'Chỉ còn mỗi Ngọc Trinh chưa ký vào biên bản nộp phạt'

"Thúy với Trinh không thể so sánh với nhau. Trinh là Trinh, Thúy là Thúy, không nên so sánh ai với ai hết", ông bầu Khắc Tiệp chia sẻ.

PV - Được biết, do diện nội y trình diễn không phép trong Đêm hội chân dài, Ngọc Trinh bị phạt 3,5 triệu đồng, Tuy nhiên, theo phản ánh của Sở Văn hóa thể thao và Du lịch TP.HCM đến giờ Ngọc Trinh vẫn chưa nộp phạt . Tại sao Ngọc Trinh lại chậm trễ đến như vậy?

Khắc Tiệp: - Ngọc Trinh đã lên ký vào biên bản nộp phạt, nhưng lúc lên Sở Văn hóa thì đúng vào lúc hết giờ làm việc. Và đến thời điểm này Ngọc Trinh vẫn chưa lên ký nhận được là vì bận. Hiện tại, mỗi Ngọc Trinh là chưa ký vào biên bản nộp phạt thôi.

PV: - Giới showbiz thời gian gần đây xôn xao về phát biểu của anh: Hoa hậu nào chẳng đi quảng cáo rượu, từ Mai Phương Thúy. Bởi vừa rồi Đêm hội chân dài bị phạt nặng quá khiến anh bức xúc nói vậy, hay đây là một thực tế mà không ai trong giới showbiz không biết, có điều không dám nói ra? Nếu như vậy thì lý do tại sao, thưa anh?

Khắc Tiệp: - Có gì đâu mà nói xôn xao. Trên thực tế ngôi sao nào chả là đại sứ của rượu. Đó cũng là chuyện của bao nhiêu năm nay rồi.  Tôi thấy Mai Phương Thúy thường xuyên tham dự các event của Hennessy còn gì.

Hơn nữa, đâu phải có ai không dám nói. Ai mà chả biết chẳng qua họ không thích nói thôi.

Ngọc Trinh chưa nộp phạt vì quá bận
 

Ngọc Trinh chưa nộp phạt vì quá bận

PV- Xin hỏi, có động cơ cá nhân nào khác trong phát biểu của anh không? Có phải Ngọc Trinh bị dư luận ném đá nên anh phải lên tiếng bênh vực chẳng hạn?

Khắc Tiệp: - Tôi chỉ nói, bữa tiệc nào trong showbiz mà chả có rượu, ngôi sao nào chả là đại sứ của rượu. Tôi đâu có làm mà bảo tôi có mục đích gì.

Mục đích câu nói của tôi là khi thấy báo chí đăng tin nhiều về chuyện Đêm hội chân dài quảng cáo rượu trái phép, nên tôi nói bữa tiệc nào ở Việt Nam chả có rượu, ngôi sao nào chả là đại sứ của rượu chứ tôi cũng chả ám chỉ ai hết. Rồi sau đó tôi nói tên một số ngôi sao tuy nhiên báo ghi mỗi Mai Phương Thúy.

PV: - Có một thực tế là, trong khi dư luận hết sức khắt khe với Ngọc Trinh thì lại rất yêu thương Mai Phương Thúy, dù hai người khá giống nhau: Ngọc Trinh quảng cáo đồ lót thì Mai Phương Thúy chụp ảnh "Nét xuân thì" xuyên thấu, Ngọc Trinh úp mở về người yêu ở Singapore trong khi Mai Phương Thúy công khai cặp kè với Benny Ng mà vẫn lên mạng nói về hình mẫu người yêu lý tưởng... Theo anh, tại sao Mai Phương Thúy lại được ưu ái như vậy? Hay bởi cô ấy khéo léo, còn Ngọc Trinh thì vốn rụt rè không biết ăn nói?

Khắc Tiệp: - Chẳng có gì giống nhau và khác nhau hết. Có một bộ phận thích Mai Phương Thúy thì có bộ phận khác thích Ngọc Trinh thôi. Thúy với Trinh không thể so sánh với nhau. Trinh là Trinh, Thúy là Thúy, không nên so sánh ai với ai hết.

Mỗi người có một thế mạnh riêng, mảng riêng và sự nghiệp riêng. Tôi nghĩ, Thúy cũng chẳng hơn Trinh và Trinh cũng chẳng hơn Thúy. Giữa Thúy và Trinh không có điều gì để so sánh với nhau hết, nếu so sánh với nhau thì thật là vô lý.

Khắc Tiệp: So sánh Ngọc Trinh với Mai Phương Thúy là vô lý
 

So sánh Ngọc Trinh với Mai Phương Thúy là vô lý

PV: - Được biết, các chân dài trong Đêm hội chân dài đều sẽ bị xử lý vì quảng cáo rượu, trong khi đó, các hoa hậu, á hậu quảng cáo rượu từ lâu mà không bị nhắc nhở gì. Anh lý giải thế nào về điều này? Chẳng lẽ chỉ cần được lòng dư luận thì có thể được xá miễn nhiều hành vi không đúng?

Khắc Tiệp: - Các người mẫu của công ty chúng tôi không bị phạt về quảng cáo rượu hết, chỉ có tôi là người tổ chức chương trình mới bị phạt. Họ đâu có gì để phạt.

PV- Sắp tới, anh có đề xuất gì gửi tới các cơ quan chức năng về mức phạt Đêm hội chân dài cũng như việc xử lý những hoa hậu, á hậu quảng cáo rượu mà anh đã nêu tên không, thưa anh?

Khắc Tiệp: Tôi không có ý kiến gì hết. Chương trình của tôi bị phạt là hợp lý. Tôi hoàn toàn chấp nhận điều đó. Và tôi đóng phạt theo quy định. Còn các hoa hậu, á hậu tôi nghĩ chẳng có gì hết, họ chỉ đi dự tiệc, chứ đâu có quảng cáo rượu. Tôi chỉ nói họ làm đại sứ và sẽ tham gia nhiều chương trình có rượu thôi.

Nếu mà cấm rượu thì cấm cả đất nước Việt Nam này không uống rượu đi. Tôi nghĩ đó là chuyện bình thường chả có gì cả. Tôi cũng chẳng lên án ai hết và đó cũng là công việc của các bạn thôi.

PV: - Mới đây, MV Cảm ơn cha của Hồ Ngọc Hà cũng bị dư luận lên án về việc quảng cáo rượu. Anh đã xem và biết thông tin này chưa?

Khắc Tiệp: - Không. Tôi chưa xem. Tôi cũng không biết. Tuy nhiên, cuộc sống của nghệ sĩ, ai mà chẳng liên quan tới rượu. Ai mà chẳng tham dự đêm tiệc có rượu và uống rượu. Đó là cuộc sống của con người. Bạn có khẳng định với tôi từ trước đến giờ bạn không uống rượu không?

PV: - Xin cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại