Ca sĩ Hà Linh bị mắng sống giả tạo

Phương Chi |

(Soha.vn) - Hà Linh cũng rất thẳng thắn dùng những lời lẽ đanh thép để đáp trả ý kiến không hay nói về mình.

Công khai dòng tin nhắn của một nữ độc giả gửi cho mình trên trang cá nhân, ca sĩ Phạm Hà Linh cho biết có rất nhiều anti- fan dành cho cô lời lẽ gay gắt, nhưng cô lấy một trường hợp cụ thể để trả lời chung cho những ai đang mắng chửi mình.

Trong tin nhắn của độc giả được Hà Linh chụp lại cho thấy cô gái này nói không hay về ca sĩ: "Đôi khi mình thấy bạn ngày qua ngày cứ phải gồng mình lên để sống giả tạo. Quay quắt tìm ngôn từ viết lên status để tỏ ra mình là người có học, thâm thúy. Hãy dừng lại đi".

Thậm chí, người này còn khuyên Hà Linh nên dành ra thời gian ngắn ngủi để suy nghĩ lại về bản thân khi dùng những từ "quá tầm thường và tầm gửi" để nói về người đẹp: "Bạn thử bỏ ra 1 phút thôi để mà nghĩ tại sao cũng là con người mà mình lại thường xuyên bị mắng chửi và thoái mạ như vậy? còn người khác thì không? Tôi là một người không quen và biết bạn. Nhưng qua cuộc thi The voice thì tôi cũng cảm thấy bạn quá tầm thường và tầm gửi. Tầm gửi cổ thụ. Thật buồn", độc giả này viết.

Chính thức đáp trả những nhận xét không mấy thiện chí của anti-fan, Hà Linh cho biết: "Cái sự có học hay vô học, không phải cứ "quay quắt tìm ngôn từ" là có thể "tỏ ra" đâu bạn gì đó ạ. Con chữ nó công bằng lắm. Nếu bạn cảm thấy câu chữ có học thì đừng cố nghĩ là do người viết quay quắt nghĩ ra. Nếu bạn cảm thấy câu chữ vô học thì bạn đừng đọc, đơn giản thế thôi buồn làm gì".

Cô còn khoe thành tích của mình từng đạt học sinh giỏi thành phố để đá xoáy: "À mà tớ bảo, tớ được giải 2 học sinh giỏi văn cấp thành phố đấy, chẳng qua chữ viết ngoáy quá nên thi lên cấp quốc gia thì trượt thui à, nên bạn không phải lo tớ quay quắt đâu, ngoáy bút cái là ra cả quyển í mà.

Hà Linh thẳng thắn trước những ý kiến không hay về mình.

Nói về việc cố tình quay quắt tìm ngôn từ để tỏ ra mình là người có học, Hà Linh đanh thép nói: "Này bạn, vô học quay quắt mà ra được thứ có học, hoặc thành công trong việc tỏ ra có học, vậy thì chúng ta việc gì phải đi học?. Thầy cô dạy chúng ta chữ nghĩa, ba mẹ dạy chúng ta văn hoá ứng xử, bạn chẳng chửi bới như các chị em kia, nhưng tìm bằng được để móc mỉa người không liên quan đến cuộc đời mình có phải là cách ứng xử của người đàng hoàng không, tự bạn đánh giá nhé".

Ừ thì tớ tầm thường, ừ thì tớ tầm gửi. Thân là đàn bà, tầm được cổ thụ để mà gửi là cả 1 hạnh phúc lớn lao đấy, bạn đã từng được biết chưa? À, chưa cần bỏ ra đến 1 giây, tớ đã biết vì sao bạn và 1 số chị em phụ nữ phải nhọc công đến thế...Thật hạnh phúc!".

Khi đọc được những chia sẻ của Hà Linh trên trang cá nhân, nhiều bạn bè khuyên nữ ca sĩ không nên quá quan tâm vào những điều khiến bản thân phải phiền lòng. Nhưng Hà Linh cho biết "Mất công đi chửi mắng người mà người ta cứ trơ ra thì cũng chán lắm, em thấy thương nên em trả lời cho các bạn vui í mà".

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại