3 cặp đôi này chia tay gây ồn ào, tiếc nuối nhất năm 2015

Ngân An |

Ai cũng mong họ sẽ có một kết thúc tốt đẹp như trong chuyện cổ tích nhưng cuối cùng vẫn là sự đổ vỡ và chia ly.

Jevermind - Mie Nguyễn

Chuyện tình của Jevermind và Mie từng trải qua rất nhiều sóng gió vì điều tiếng. Khi cả hai quyết định công khai tình cảm cũng là lúc họ chấp nhận đối diện với sự bàn tán của công chúng.

Song, dù tâm lý đã vững vàng nhưng đôi khi Mie vẫn bật khóc khi nghe những lời nhận xét thiếu thiện chí. Những lúc đó, Jevermind luôn ở bên cạnh, lắng nghe những tâm sự của người yêu và cùng cô vượt qua sóng gió.

Dần dần, công chúng quen với việc họ xuất hiện bên cạnh nhau, nói về nhau, chụp ảnh thân mật và cả những dòng trạng thái mùi mẫn của cả hai dành cho nhau. Nhưng khi ai cũng ngỡ chuẩn bị có một kết thúc có hậu thì đôi người đôi ngả.

Trên trang cá nhân, họ lặng lẽ xóa những bức ảnh có sự hiện diện của đối phương. Động thái này khiến cư dân mạng càng thêm nghi ngờ về sự đổ vỡ và cuối cùng là những lên tiếng của người trong cuộc.

Điều đáng buồn là chuyện tình đẹp như mơ ấy lại xuất hiện những lùm xùm không đáng có hậu chia tay. Khi Jevermind làm một vlog để nói về tâm trạng sau thất tình cũng là lúc những suy diễn, thêu dệt xuất hiện.

Những lời nói ấy làm Mie bị tổn thương. Trong khi cô một mực im lặng thì mẹ của Mie lại lên tiếng vì quá bức xúc và thương con gái.

Hiện tại, sau những tổn thương và thất vọng, Mie đã tìm được một mảnh ghép khác, còn Jevermind bắt đầu trở lại với những vlog chất lượng hơn. Có lẽ, những nỗi đau chỉ còn trong quá khứ.

Hari Won - Tiến Đạt

9 năm, đó là khoảng thời gian dài nhưng hơn cả, nó chứa đầy tình yêu, sự hy vọng và tuổi thanh xuân của một người con gái. Hari Won và Tiến Đạt từng ở bên nhau trong những ngày khó khăn nhất, khi Hari phát hiện cô bị ung thư.

Vì những quan tâm, ân cần Tiến Đạt dành cho Hari trong thời gian đó và vì tình yêu quá lớn, Hari đã chấp nhận bỏ hết tương lai ở Hàn Quốc, theo người yêu về Việt Nam.

Những rào cản ngôn ngữ, tâm lý, văn hóa bị cả hai "đánh gục" một cách ngoạn mục. Song, khi chỉ còn cách vài bước chân nữa để đến đích, để viết nên một cái kết có hậu thì cả hai lại nói lời chia tay.

Có một lý do nào đó trong cách sống khiến họ chẳng thể hòa hợp được, Tiến Đạt không thể thay đổi làm Hari cảm thấy thất vọng. Và cô quyết định dừng lại.

Sau ba tháng im lặng, Hari quyết định công khai. Như một lẽ tự nhiên, áp lực dư luận ập đến như một cơn sóng dữ trùm lên trái tim yếu đuối của Hari. Cô bật khóc, Tiến Đạt cũng khóc. Ngày tiễn Hari trở lại Hàn Quốc, cả hai bịn rịn như chưa hề nói lời chia tay.

Một người ít lời như Tiến Đạt cuối cùng cũng quyết định lên tiếng. Anh nói về mối tình của họ, về những sự thay đổi lớn trong mối quan hệ khiến cả hai không thể vượt qua được và cuối cùng là xin dư luận hãy cho Hari một khoảng lặng, đừng trách móc và dằn vặt cô nữa.

Những lời nói đó đã góp phần xoa dịu đám đông ồn ào, những dèm pha theo đó từ từ lặn xuống, trả lại cho hai người một khoảng trời riêng để nhìn nhận lại những gì đã qua và rút kinh nghiệm cho những gì sắp đến.

Quý Bình - Lê Phương

Quý Bình và Lê Phương từng có một mối tình đẹp những ngày còn đi học. Nhưng con tạo xoay vần, cuộc đời đẩy họ ra xa nhau. Lê Phương về nơi có Quách Ngọc Ngoan.

Thời điểm ấy, cô đã đạp lên dư luận, vượt qua những dèm pha của người đời để xây dựng tổ ấm với người đàn ông mình hết lòng yêu thương. Nhưng những cố gắng một chiều không mang lại hạnh phúc như cô mong muốn.

Cả hai chia tay nhau trong ồn ào với những cuộc cãi vã. Quách Ngọc Ngoan có người mới, Lê Phương sau đó cũng quay trở lại với Quý Bình.

Không quá ồn ào và nồng nhiệt, bước qua những thăng trầm của cuộc sống, họ dành cho nhau những sự quan tâm lặng lẽ nhưng đầy tình cảm. Ai cũng mong họ có một kết thúc đẹp sau những sóng gió đã qua.

Thế nhưng, vẫn là sự sắp xếp của số phận, Lê Phương và Quý Bình một lần nữa lại xa nhau. Lần này ồn ào hơn lần trước bởi trong đó không chỉ có nỗi buồn của những người trong cuộc mà còn có cả sự tiếc nuối của công chúng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại