Kỳ Duyên trêu chọc Bằng Kiều 'chân ngắn vẫn yêu Dương Mỹ Linh'

Thảo Nguyên |

Nam ca sĩ không chỉ quên tên và lời bài hát do chính mình sáng tác mà còn bị Kỳ Duyên và Minh Tuyết “đá xoáy” về chuyện yêu Dương Mỹ Linh.

Với tham vọng đem đến cho người yêu nhạc Hà Nội 1 show diễn mang dáng dấp của Thúy Nga Paris By Night giữa lòng Thủ đô, Bằng Kiều và các nghệ sĩ Hải ngoại đã mất hơn 4 tháng để chuẩn bị cho Đêm tình nhân.

Đúng 20h30, show diễn được mở màn với phần trình diễn sôi động, ấn tượng của Tóc Tiên và Mai Tiến Dũng. Nữ ca sĩ Tóc Tiên nhận được rất nhiều sự ủng hộ cũng như lời khen ngợi về giọng hát và vóc dáng. Như Loan cũng khiến khán giả “đã tai, đã mắt” với giọng hát trầm khàn cuốn hút và thân hình gợi cảm.

Tóc Tiên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.

Tóc Tiên nhận được sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả.

Sau những tiết mục mở màn, Bằng Kiều bước ra trong sự chờ đợi của khán giả. Sự xuất hiện của anh khiến hàng nghìn người ở sân khấu Trung tâm hội nghị Quốc gia như vỡ òa. Sau khi thể hiện 1 ca khúc để thay lời chào mừng và tri ân khán giả, Bằng Kiều giới thiệu tiếp 1 ca khúc do chính anh sáng tác.

Theo lời Bằng Kiều, đây là ca khúc đem lại rất nhiều kỷ niệm cho anh. Song, khi chuẩn bị giới thiệu, anh dừng lại rất lâu nhưng không thể nhớ được tên của bài hát.

Không hề bối rối, nam ca sĩ chia sẻ: “Đấy, đôi khi bài của chính mình mà cũng không thể nhớ nổi”. Phải đến khi âm nhạc nổi lên, nam ca sĩ mới nhớ ra được đó là ca khúc Linh hồn đã mất.

Bằng Kiều bất ngờ quên tên và lời bài hát do chính mính sáng tác.

Bằng Kiều bất ngờ quên tên và lời bài hát do chính mính sáng tác.

Đặc biệt, không chỉ quên tên bài hát, mà khi hát được nửa bài, Bằng Kiều bất ngờ dừng lại. Sau một quãng nhạc khá dài, nam ca sĩ mới tiếp tục cất tiếng hát trong sự cổ vũ nhiệt tình từ phía khán giả. Mặc dù đã được MC Kỳ Duyên “cứu nguy” bằng cách giải thích rằng đây là bài hát được Bằng Kiều viết tặng cho 1 người bạn đã mất nên anh quá xúc động khi thể hiện trên sân khấu, song rất nhiều người tỏ ra bất ngờ trước sự “đãng trí” và bối rối của anh.

Đáng chú ý hơn, trong đêm diễn này, Bằng Kiều 2 lần bị các nữ nghệ sĩ trêu chọc về mối quan hệ với Hoa hậu Dương Mỹ Linh.

Khi được hỏi tại sao anh song ca cùng Lam Anh mà không hát cùng Tóc Tiên và Như Loan, Bằng Kiều vui vẻ đáp: “Tôi biết size của mình. Hát cùng Tóc Tiên với Lam Anh thì…lộ hết còn gì!” Lập tức, MC Kỳ Duyên đáp lại: “Tôi thấy dạo gần đây Bằng Kiều đã có sở thích mới, thích những cô chân dài rồi cơ mà!”

Anh bị MC Kỳ Duyên trêu chọc vì yêu Hoa hậu Dương Mỹ Linh.

Anh bị MC Kỳ Duyên trêu chọc vì yêu Hoa hậu Dương Mỹ Linh.

Sự hài hước, dí dỏm của Kỳ Duyên khiến nam ca sĩ chỉ biết cười trừ còn khán giả thì tỏ ra rất thích thú. Không chỉ riêng Kỳ Duyên, “người tình trên sân khấu” của Bằng Kiều – nữ ca sĩ Minh Tuyết cũng không quên “chòng ghẹo” anh về mối quan hệ này.

Vừa bước ra sân khấu, Bằng Kiều hỏi Minh Tuyết: “Sao hôm nay em cao quá vậy? Mình đã vừa size với nhau rồi thì cứ thế mà thể hiện thôi chứ!” Không ngại ngùng, Minh Tuyết đáp trả: “Tại em thấy dạo này anh muốn đổi size, chuyển qua thích mấy cô chân dài nên em cũng đành cố đèo bòng”.

Câu nói của Minh Tuyết khiến Bằng Kiều chỉ còn biết cười và thốt lên: "Sao người tình sân khấu với nhau mà cứ đá xoáy nhau thế nhỉ!"

Minh Tuyết cũng tranh thủ đá xoáy Bằng Kiều.

Minh Tuyết cũng tranh thủ "đá xoáy" Bằng Kiều.

Để “trả đũa”, trong phần giao lưu sau khi thể hiện ca khúc Yêu thương mong manh, Bằng Kiều đã chia sẻ lý do anh không yêu và cưới Minh Tuyết là do: “Tôi mà cưới Minh Tuyết đẻ con ra sẽ buồn cười lắm!” Màn đối đáp của 2 nghệ sĩ khiến khán phòng rộ lên thích thú.

Với vị trí nhân vật trung tâm của show diễn, Bằng Kiều không chỉ mang đến các cảm xúc thăng hoa với những bài hát quen thuộc trong màn solo của mình, mà còn thể hiện sự tinh tế, quyến rũ khi song ca cùng các người đẹp của Thúy Nga Paris by Night - Như Loan, Minh Tuyết.

Các nghệ sĩ với tiết mục Quê hương tuổi thơ tôi khép lại liveshow Đêm tình nhân.

Các nghệ sĩ với tiết mục Quê hương tuổi thơ tôi khép lại liveshow Đêm tình nhân.

Mặc dù đa phần những bài hát mà Bằng Kiều và các ca sĩ thể hiện trong liveshow vẫn là những ca khúc quen thuộc như: Ngỡ, Em ơi Hà Nội phố, Linh hồn đã mất, yêu thương mong manh… song cảm xúc mà họ đem đến cho khán giả vẫn rất tuyệt vời.

Không quá cầu kỳ về trang trí sân khấu, cũng không quá đầu tư về vũ đạo và các “chiêu trò”, Đêm tình nhân của Bằng Kiều đã hoàn toàn chinh phục khán giả với những màn biểu diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng, có chất lượng cao.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại