Nghệ sĩ piano nổi tiếng thế giới bị bắt vì đánh chồng

vytran |

Eleonora Bekova, đã bị bắt và phải trải qua 8h trong xà lim vì cáo buộc đánh đập chồng.

Nghệ sĩ Bekova khi còn trẻ (trái) và ông chồng tố cáo bị đánh hiện giờ

Nghệ sĩ dương cầm độc tấu Eleonora Bekova, 59 tuổi, từng biểu diễn với dàn nhạc Philharmonic hoàng gia, đã bị cảnh sát thẩm vấn sau khi chồng bà là Philip Lingard phàn nàn chính Bekova đã tấn công ông.

Cặp đôi trên đã kết hôn 13 năm song sống xa nhau. Tháng trước, hai người đã có một trận cãi nhau lớn tại nhà bà Bekova ở tây nam London.

Ông Lingard, làm kế toán, khai với cảnh sát rằng các vết thâm tím trên cơ thể ông là do bị tấn công. Việc này khiến bà Bekova bị bắt vào đầu tuần và bị thẩm vấn suốt 8 tiếng trong xà lim.

Tuy nhiên, nữ nghệ sĩ nổi tiếng, người đã lập một liên hoan âm nhạc ở Kazakhstan, đã phủ nhận cáo buộc của chồng và nói: "Tôi không biết tại sao ông ấy lại cố gắng huỷ hoại danh tiếng của tôi. Tôi đã đưa cho ông ấy rất nhiều tiền". Bà Bekova nói, quan hệ với chồng rất căng thẳng do vấn đề tài chính liên quan tới các khoản thế chấp của bà.

Hôm 23/4, Bekova nói bà trở về nhà sau khi chữa trị y tế thì thấy chồng đã thay khoá cửa. "Tôi vẫn còn những vết thâm tím trên người khi cố vào nhà và khi cảnh sát tới, ông ta đã mở cửa. Tuy nhiên, vài tuần sau, cảnh sát quay lại và nói tôi bị bắt vì đánh chồng. Ông ấy là một người to lớn và ý nghĩ tôi đánh chồng thật nực cười. Tôi ở trong xà lim suốt 8 tiếng và bị cảnh sát thẩm vấn về việc đó".

Bà Bekova cho biết, con trai bà - chỉ huy dàn nhạc Marius Stravinsky, 31 tuổi, đứa con từ cuộc hôn nhân đầu của Bekova với nghệ sĩ dương cầm Povilas Stravinsky, đã học ở Eton với hoàng tử William.

Theo Vietnamnet

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại