Khán giả ngáp dài vì Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng

Nguyễn Hương |

Dương Quý Phi đang đứng trước nguy cơ trở thành bộ phim thảm hại nhất của Phạm Băng Băng.

Sau một tuần ra rạp, bộ phim Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi đạt 103 tỉ VND.

Đây là một con số khá khiêm nhường đối với một bộ phim được đầu tư từ thời gian đến tiền bạc như Người Phụ Nữ Của Vương Triều - Dương Quý Phi.

Theo đánh giá của Douban - một trang chuyên chấm điểm phim thì bộ phim đạt 3.5 điểm, công chúng đánh giá 63.3%.

Làm một vài so sánh, điểm đánh giá Douban của Tiểu thời đại 4 là 4.6, thậm chí tác phẩm Bạch Phát ma nữ truyền kì của Phạm Băng Băng năm ngoái cũng đạt 3.8.

Từ khi chưa ra rạp, bộ phim đã trở thành tâm điểm của dư luận khi vô tình hé lộ cảnh nóng trên ngựa. Mặc dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các đạo diễn tên tuổi như Điền Tráng Tráng, Trương Nghệ Mưu, Điền Huệ Mỹ... nhưng bộ phim vẫn bị khán giả ngó lơ.

Nguyên nhân chính là do nội dung xuyên tạc và cảnh nóng của phim đã bị cắt xén sau khâu kiểm duyệt.

Trong ấn tượng của công chúng, Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng đã trở thành một bộ phim tệ hại, ngoại trừ cảnh tình cảm đáng thu hút ra, thì chẳng còn gì đáng xem.

Đứng từ góc độ doanh thu phòng vé xem xét, bộ phim này quay mất 6 năm, kinh phí đầu tư lên tới hơn 2 trăm triệu NDT, hiện đang rất có khả năng thất bại thảm hại, trở thành khách qua đường trong thị trường điện ảnh Trung Quốc.

Trong khi các bộ khác có doanh thu cao và nhận được phản hội tích cực từ công chúng như Đại thánh trở lại, Tróc yêu kí, Tiên bính hiệp, thì việc thất bại về doanh thu và phản hồi của khán giả đối với Dương Quý Phi là một lời cảnh tỉnh: một tác phẩm lớn không hẳn đã đảm bảo được doanh thu phòng vé và sự yêu thích của công chúng.

Xét về mặt ý nghĩa, Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng không tồi. Tuy nhiên, nó lại chẳng có gì nổi bật đến nổi trong suốt 2 tiếng xem phim người ta chỉ ngáp dài.

Dương Quý Phi của Phạm Băng Băng trước khi ra mắt đã công bố trong phim có cảnh nóng trên lưng ngựa của Phạm Băng Băng và Lê Minh. Điều này vô tình đã trở thành tiêu điểm trong giới truyền thông. Tuy nhiên, khi ra rạp, cảnh này đã bị cắt bỏ hoàn toàn, khiến công chúng vô cùng thất vọng.

Đối với việc này, đạo diễn cho biết, cắt cảnh trên ngựa là do ông tự đề xuất, bởi vì ông không muốn cảnh này làm lu mờ đi tinh thần của bộ phim. Nhưng Phạm Băng Băng lại thẳng thắn hơn khi cho rằng đây là vì chiến dịch bôi nhọ làm ảnh hưởng đến chất lượng của tác phẩm.

Phạm Băng Băng cho biết, cảnh gốc rất đẹp, hơn nữa cũng rất có ý nghĩa. Nhưng tại vì mọi người áp đặt cho nó hai chữ “cảnh nóng”, hơn nữa còn làm ra những bức ảnh động ác ý truyền bá ra bên ngoài. Cô cho biêt, mình rất lấy làm tiếc cũng như rất uất ức khi bên ngoài dùng 2 chữ “cảnh nóng” để nói về cảnh này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại