Jennifer Phạm và những lần “kém thông minh”

lananh |

Có những việc cô đã hành động quá vội vã để rồi phải hối hận.

Jennifer Phạm được biết đến với danh hiệu Hoa hậu Châu Á tại Hoa Kỳ năm 2006 (Miss Asia USA). Thời gian gần đây, cái tên Jennifer Phạm còn được người ta chú ý với vai trò MC, diễn viên. Cô đã kết hôn với ca sĩ Quang Dũng sau khi tham gia đóng phim Những chiếc lá thời gian của đạo diễn Lê Cung Bắc. Tuy nhiên, từ năm 2009, cô và ca sĩ Quang Dũng đã chia tay và con trai Bảo Nam ở với mẹ.

Jennifer Phạm còn nổi tiếng không chỉ ở ngoại hình xinh đẹp mà còn là sự thông minh, lanh lợi.

Jennfer Phạm luôn hút ánh nhìn của mọi người ở những nơi cô xuất hiện

Thế nhưng, mới đây, người đẹp này đã khiến không ít người thất vọng bởi lối ứng xử bị cho là… kém thông minh khi trả lời câu hỏi về việc Tân Nhàn (Giải nhất dòng nhạc dân gian Sao Mai 2005) chê cô hát không hay ở cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo với vai trò là khách mời.

Jennifer Phạm đã trả lời: “… Tôi thấy buồn cười với cách PR bản thân như vậy. Tôi không hề có ý định đi hát, tự nhiên lại bị người khác lôi vào bàn luận trên báo chí. Mỗi người một tính cách, tôi không hiểu tại sao người ta có thể lôi chuyện chẳng liên quan để PR cho bản thân… Nói thật, đây là lần đầu tiên tôi nghe tới cái tên Tân Nhàn”.

Chính câu trả lời này đã khiến nhiều người không hài lòng, thậm chí chê trách. “Chẳng có lý gì mà cô ấy không biết đến Tân Nhàn. Dù nữ ca sỹ này chọn cho mình dòng nhạc trữ tình và hoạt động âm nhạc khá lặng lẽ, nhưng không vì thế mà Tân Nhàn là cái tên… vô danh. Không ai nghĩ Tân Nhàn dựa vào lời nhận xét này để mong đánh bóng tên tuổi cả. Vì thế, Jennifer đừng nói những lời mang ý nghĩa coi thường như thế…”, một cư dân mạng lên tiếng.

Hầu hết đều cho rằng, trong trường hợp này, Jennifer đã xử lý tình huống không thông minh. “Có thể Jen không biết Tân Nhàn thật vì cô quen với cuộc sống sôi động phương Tây nên không nghe và cũng không quan tâm đến dòng nhạc trữ tình mà Tân Nhàn đang theo đuổi. Thế nhưng, nếu Jen cười trừ và bỏ qua, coi như đó là một câu chuyện cần có để tô điểm thêm cho cuộc sống muôn màu này thì hay biết bao. Để chẳng phải mang tiếng là ứng xử kém thông minh. Thôi thì đây cũng là một bài học rút kinh nghiệm của Jen và của những người nổi tiếng khác”, một độc giả nói.

Sau khi câu nói không-thông-minh này của Jennifer được đem ra bình luận trên các trang báo trực tuyến cũng như những trang mạng xã hội, nhiều cư dân mạng thậm chí còn “lôi” thêm những lần người đẹp này bị chỉ trích như việc ăn mặc, việc đóng phim và cả hôn nhân với Quang Dũng.

Jennifer Phạm “nghiện” khoe vòng 1

Với vai trò MC, Jennifer luôn khiến người đối diện hoặc"đau mắt" hoặc xấu hổ bởi phong cách ăn mặc quá táo bạo của cô

Chính vì việc thông thạo ngoại ngữ và ngoại hình đẹp nổi bật trên sân khấu, cộng với lối dẫn chương trình nhẹ nhàng, duyên dáng, Jennifer Phạm thường xuyên được mời làm MC cho các sự kiện lớn như cuộc thi Hoa hậu Trái Đất, Liên hoan phim quốc tế Việt Nam… Thế nhưng, có lẽ ý thức được vẻ đẹp “bắt mắt” của mình, nhất là vòng 1, nên cô không ngần ngại diện những bộ trang phục gợi cảm nhằm khoe “tòa thiên nhiên” được tạo hóa ưu ái ban tặng.

Không ít lần người đẹp này bị chỉ trích bởi cách ăn mặc táo bạo này, tuy nhiên, cho đến bây giờ, khi xuất hiện tại các sự kiện, người ta vẫn thấy cô tìm-mọi-cách để khoe cho được da thịt của mình.

Jennifer Phạm đóng phim bị nhận danh hiệu: "Bình hoa một màu”

Cảnh trong phim "Xin thề anh nói thật"

Dù không phải lần đầu tiên đóng phim nhưng chưa khi nào người ta nhớ đến diễn xuất của cô ngoài cái tên nổi và dáng đẹp, mặt xinh. Mới đây nhất, tham gia Xin thề anh nói thật, Jennifer Phạm đã khiến nhiều khán giả thất vọng với cách diễn một màu, thiếu cảm xúc của cô.

Hôn nhân với Quang Dũng chỉ là vỏ bọc?

Lần đầu Jennifer Phạm và Quang Dũng gặp nhau là vào tháng 9/2006. Đến tháng 7/2007 bạn bè trong giới đã nhận được thư mời đính hôn của họ. Lúc đó, dư luận đồn thổi câu chuyện Quang Dũng bị đồng tính và Jenifer Phạm chỉ là bình phong che mắt. Thậm chí, khi bé Bảo Nam ra đời còn có những lời nói “ác ý” rằng, con của Jenifer không phải con của Quang Dũng.

Tất cả những tin đồn trên cho đến bây giờ vẫn chưa xác định thực hư. Chỉ biết rằng, bé Bảo Nam ngày càng giống Quang Dũng. Và một sự thật được khẳng định từ chính Jennifer. Cô đã thừa nhận cuộc hôn nhân với Quang Dũng quá vội vã. Từ đây, không ít người lại hoài nghi, liệu đám cưới đó diễn ra có phải được bắt đầu từ tình yêu hay vì điều gì khác?! Cho đến bây giờ, không ít người vẫn nghĩ, đây là một đám cưới thật nhưng tình hoàn toàn giả. Điều này có đúng hay không chỉ những người trong cuộc mới biết được.

Không ai nói Jennifer kết hôn với Quang Dũng là kém thông minh nhưng nhiều người yêu quý cô vẫn mong muốn, cô đừng làm gì vội vã nữa để tránh phải hối hận về sau.

Theo 24H

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại