Lý Nhã Kỳ phân trần về sự cố "khoe" vòng 1 trên VTV

vytran |

Một chương trình nghệ thuật đặc sắc hướng đến các ngày lễ lớn của đất nước đã bị Lý Nhã Kỳ để lại nhiều tai tiếng.

Diễn viên Lý Nhã Kỳ nhập vai người tình của Tướng Đờ-cát với trang phục để lộ vòng 1 "quá nhiều", khiến cho những ai theo dõi vở diễn phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình VTV1 hay đến Nhà văn hóa trung tâm tỉnh Quảng Bình tối 25/6 nuối tiếc về những hạt sạn không đáng có này!

Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi.Lý Nhã Kỳ giải thích: "Với những người có số đo vòng 1 lớn tự nhiên không chỉnh sửa như tôi thì mặc gì cũng bị lộ ngực, trừ khi mặc áo cổ lọ mới kín thôi. Vóc dáng của mình như thế nên từ trước tới giờ, tôi mặc trang phục kiểu nào cũng khiến người ta hiểu lầm rằng tôi khoe ngực.

Giờ ai nói gì tôi cũng đành chịu chứ không thể nào sửa cho ngực nhỏ bớt lại hoặc khư khư mặc áo cổ lọ suốt đời. Vả lại khi diễn cảnh này, máy quay đặt từ trên cao chĩa xuống chứ không phải đặt ngang chiếu qua như bình thường nên việc tôi bị lộ ngực là tất nhiên thôi.

Tôi hoàn toàn không cố tình ăn mặc hở hang để khoe ngực. Đây quả thực là sự cố ngoài tầm kiểm soát của tôi. Người ta chê tôi diễn không hay thì tôi cũng không thấy lạ vì tôi đâu phải diễn viên kịch chuyên nghiệp. Nhưng ở đây lại chê trang phục hở thì tôi không biết nói sao nữa.

Chẳng qua tôi có ngực lớn, đầy đặn thì mặc lên nhìn thấy lộ thế thôi chứ cũng bộ váy đó mà đưa cho một người có số đo vòng 1 nhỏ thì lại không thấy lộ gì đâu."

Khán giả theo dõi vở kịch cảm thấy ngượng ngùng thay cho nhân vật khi chọn trang phục không phù hợp với vở diễn. Lẽ nào cứ là người tình của tướng Đờ-cát, một cô gái Pháp thì phải mặc những chiếc áo khoét cổ thật sâu?

Được biết, trong đêm diễn, Lý Nhã Kỳ sẽ thay 3 bộ trang phục và người đẹp này cho rằng vở kịch mang tính lịch sử nên trang phục cũng phải giống phong cách những năm 50. Thời đó các tiểu thư đài các ở châu Âu như Anh, Pháp còn phải xiết cho ngực đầy lên.

Máy quay đặt từ trên cao chĩa xuống chứ không phải đặt ngang chiếu qua như bình thường nên việc tôi bị lộ ngực là tất nhiên thôi.Lý Nhã Kỳ nhận định chỉ có bộ váy đó phù hợp với cảnh diễn người yêu của Pirot, ngồi khóc thương ôm xác người tình vừa tự sát. Tuy nhiên, vai diễn của Lý Nhã Kỳ còn gây phản cảm ở hành động, cô gái ôm đầu người tình áp vào ngực mình trong khi bộ ngực ấy gần như bị hở đến 2/3.

Diễn viên Gió nghịch mùa trần tình, vì phải nhập tâm vào nhân vật, đau khổ khóc thương người tình nên cô không để ý gì đến trang phục hay việc bạn diễn chạm vào thân thể cô. Lý Nhã Kỳ khẳng định cô đã làm tròn vai diễn.

Theo Phunutoday

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại