Ngôi sao Việt loại hết 'thảm họa' âm nhạc

Tường Vy |

(Soha.vn) - Ở tập 18, BGK Ngôi sao Việt đã loại đi 2 thí sinh bị gắn mác “thảm họa”: Thúy Vy và Diệu Linh.

Phần thi thứ 2 của vòng bán kết Ngôi sao Việt đã khép lại. Từ top 6, BGK đã chọn ra 4 gương mặt xuất sắc nhất để bước vào vòng chung kết được tổ chức tại Việt Nam vào 19/7 sắp tới.

Dựa theo kết quả mà BTC đưa ra, đây có thể nói là đêm thi khiến khán giả…ít ức chế nhất vì các “thảm họa” của chương trình đã bị loại 1 cách xứng đáng.

Mặc dù thể hiện khá tốt ca khúc Lemon tree, song rõ ràng Diệu Linh không phải là thí sinh sáng giá cho ngôi vị quán quân.

Bản thân cô nàng cũng thể hiện thái độ không “mặn mà” với điểm số và đánh giá của BGK mà tự tin làm tròn phần biểu diễn của mình. Chính điều này đã khiến Diệu Linh có 1 phần thi khá tiến bộ. Với số điểm thấp nhất, “thảm họa” này vui vẻ chấp nhận bị loại.

Nếu Diệu Linh làm tốt hơn bao giờ hết thì Thúy Vy lại thực sự trở thành “thảm họa” của đêm thi thứ 18. Thật khó để chấp nhận 1 thí sinh của top 6 lại có thể quên lời bài hát trong 1 phần thi mang tính quyết định như vậy.

Thái độ này đã khiến rất nhiều khán giả bức xúc. Và tất nhiên, với lối hát này, Thúy Vy không thể tiếp tục được “vớt” vào vòng chung kết.

Trong khi đó, dù chưa hề được đào tạo thanh nhạc nhưng Thanh Tùng đã chứng minh cho các đối thủ thấy rằng thí sinh này thực sự là ứng viên nặng ký của giải thưởng 7,5 tỉ đồng.

Chọn Bức thư tình đầu tiên của nhạc sĩ Đỗ Bảo, phần biểu diễn của Thanh Tùng chiếm trọn cảm tình của người xem. Ca sĩ Phương Thanh tỏ ra rất hài lòng với phần thi này, chị còn đặt cho Thanh Tùng nick name “hot boy ủy mị”.

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Cũng như Thanh Tùng, phần trình diễn Nồng nàn Hà Nội của Hoàng Sơn nhận được nhiều lời khen ngợi. Nhà sản xuất Kim Jin Woo đánh giá Hoàng Sơn là thí sinh có phần trình diễn tốt nhất và khiến giám khảo này muốn đến Hà Nội.

Tuy nhiên một số ý kiến lại cho rằng Sơn đã hát quá an toàn trong một phần thi đáng ra cần bùng nổ hơn.

Cùng đứng ở vị trí thứ 3 là đôi bạn thân Thu Giang và Kim Cương. Dù không quá tệ, song cả 2 đã thể hiện rằng họ đang sa sút về phong độ.

Theo quy định của BTC, đêm chung kết sẽ chỉ có 3 thí sinh, tuy nhiên, vì Kim Cương và Thu Giang có điểm số bằng nhau nên BGK đã phá lệ, để họ cùng dắt tay nhau vào vòng trong.

Ai sẽ là quán quân Ngôi sao Việt mùa đầu tiên, câu trả lời sẽ có trong đêm chung kết Ngôi sao Việt được tổ chức tối 19-7 tại Hà Nội.

Ca sĩ Phương Thanh, Lưu Thiên Hương sẽ ngồi ghế nóng chương trình cùng hai giám khảo đến từ xứ sở kim chi.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại