Bom tấn "Dream High" bị cảnh cáo

huongngan |

Sở dĩ "Dream High" bị cảnh cáo vì trong phim xuất hiện khá nhiều cảnh bắt cóc, xã hội đen, quấy rối tình dục, ôm hôn...

Nội dung phim kể về một nhóm gồm 6 sinh viên ở trường Trung học Nghệ Thuật Kirin.

Dream High được coi là phim bom tấn của drama Hàn Quốc đầu năm 2011 này. Nội dung phim kể về một nhóm gồm 6 sinh viên ở trường Trung học Nghệ Thuật Kirin. Mỗi người có mỗi cuộc đời, số phận khác nhau nhưng họ cùng chung mục đích, đó là mong muốn trở thành siêu sao trong làng nghệ thuật.

Ngoài dàn diễn viên nam thanh nữ tú như Suzy, Kim Soo-hyeon-I, Taecyeon, Ham Eun-jeong..., bộ phim còn có sự góp mặt của Bae Yong Joon và Kim Hyun Joong. Tuy hai ngôi sao này chỉ góp mặt với vai trò khách mời chứ không phải vai chính, nhưng điều này cũng đã góp phần đẩy độ hot củaDream Highlên mức "bỏng tay".

Dù chỉ tham gia trong vai trò khách mời nhưng hai cái tên Bae Yong Joon và Kim Hyun Joong cũng đủ khiến cho bộ phim thành cơn sốt

Ngoài việc bị cảnh cáo bởi những vấn đề trên, bộ phim còn bị phạt vì tội phim gián tiếp quảng cáo khá nhiều thương hiệu nổi tiếng. Những cảnh này khán giả không khó để nhận ra bởi có nhiều tập phim ống kính tập trung quay sát nhãn hiệu của các mặt hàng.Vì thế,Dream highhiện nhận được chỉ định từ bộ văn hóa thông tin Hàn Quốc ở mức độ "cảnh cáo".

Còn nhớ cách đây không lâu, bộ phim ăn kháchSecret Gardencũng vừa bị bộ Văn Hóa thông tin Hàn Quốc phạt vì tội có quá nhiều cảnh hôn kéo dài , nhưng bộ phim lại không dán nhãn dưới 18 tuổi. Bên cạnh đó thì bộ phim còn bị phạt vì cũng sử dụng quá nhiều thương hiệu quảng cáo lồng ghép vào phim.

Một số hình ảnh trong phim:

Theo Zing

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại