Các "yêu sách" oái ăm của kiều nữ Hollywood

Katy Perry yêu cầu phòng nghỉ nhất thiết phải có hoa tươi, Christina Aguilera yêu cầu phải có cảnh sát dẫn đường để tránh kẹt xe...

Dường như người ta đã quen với việc đã là ngôi sao thì có quyền “chảnh chọe”. Thế nhưng những người nổi tiếng cũng từng bị chính những yêu sách từ bình thường tới quá đáng của mình gây họa với không ít lần bị anti fan ném đá.

Jennifer Lopez

Mặc dù tài năng nhưng JLo cũng khiến nhiều người ngán ngẩm bởi phong cách “ngôi sao” của mình. Cô từng đưa ra bản yêu sách với 250 đề mục cùng với nhiều đòi hỏi khắt khe về hành lang phòng thay đồ và phải dành hẳn một tầng khách sạn với đội ngũ phục vụ riêng biệt chỉ cho một mình cô.

Katy Perry

Katy Perry rất chú trọng vào chất lượng phòng nghỉ và phòng thay đồ khi đi lưu diễn. Cô nàng yêu cầu phòng nhất thiết phải được quây rèm màu kem hoặc màu hồng nhạt, phải có hoa tươi nhưng tuyệt đối không được dùng hoa cẩm chướng.

Đối với tài xế lái xe cô nàng cũng có “yêu sách” đặc biệt. Chọn tài xế cho nữ ca sĩ “Dark Horse” tốt nhất là người kín tiếng và ít nói bởi cô không muốn có có bất cứ giao tiếp nào với lái xe và yêu cầu họ không được nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát cô.

Briney Spears

“Công chúa nhạc pop” Britney Spears thì lại không chấp nhận có những cuộc điện thoại gọi đến làm phiền cô trong phòng thay đồ. Nếu phòng thay đồ của Britney phải nhận bất cứ cuộc điện thoại “khủng bố” nào, ban tổ chức sẽ bị phạt 5.000 đô la.

Christina Aguilera

Nữ ca sĩ tóc vàng Christina Aguilera thì tuyệt đối không chấp nhận bị kẹt xe mỗi khi đi biểu diễn. Thế nên cô thường yêu cầu phải có cảnh sát hộ tống để được dẹp đường khi cần thiết. Bên cạnh đó, “bà mẹ hai con” còn có thêm yêu sách là phòng thay đồ của cô phải có đầy đủ các loại pho-mát yêu thích cùng các viên vitamin tổng hợp có thể nhai như kẹo.

Rihanna

Cũng giống như Briney hay Katy Perry, Rihanna rất coi trọng chất lượng của phòng thay đồ và phòng nghỉ. Trong phòng phải có ghế salon dài và rộng đủ để cô có thể nằm dài ra ngủ bất cứ lúc nào, ngoài ra cô cần những chiếc gối in họa tiết con báo xếp dọc trên chiếc ghế để đảm bảo sự thoải mái. Bên cạnh đó thảm trải sàn phải thật sạch để cô có thể đi chân trần trên bất cứ lúc nào.

Jennifer Aniston

Trong khoảng thời gian quay “Life of Crime”, Jennifer Aniston bị các đồng nghiệp than phiền vì cách cư xử chảnh chọe và thiếu thân thiện, hòa đồng với mọi người.

Khác hẳn với thái độ hợp tác khi quay phim thì vào giờ ăn, cô nàng hoặc không đi ăn trưa hoặc chỉ đi xe riêng đến lấy bữa trưa rồi ăn một mình chứ không muốn có sự trao đổi, giao lưu với bất kì ai trong đoàn làm phim.

Linsay Lohan

“Cô nàng lắm chiêu” Linsay Lohan từng bắt đoàn làm phim “Canyons” khó chịu khi đòi hỏi mọi người trong ekip cũng phải cởi nội y để cô có thể thoải mái hơn khi diễn cảnh “nóng” trong phim. Chính đạo diễn của phim, Paul Schrader đã phải thốt lên rằng “Linsay là một diễn viên tuyệt vời nhưng hành vi của cô ấy thì không thể nào diễn tả”.

Gwyneth Paltrow

“Tình cũ” của Brad Pitt, Gwyneth Paltrow cũng nổi tiếng vì những “yêu sách” oái oăm. Cô nàng từng bắt nhân viên khách sạn sấy khô vòi hoa sen trong phòng tắm vì không muốn dính nước của người dùng trước. Không chỉ thế cô nàng còn “hành hạ” nhân viên với nhiều đòi hỏi quái chiêu. Vì vậy không có gì là khó hiểu khi Gwyneth bị liệt vào “danh sách đen” của nhiều khách sạn nổi tiếng.

Lea Michele

Người đẹp Lea Michele cũng là kiều nữ bị các đồng nghiệp “tẩy chay” vì thái độ sang chảnh đến mức khó chịu. Phong cách “chảnh chọe” đó khiến Kate Hudson – khách mời của “Glee” phải “ngứa mắt. Kate cho rằng Lea là một cơn ác mộng. Có lần, đoàn phim phải trì hoãn quay phim vì lý do kỹ thuật. Ấy thế mà Lea đã thản nhiên búng tay và nói với các nhân viên “Đi thôi, tôi còn rất nhiều việc".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại