"Gangnam Style" chính thức cán mốc 1 tỷ

Quốc Huy |

(Soha.vn) - MV Gangnam style trở thành clip đầu tiên đạt được số lượng người xem lớn "khủng khiếp" đến như vậy trên YouTube.

"Gangnam Style" - ca khúc hiện tượng của anh chàng béo Psy đã trở thành MV được xem nhiều nhất trong lịch sử của YouTube khi lượng view của MV này đã lên đến mười con số vào đúng ngày được cho là "tận thế". Virus âm nhạc "Gangnam Style" còn vượt mặt cả chàng ca sĩ Justin Bieber vào cuối tháng Mười năm nay. 

Như vậy chỉ rrong sáu tháng kể từ khi phát hành vào hồi tháng 7, "Gangnam Syke" đã thành công rực rỡ trên thị trường âm nhac thế giới khi nó đứng vị trí số 1 tại hơn 34 quốc gia, và bảng xếp hạng âm nhạc tại nhiều quốc gia khác khau.

MV Gangnam style trở thành clip đầu tiên đạt được số lượng người views lớn "khủng khiếp" đến như vậy trên YouTube

Đây cũng là bài hát Hàn Quốc đầu tiên đứng đầu bảng xếp hàng ở Anh vào hồi tháng Mười. Dường như thành công đã không đến từ nội dung của bài hát mà phần lớn là vì điệu nhảy ngựa đặc trưng. PSY cũng đã rất được ưa chuộng khi anh được mời để hướng dẫn những người nổi tiếng khác nhảy điệu nhảy ngựa này. Từ ca sĩ Britney Spears trong một chương trình của Ellen cho đến Tổng thư ký Ban Ki-Moon.

Gangnam Style đã trở thành một hiện tượng... khó lý giải

Giải thích bí quyết của điệu nhảy này, PSY giải thích: "Khi bạn nhảy bạn hãy tưởng tượng bạn đang cưỡi một con ngữa vô hình và nó thấp hơn bạn. Điểm hay của điệu Gangnam style là trang phục đẹp và điệu nhảy bảnh"

Ước tính ngôi sao này đã nhận được 150.210 số lượng người xem trên YouTube, đạt khoảng 5 triệu đô từ việc bán đĩa CD, lượng tải về, và các hợp đồng biểu diễn. Hôm nay, nam ca sĩ 34 tuổi này đã tiết lộ số tài sản của mình gồm có: một căn hộ với 2 phòng ngủ trị giá 770.000 bảng Anh ở Beverly Hills, LA được thanh toán bằng tiền mặt.

Dường như thành công đã không đến từ nội dung của bài hát mà phần lớn là vì điệu nhảy ngựa đặc trưng
 

Những kiểu "ăn theo" "Gangnam Style" cũng đang tràn ngập trên khắp các trang mạng như:  Eton style, London style, và thậm chí một đám cưới kiểu Gangnam Style. Ngay cả các nhà lãnh đạo Anh cũng hưởng ứng trào lưu này khi Thị trưởng thành phố London Boris Johnson kể với Tory Party rằng, ông đã học điệu nhảy này như thế nào tại phủ thủ tướng ở Chequers cùng với thủ tướng David Cameron.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại