Hồ Ngọc Hà: Nữ hoàng giải trí hay nữ hoàng... đáng thương?

Y.N |

Sau hàng loạt scandal liên quan đến chuyện tình cảm, khán giả quay lưng, thậm chí tẩy chay Hồ Ngọc Hà vì những chuyện "chỉ người trong cuộc mới hiểu", điều đó liệu có công bằng với "Nữ hoàng giải trí”?

 

Ai đó nói rằng "Phụ nữ là để yêu thương" nhưng dường như điều này không hoàn toàn đúng với Hồ Ngọc Hà.

Được mệnh danh là "Nữ hoàng giải trí" bởi sự cống hiến không ngừng nghỉ của cô đối với làng giải trí, Hà Hồ có một lượng fan đông đảo. Tuy nhiên, lượng anti-fan của cô cũng nhiều không kém.

Đặc biệt, những ngày gần đây, khi chuyện tình cảm giữa Hà Hồ và vị đại gia kim cương xứ Nghệ xuất hiện dày đặc trên các mặt báo thì lượng anti-fan của Hà Hồ cũng tăng đột biến theo cấp số nhân.

Nhất cử nhất động của Hà Hồ cùng vị đại gia đều bị báo giới và dư luận theo sát từng bước. Người ta nói chuyện khơi khơi chuyện riêng tư về cô trên khắp các mặt báo, kênh truyền hình.

Người ta chửi bới. đả kích cô trên các trang mạng xã hội. Hồ Ngọc Hà trở thành tâm điểm để nói xấu và chửi bới của dư luận khắp mọi nơi, từ đời thực cho đến mạng xã hội ảo.

Thậm chí, người ta còn thành lập cả những hội "thông thái" tẩy chay Hà Hồ, tẩy chay các sản phẩm do cô làm đại diện hình ảnh vì cho rằng Hà Hồ sẽ trở thành biểu tượng xấu của giới trẻ.

Dù không phải người trong cuộc, không hiểu rõ nội tình câu chuyện thực sự ra sao nhưng đa số khán giả đã quay lưng lại với Hà Hồ, nhiều "fan" của cô bỗng trở thành anti-fan, hùa vào đám đông "trở mặt" với cô.

Điều này liệu có công bằng với Hà Hồ? 7 năm trước, khi đến với chàng đại gia phố núi, Hà Hồ bị dư luận cho là kẻ ham giàu, vì tiền mà chấp nhận lấy một người kém hơn hẳn về vẻ ngoại hình.

Đáp lại dư luận khi ấy, cô chỉ im lặng, dành thời gian cho gia đình và không ngừng cố gắng lao động nghệ thuật hăng say, thậm chí còn nhiều hơn cả trước đó.


Hình ảnh gắn bó của gia đình Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la trước đây.

Hình ảnh gắn bó của gia đình Hồ Ngọc Hà - Cường Đô la trước đây.

Nếu chọn Cường Đô la vì tiền bạc, đáng lẽ cô phải yên phận, chăm sóc con, tiêu pha bằng tiền của Cường Đô la chứ đâu cần phải vất vả tiếp tục phát triển sự nghiệp với đầy rẫy những khó khăn?

Tuy nhiên, Hà Hồ không chọn cách làm đó mà chỉ cố gắng chứng tỏ cho khán giả thấy rằng mình mạnh mẽ, có thể tự đi trên đôi chân của mình mà không cần phải núp bóng dưới người tình đại gia.

Sau nhiều năm gắn bó, trong lúc khán giả bắt đầu tin vào tình yêu thực sự mà Hồ Ngọc Hà dành cho chàng đại gia phố núi thì công ty của Cường Đô la bắt đầu làm ăn sa sút.

Không may cho Hồ Ngọc Hà khi đó bởi cùng lúc, chuyện tình cảm giữa hai người cũng có dấu hiệu rạn nứt.

Ngay trong thời điểm này, dư luận đua nhau mổ xẻ đời tư của Hà Hồ và chẳng không quan tâm đến những cống hiến nghệ thuật của cô trong suốt những năm qua.

Và rồi điều gì đến cũng phải đến, giữa sóng gió của dư luận, Hà Hồ lại tiếp tục nhận "bão" với nghi án "cặp kè" cùng đại gia kim cương.

Một lần nữa, dư luận dậy sóng, tiếp tục tẩy chay Hà Hồ vì cho rằng cô là kẻ thứ 3, "giật chồng" người khác khi thực hư câu chuyện có lẽ đến người trong cuộc còn chưa sáng tỏ.

Dư luận bấu víu vào thông tin vị đại gia nọ chưa ly hôn vợ để lên án, kết tội Hà Hồ là kẻ thứ ba và phản bội Cường Đô la.

Tuy nhiên, điều mà phần lớn dư luận “lơ" đi lại là tình cảm thực sự mà những người trong cuộc dành cho nhau. Liệu Cường Đô la và Hà Hồ hay cặp vợ chồng đại gia kia có thực sự còn tình cảm, tình nghĩa dành cho nhau?

Nếu Hà Hồ là người phản bội trước, khi Cường Đô la vẫn còn tình cảm với cô thì tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, người ta đã thấy anh sánh vai bên tình nhân mới?

Phải chăng hôn nhân của họ đã lục đục từ lâu? Còn cặp vợ chồng đại gia nọ, nếu họ yêu thương nhau thật lòng thì cớ gì lại để một người thứ ba như Hà Hồ dễ dàng xen vào chuyện tình cảm?

Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết và những điều này không phải người trong cuộc thì không thể biết.

Bởi vậy, nếu dư luận chỉ dựa trên những hình ảnh bị săn đón mà không biết nội tình câu chuyện thực sự ra sao để quy kết tội lỗi cho Hồ Ngọc Hà thì chẳng phải "nữ hoàng giải trí" quá đáng thương?

Với áp lực lớn từ dư luận, Hồ Ngọc Hà luôn chọn cách im lặng để vượt qua scandal trong suốt những năm qua và lần này cũng vậy, cô im lặng trước mọi thông tin bàn ra tán vào về đời tư của mình mà không một lần lên tiếng phân trần như nhiều người khác.

Hồ Ngọc Hà cố tỏ ra mạnh mẽ, không đoái hoài đến những tai tiếng bủa vây xung quanh nhưng dù có mạnh mẽ đến đâu thì Hà Hồ cũng vẫn là một người phụ nữ, cũng có lúc yếu mềm, đáng được yêu thương, che chở chứ không phải là những lời lẽ đầy cay nghiệt mà cô đang phải hứng chịu.

Dù yêu hay ghét Hà Hồ, dù Hà Hồ đúng hay sai cũng xin dư luận hãy để những người trong cuộc tự giải quyết bởi người thiệt thòi nhất trong câu chuyện này không phải là Hà Hồ, Cường Đô la hay cặp vợ chồng đại gia kia mà chính là những đứa trẻ vô tội của họ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại