Bình Minh: Cố tránh... scandal

lananh |

Anh chia sẻ: “Nghệ sĩ khó tránh khỏi scandal, mình cố tránh được thì nên tránh để không làm tổn thương những người yêu thương mình”,

Năm 2010 phải nói là một năm khá thành công của Bình Minh trong nhiều vai trò khác nhau như: Người mẫu, MC, gương mặt đại diện quảng cáo nhiều thương hiệu lớn, diễn viên kịch nói… và được nhắc đến nhiều nhất là thành công của lãnh vực điện ảnh qua các bộ phim:Cô gái xấu xí, Dù gió có thổi… gần đây nhất làGiao lộ định mệnh, Cá gô, Em yêu anh, Ai cũng có Tết…

Bình Minh trong vai trò diễn viên

Chào Bình Minh! Anh vừa được bầu chọn vào top 10 nhân vật nổi tiếng thành công nhất năm 2010?

Đúng vậy! Bình Minh chỉ xin nói thật ngắn gọn thôi, đó là hai tiếng “Cảm ơn” những ai từng yêu mến và luôn sát cánh bên những hoạt động nghệ thuật của Minh trong suốt thời gian qua. Và Minh cũng xin hứa rằng Bình Minh của năm 2011 sẽ còn cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ lòng nhiều người đã đặt lòng tin và sự thương yêu cho mình.

Một mình đảm nhiệm và thành công với gần như mọi lĩnh vực tham gia, anh có nhận thấy sự may mắn luôn mỉm cười với mình không? Hay vì “nhan sắc” của anh mà anh nhận được nhiều sự ưu ái hơn người khác?

Không thể phủ nhận là chiều cao, vóc dáng và gương mặt giúp Minh có nhiều cơ hội trong nhiều lãnh vực nghệ thuật, nhưng quan trọng nhất vẫn phải là sự nỗ lực, học hỏi không ngừng.Minh đã lao động miệt mài trong suốt mấy năm qua để có được những điều mình mong muốn. Mỗi ngày Minh bắt đầu làm việc từ 5g sáng với vai trò MC chương trình thời sự, MC truyền hình, game show, sau đó đến phim trường quay cả ngày, có khi 2,3 giờ sáng mới về đến nhà, nhưng vẫn phải bắt đầu 1 ngày mới từ rất sớm.Thời gian ngủ của Minh hiếm khi đủ 8 tiếng, nhưng Minh lại cảm thấy vui, vì mình được làm những việc mình đam mê. Bản thân mình cũng phải sắp xếp thật khoa học để hoàn thành tốt trong mọi lãnh vực nghệ thuật mà mình tham gia.Minh không cho phép mình nhận cùng lúc nhiều bộ phim, vì phải tập trung sức khỏe, tinh thần và sự sáng tạo cho vai diễn không bị trùng lắp. Mỗi khi vào một vai diễn nào đó là Minh sống cùng với cuộc sống của nhân vật, hóa thân vào các vai diễn khác nhau và quyết tâm là 1 nghệ sĩ, 1 diễn viên chuyên nghiệp.

Bình Minh trong phim mới Vật chứng mong manh

Anh vừa vào vai cảnh sát hình sự chìm trong bộ phim truyền hình nhiều tập mang tên “Vật chứng mong manh” của đạo diễn Võ Ngọc, Minh có thể chia sẻ về vai diễn này được không?

Trong phim “Vật chứng mong manh”, Bình Minh vào vai một cảnh sát hình sự được cài vào một băng nhóm giang hồ để điều tra một vụ án mạng. Tình cờ phát hiện ra một đường dây sex tour từ chiếc nút áo rơi trên giường của một cô vũ nữ, anh đã tìm ra hung thủ, phanh phui được đường dây buôn ma túy lớn.Bộ phim dài 30 tập, chiếu giờ vàng HTV7 bắt đầu từ 23/2/2011 với những tình tiết rất ly kỳ, hấp dẫn và cũng không kém phần hồi hộp. Vai diễn này đòi hỏi Minh phải diễn tả tâm lý hai nhân vật khác nhau, một là cảnh sát hình sự, một là giang hồ, tính cách nhân vật rất mạnh mẽ, liên tục có những màn đánh nhau, rượt đuổi rất ngoạn mục.Nói thật là Minh đặt nhiều tâm huyết cho vai diễn này vì kịch bản phim hấp dẫn, vai diễn có đất để Minh sáng tạo, bộ phim được đầu tư rất chất lượng và thu hút người xem với những hình ảnh đẹp và hiện đại.Lần đầu vào vai “giang hồ” trong khi trước đây toàn đảm nhiệm những vai hiền lành, nghiêm túc, chắc hẳn không dễ?

Quả vậy, bộ phim này được thực hiện 4 tháng liên tục, với nhiều bối cảnh khác nhau và phải di chuyển nhiều nơi như: Đà Lạt, Bảo Lộc, Long Thành, Long Khánh... Vì là phim hành động và có nhiều pha gay cấn nên đích thân Minh dù đã từng học võ từ nhỏ nhưng vẫn phải luyện võ thuật mỗi ngày để có những màn đánh nhau đẹp mắt, những màn bắn súng rượt đuổi.Giữa trưa nắng chang chang, cả nhóm giang hồ phục kích tại nghĩa địa, nắng cháy da, và nóng nữa. Hoặc những khi lên rừng cao su, đêm xuống côn trùng bò cả vào lỗ tai cũng vẫn phải diễn.Sợ nhất là giữa đêm khuya trời lạnh, Minh và các bạn diễn mò xuống kênh rạch đen ngòm, nước chảy xiết, và mùi bốc lên hôi thối vẫn phải dìm mình xuống nước kênh để diễn… Nhiều lúc Minh mệt và rất là đuối, tưởng chừng không chịu nổi, nhưng cứ nghĩ đến khi bộ phim rất hay, khi lên sóng chắc chắn khán giả sẽ thích lắm, thế là Minh và ekip làm phim lại cố gắng.

Xem qua trailer của bộ phim thì đã thấy sức hấp dẫn của những pha biểu diễn, nhất là hình tượng rất giang hồ, rất hung tợn của Bình Minh. Anh có sợ sẽ mất đi hình tượng lịch lãm dễ gây thiện cảm với khán giả từ trước đến giờ không?

Là diễn viên chuyên nghiệp, phải biết hóa thân với nhiều thể loại nhân vật nhưng ngoài đời Minh vẫn giữ cách sống giản dị, thích ngồi la cà quán vỉa hè, thích ăn các món ăn dân dã và khôngquan tâmvới đồ hiệu. Quả thật là xem lại trailer và những tập phim đã dựng, Minh thấy công sức của mình mấy tháng qua thật sự xứng đáng.Lâu rồi ít thấy anh tham gia đóng kịch nhỉ?

Minh không dám ôm đồm nhiều thứ khi mình không có đủ thời gian để tham gia, Minh cũng rất tiếc phải từ chối vài vở kịch vì thời gian vừa qua Minh phải tập trung cho những vai diễn lớn bên điện ảnh. Vừa kết thúc phim “Vật chứng mong manh” Minh đã phải quay phim Tết, và dự án phim “Người mẫu” cũng đang bấm máy.Minh không có thời gian để tập kịch, nếu như mình nhận vai thì phải đảm bảo các xuất diễn, tránh để cho các bạn diễn vì mình mà bị ảnh hưởng. Khi nào có thể sắp xếp thời gian hợp lý, Minh sẽ nhận vai diễn kịch vì với Minh kịch nói là sự yêu thích của Minh, là cái nôi để rèn luyện đài từ, cách diễn xuất, cách hóa thân vào nhân vật.

Có nhiều người nhận xét, Bình Minh khá là kín tiếng trên mặt truyền thông, hầu như không xuất hiện thường xuyên và tràn lan với những scandal. Có vẻ như anh thừa thông minh để chọn cho mình một hướng đi an toàn, giữ vững hình tượng người đàn ông lịch lãm, hạnh phúc với cuộc sống gia đình. Nếu người ta nói Bình Minh đi từng bước đều có tính toán kỹ lưỡng, anh có buồn không?

Mỗi người có một quan điểm sống, bản thân Bình Minh chỉ biết đam mê công việc, cố gắng hết sức để vươn lên, những khó khăn từ ngày đầu vào Sài Gòn lập nghiệp làm cho Minh trân trọng và quý những gì Minh đang có bây giờ, chính vì lẽ đó, Minh luôn cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói, không muốn mích lòng ai, rất ngại va chạm để gây ra scandal không hay.Nói là Minh cẩn thận cũng được, nhưng nghệ sĩ rất khó tránh khỏi scandal, mình cố tránh được thì nên tránh, đừng để ảnh hưởng đến sự nghiệp và tổn thương những người yêu thương mình. Minh cũng khá bận rộn, và thuộc dạng người không thích ồn ào nên cũng rất ít khi tạo ra cơ hội để xuất hiện báo chí. Minh chỉ xuất hiện khi nào có sự kiện liên quan đến nghề nghiệp, hoặc trên những bài viết về các hoạt động nghệ thuật của mình.

Bận rộn với công việc từ sáng sớm đến chiều tối, vậy thời gian nào anh chăm sóc gia đình và con cái của mình? Tết này, Bình Minh có dự định gì cho năm mới không?

Minh biết Minh không có nhiều thời gian để chăm sóc thường xuyên cho những người mình thương yêu trong gia đình, nên những khi có được thời gian nghỉ ngơi, Minh dành hết cho gia đình, đưa cả nhà đi ăn, đi du lịch, Minh thích nhất là ở nhà chơi với con, hoặc có khi cả buổi chiều, ngồi nhâm nhi ấm trà Bắc, đọc vài quyển sách hoặc nghiên cứu kịch bản phim mới. Minh đang vào vai chính trong phim “Người mẫu” phiên bản Việt, nên Tết này rất bận rộn, tuy nhiên cũng đã lên kế hoạch đưa cả gia đình về thăm quê Lạng Sơn.

Cảm ơn Bình Minh rất nhiều.

Theo Dantri.vn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại