương trình trở nên nhạt nhòa. MC không làm được cầu nối giúp ca sĩ giao lưu khán giả.
Kết cấu chương trình thiếu liên kết
Nhặt sạn Kpop Festival 2012 4
Các màn biểu diễn của ca sĩ không có điểm nhấn, tốp nghệ sĩ này ra, tốp sau nối tiếp khiến không ít khán giả khó nắm bắt tất cả các tiết mục. Chỉ duy nhất phần trình diễn của Teen Top với bài hát dân ca Việt Bèo dạt mây trôi trở thành điểm nhấn của chương trình nhưng Teen Top lại không phải là ban nhạc đình đám nhất của loạt nghệ sĩ Hàn tối qua.
Cuối chương trình cũng thiếu đi màn kết dàn Sao Hàn - Việt ra chào khán giả để chương trình trọn vẹn hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại