Ẩn số thu nhập của “sao” Việt

Nếu các “sao” của làng giải trí thế giới tự hào khi công bố thu nhập của mình thì chưa có ai trong các “sao” Việt dám công khai điều này

Thu nhập của “sao” là thông tin được nhiều người hâm mộ quan tâm. Vì vậy, nhiều phương tiện truyền thông luôn “ưu ái” cho những thông tin loại này. Mỗi năm, danh sách thống kê những “sao” có thu nhập cao nhất được công bố rộng rãi. Với các “sao” trong làng giải trí thế giới, việc công khai mức thu nhập cao trước công chúng là cách họ khẳng định giá trị lao động cũng như vị trí, tiếng tăm của mình trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng như mức độ tín nhiệm, yêu thích của công chúng đối với họ.

Có tài đồng nghĩa giàu có

Với 80 triệu USD, Lady Gaga dẫn đầu danh sách bình chọn các nghệ sĩ dưới 30 tuổi kiếm tiền nhiều nhất của tạp chí Forbes. Góp mặt trong danh sách này hầu hết là các ca sĩ đang được giới trẻ yêu mến như Justin Bieber, Katy Perry, Rihanna... Bên cạnh đó còn có những cái tên cũng rất nổi tiếng của điện ảnh Hollywood, như nữ diễn viên giành giải Oscar Jennifer Lawrence, Kristen Stewart và Taylor Lautner. Thu nhập của các nghệ sĩ được tính trong khoảng thời gian từ tháng 6-2012 đến tháng 6-2013. Nhìn qua những cái tên được tạp chí Forbes liệt kê và tôn vinh, dễ dàng nhận ra nguồn thu nhập của những gương mặt này.

Theo đó, tour diễn Born this way đã mang về cho Lady Gaga 168 triệu  USD, trừ đi chi phí, cô bỏ túi đến 80 triệu USD. Cũng có được nguồn thu nhập cao từ chuyến lưu diễn, bán sản phẩm âm nhạc là Justin Bieber.

“Cậu bé vàng” của Hollywood hút hồn hàng triệu khán giả nữ nhỏ tuổi và điều đó mang về cho cậu ta hàng triệu USD dù giọng hát của Justin thật sự có vấn đề về chuyên môn. Công chúa nhạc đồng quê Taylor Swift (23 tuổi) với thu nhập 55 triệu USD, ca sĩ kiêm nhà soạn nhạc điển trai Calvin Harris (29 tuổi) với 6 triệu USD hay ca sĩ Rihanna với 43 triệu USD, Katy Perry với 39 triệu USD… có được đều nhờ vào các chuyến lưu diễn và bán đĩa. Nguồn thu nhập này hoàn toàn đáng tin khi họ cũng chính là những cái tên đang ăn khách nhất trên thị trường giải trí thế giới. 

Nằm trong danh sách có thu nhập cao còn có diễn viên vừa giành tượng vàng Oscar - Jennifer Lawrence (22 tuổi) với thu nhập 26 triệu USD và xếp thứ 7.  Kristen Stewart (23 tuổi) với  22 triệu USD và anh chàng người sói điển trai Taylor Lautner (21 tuổi) đứng ở vị trí thứ 10 với tổng thu nhập ước tính 22 triệu USD. Thu nhập của những diễn viên này được cho là từ cát-sê đóng phim.

 Ẩn số thu nhập của “sao” Việt
Hồ Ngọc Hà (giữa - hình 1) và Tăng Thanh Hà vừa đắt sô sự kiện vừa có thu nhập cao từ hoạt động này. Ảnh: KHÔI NGUYÊN

Một cách nhìn tổng quan, thu nhập của các nghệ sĩ nổi tiếng thế giới thuộc loại rất lớn, chênh lệch thu nhập giữa các nghệ sĩ là do mức độ nổi tiếng và các hoạt động mà họ tham gia. Theo đó, album là sản phẩm chủ lực của ca sĩ và đây là nguồn thu chính của họ.

Theo dữ liệu của Nielsen SoundScan (cơ sở dữ liệu được bảng xếp hạng Billboard sử dụng), những ca sĩ thường có ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng cũng đồng nghĩa họ sẽ thu về một khoản lớn thu nhập. Với giá trung bình khoảng 10 USD cho mỗi CD, sau khi trừ đi các chi phí sản xuất và hoa hồng, các ca sĩ vẫn  nhận được một khoản tiền lớn.

 Bên cạnh đó, bán nhạc online cũng mang về cho ca sĩ nguồn thu nhập lớn. Theo giá chính thức trên iTune, với mỗi bài hát được bán với giá trung bình 0,99 USD nguồn thu từ trên kênh iTune nói riêng và các kênh khác nói chung cũng ngang ngửa với doanh thu bán đĩa chính thức. Dù giá khá rẻ nhưng ca sĩ vẫn có nguồn thu lớn từ đây bởi một ngôi sao gặp thời, việc có thể bán được vài chục triệu bản là con số bình thường.

Khác với ca sĩ Việt Nam luôn lỗ nặng khi làm sô thì ca sĩ nước ngoài lại thu lợi lớn từ các chương trình lưu diễn. Số đêm diễn tỉ lệ thuận với thu nhập. Đó là chưa kể ngoài doanh thu từ hoạt động bán vé, các hoạt động ăn theo như bán phụ kiện, các vật lưu niệm tại các buổi diễn cũng đem lại cho nghệ sĩ một khoản thu không hề nhỏ.

Thu nhập của “sao” Việt: Ẩn số

Đó là thu nhập từ kinh doanh, đại sứ thương hiệu, quảng cáo hay đơn giản là tham gia sự kiện. Nếu thu nhập chính của các ngôi sao thế giới chủ yếu từ công việc chuyên môn thì thu nhập của sao Việt lại chủ yếu nhờ từ nguồn thu nhập khác. Điều này lý giải vì sao đi dự sự kiện đã trở thành ... một nghề chính thức hiện nay ở showbiz Việt. Công việc này cũng mang về  nguồn thu nhập không nhỏ cho các ngôi sao. Tùy theo mức độ nổi tiếng mà các nghệ sĩ sẽ  nhận mức phí phù hợp. Để mời được những ca sĩ ngôi sao như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng, Ngô Thanh Vân, Minh Hằng, Tăng Thanh Hà,... chủ nhân sự kiện thường phải chi một khoản tiền lớn.

Tất nhiên, những ngôi sao hạng A cũng ít xuất hiện vì bản thân mỗi người tự hạn chế và biết xuất hiện có chọn lọc, hơn nữa, không phải sự kiện nào cũng kham nổi mức giá thù lao theo yêu cầu của những khách mời này. Nhờ vậy,  những gương mặt đòi mức thù lao nhẹ hơn có dịp đắt sô sự kiện.

Một nghịch lý ở thị trường giải trí Việt là người có thu nhập cao đôi khi là những người không giỏi gì về chuyên môn nghệ thuật, thậm chí không biết gì ngoài việc tạo xì-căng-đan. Càng nổi tiếng bởi xì-căng-đan và gây sốc càng được mời dự sự kiện vì ở đó chủ nhân của các sự kiện chỉ cần những người loại này xuất hiện là có thể thu hút được giới truyền thông. Hiệu quả quảng bá nhờ đó mà đạt mức cao trong khi thù lao không phải tốn nhiều.  Ngay cả một gương mặt không liên quan đến showbiz ngoài danh hiệu Nữ hoàng nội y (mà thậm chí cô chưa từng làm đại sứ cho bất kỳ thương hiệu đồ lót nào) cũng đắt sô dự sự kiện với mức giá được chính cô công bố là 2.000 USD/lần. 

Đầy ắp xì-căng-đan nhưng những gương mặt như Hồng Quế, Quế Vân,… vẫn được  ưu ái vì theo suy nghĩ của nhà tổ chức sự kiện, “sự xuất hiện của họ có thể thu hút giới truyền thông”. Thậm chí, một đơn vị truyền thông thẳng thắn thừa nhận “Nếu Hồng Quế có mặt trong chương trình sự kiện nào thì chắc chắn người tổ chức không tốn một đồng xu mà  hình ảnh về sự kiện gắn liền với  nhân vật này sẽ tràn ngập các trang tin mạng ngay hôm sau”. 

Công bố thu nhập là chuyện chưa bao giờ làm của “sao” Việt. Ngoài chuyện sợ đóng thuế thu nhập, những nghịch lý này sẽ khiến thanh danh của họ bị ảnh hưởng khi công chúng biết thu nhập của một nghệ sĩ hạng A còn thua xa thu nhập của một tên tuổi không ra gì trong làng giải trí.

Thu nhập nào cũng công khai

Làm giám khảo các chương trình truyền hình cũng là cách mang về thu nhập lớn cho các ngôi sao. American Idol đã chi 12 triệu USD để mời Jennifer Lopez hay 17 triệu USD cho Mariah Carey để họ làm giám khảo. The voice mời Christina Aguilera với giá 10 triệu USD. The X Factor phải chi đến 15 triệu USD để có được Britney Spears. Ca sĩ Beyoncé không có bất cứ hoạt động âm nhạc nào trong năm 2011 nhưng cũng bỏ túi 35 triệu USD với tư cách nhà thiết thời trang, doanh nhân và người đại diện cho nhãn hiệu mỹ phẩm L'Oreal...

Ở Việt Nam, các “sao” luôn giấu mức thu nhập từ công việc làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế. Con số hàng trăm triệu đồng các sao được trả từ các đơn vị sản xuất chương trình truyền hình thực tế chỉ là những thông tin truyền tai nhau. Còn người trong cuộc vẫn... úp mở.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại