Ca sĩ Việt mãi không nổi dù được tiền bối đình đám dẫn dắt

Khánh Huyền |

Dù may mắn được tiền bối dìu dắt tận tình nhưng Nhật Thủy, Song Luân, Mia, Cao Hữu Thiên…vẫn chưa thể bứt phá trở thành sao sáng của làng nhạc Việt.

Nhật Thủy – Mỹ Linh & Anh Quân

Bằng giọng hát đầy nội lực và kỹ thuật thanh nhạc cực đỉnh, Nhật Thủy trở thành quán quân Vietnam Idol 2013 một cách đầy thuyết phục.

Không chỉ nhận được sự ủng hộ của hội đồng nghệ thuật và khán giả xem truyền hình, cô ca sĩ trẻ còn may mắn lọt vào “mắt xanh” của cặp vợ chồng diva Mỹ Linh – Anh Quân.

Nhật Thủy đầu quân vào công ty của vợ chồng Mỹ Linh.

Nhật Thủy đầu quân vào công ty của vợ chồng Mỹ Linh.

Cô nhanh chóng đầu quân cho Young Hit Young Beat – dự án âm nhạc do ca sĩ Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân, Huy Tuấn cùng nhiều tên tuổi khác của làng nhạc Việt khởi xướng.

Nhạc sĩ Anh Quân cho biết công ty anh chọn Nhật Thủy vì nhận thấy tài năng  và những “tài lẻ” cô có. Sau ca sĩ Mỹ Linh, Nhật Thủy là giọng ca khiến anh muốn làm nhiều, sáng tác nhiều thứ mới.

Còn ca sĩ hàng đầu Mỹ Linh thì tâm sự: “Sự biến hóa của Nhật Thủy làm tôi bất ngờ”. 

Tháng 3/2015, nhờ có sự hỗ trợ nhiệt tình từ cặp vợ chồng quyền lực nhất nhì showbiz, quán quân Vietnam Idol đã cho ra mắt album đầu tay mang tên Tỉnh giấc.

Album gồm 10 ca khúc do nhạc sĩ Anh Quân sáng tác và 2 MV tặng kèm được đầu tư rất quy mô và bài bản.

Tuy nhiên, đã 4 tháng kể từ khi ngày sản xuất nhưng Tỉnh giấc chưa hề đánh thức được trái tim khán giả, bản thân Nhật Thủy vẫn còn lúng túng trong việc tạo hit.

Có vẻ sự hậu thuẫn từ Mỹ Linh – Anh Quân vẫn chưa đủ để giúp cô tỉnh giấc sau chiến thắng từ năm 2013.

Mia – Ngô Thanh Vân

Mia là cái tên còn khá xa lạ với khán giả Việt, hầu hết người ta biết cô là học trò, “gà cưng” của Ngô Thanh Vân nhiều hơn.

Cách đây vài năm, Mia gia nhập đại gia đình VAA như một cơ hội vàng để bước chân vào giới showbiz. Tại đây, cô nhận được sự đỡ đầu từ người đẹp Ngô Thanh Vân, sự yêu mến giúp đỡ của 365.

a

Ngô Thanh Vân từng dẫn dắt Mia.

Mia từng tâm sự: “Công ty đã đào tạo tôi rất tốt về ca hát cũng như vũ đạo trong suốt thời gian hơn 2 năm ở đó. Chị Ngô Thanh Vân cũng luôn chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho sự nghiệp của tôi.”

Năm 2012, Ngô Thanh Vân giúp đỡ Mia thực hiện single đầu tay với tên gọi R.E.D. Đây có thể xem là phát súng đầu tiên đưa Mia chính thức bước vào làng giải trí Việt.

Tuy vậy, màn ra mắt chưa để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, Ngô Thanh Vân rất mát tay với 365 nhưng cô học trò thứ 2 Mia lại chưa làm được những điều “đả nữ” kỳ vọng.

Không muốn trở thành cái bóng của đàn chị, Mia quyết định rời khỏi công ty như một sự giải thoát.

Lựa chọn bước đi táo bạo và can đảm nhưng Mia vẫn đang lận đận trên con đường định hình phong cách riêng, tìm kiếm con đường âm nhạc cho riêng mình.

V.Music – Hồ Ngọc Hà

Showbiz Việt có thể là một mảnh đất màu mỡ cho các ca sĩ solo nhưng lại là nơi cằn cỗi, vắng bóng những nhóm nhạc chuyên nghiệp.

Khi Hà Hồ ra mắt nhóm nhạc do mình dẫn dắt là V.Music, không ít người tỏ ra ngạc nhiên và cho rằng cô quá mạo hiểm khi đi nước cờ này.

1

Hà Hồ và nhóm V.music.

Để phủ nhận những nghi vấn đó, ca sĩ chân dài đã phải nỗ lực rất nhiều, đầu tư cả về công sức và tiền bạc với tham vọng đưa V.Music trở thành nhóm nhạc hàng đầu Việt Nam.

Ngay từ khi xuất hiện, V.Music đã gây ấn tượng với phong cách và hình ảnh chuyên nghiệp. Bốn nam ca sĩ đều ở độ tuổi 20, được đào tạo kỹ lưỡng về thanh nhạc, vũ đạo, giao tiếp... chiếm được cảm tình của khán giả.

Tuy vậy, sau 4 năm gắn bó bên nhau, V.Music bất ngờ tan rã do các thành viên đều có những dự án riêng, tham vọng solo riêng.

Cuộc chia ly diễn ra đã được 1 năm nhưng đến nay vẫn chưa có ca sĩ nào bứt phá lên hàng ngôi sao Vpop, thậm chí anh chàng Hồ Đức Lợi – cựu học trò của Hà Hồ còn bị chê tơi tả từ vòng Audition Vietnam Idol 2015.

Cao Hữu Thiên – Hoài Linh

Cùng Hoài Lâm, Cao Hữu Thiên may mắn được danh hài Hoài Linh nhận làm con nuôi. Anh cũng ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ nổi tiếng, cống hiến và tiếp nối truyền thống làm nghệ thuật của bố nuôi.

c

Con nuôi của Hoài Linh bị chê tơi bời.

Cao Hữu Thiên lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng là khi anh thay mặt Hoài Linh nhận giải HTV Awards vào tháng 4/2014.

Anh đã hoạt động âm nhạc một thời gian ngắn và từng xuất hiện trong một số sự kiện của giới giải trí.

Trong đêm chung kết Gương mặt thân quen 2014, Cao Hữu Thiên được cha nuôi “đỡ đầu” cho xuất hiện trên sân khấu với tư cách là ca sĩ khách mời.

Sau 4 phút thể hiện ca khúc Anh, Cao Hữu Thiên lập tức trở thành hiện tượng được cộng đồng mạng săn đón với biệt danh "thảm họa âm nhạc".

Dù được người cha quyền lực giúp đỡ hết mình nhưng chàng ca sĩ mới vào nghề thật khó để lấy lại cảm tình trong lòng khán giả.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại