¾ số nghệ sĩ qua đêm với Lý Tông Thụy là tự nguyện

lananh |

Những người bị động và hoàn toàn không biết gì rất ít.

Kể từ khi cảnh sát Đài Loan phát lệnh truy nã Lý Tông thụy về tội danh dùng thuốc mê rồi cưỡng ép phụ nữ quan hệ thì mỗi ngày tin tức về thiếu gia ăn chơi này đều xuất hiện dày trên các mặt báo. Thông tin về gia đình, người bị hại đều được cập nhật liên tục.

Sau khi khám phòng riêng của thiếu gia họ Lý, cảnh sát đã phát hiện được rất nhiều ảnh và clip mây mưa được xếp theo thứ tự từ A đến Z trong máy tính. Rất nhiều gương mặt nghệ sĩ xuất hiện trong các clip, trong số 60 nhân vật thì có tới 40 người là MC, người mẫu, diễn viên. Tuy nhiên theo đánh giá của bộ phận giám định thì ¾ trong số họ đều là tự nguyện.

Có hai giả thuyết được đặt ra, một là sau khi bị cho uống say các cô nàng không kiểm soát được hành động của mình. Thứ hai là chuyện đã rồi nên phó mặc số phận. Còn số những người bị động và hoàn toàn không biết gì rất ít.

-so-nghe-si-qua-dem-voi-ly-tong-thuy-la-tu-nguyen

Lý Tông Thụy và Ngô Á Hinh

-so-nghe-si-qua-dem-voi-ly-tong-thuy-la-tu-nguyen

Bức thư của Ngô Á Hinh

Hôm 21 tháng 8 vừa qua báo chí đã có cuộc họp báo với người mẫu Ngô Á Hinh, tuy nhiên đến phút cuối cô nàng đã không xuất hiện và cáo lỗi bằng một bức thư nói về quan hệ với thiếu gia Lý Tông Thụy.

Theo như Ngô Á Hinh thì cô cũng bị Lý Tông Thụy mời rượu có thuốc mê sau đó bị đưa về nhà hắn trong tình trạng không tỉnh táo. Sáng hôm sau tỉnh dậy cô phát hiện mình đã bị tên yêu dâu xanh làm hại. Ngay sau đó Á Hinh đã trốn chạy và cắt liên lạc với Lý Tông Thụy nhưng không biết vì sao hắn vẫn tìm ra và muốn cô trở thành bạn gái của hắn nếu không hắn sẽ công bố những bức ảnh và clip mây mưa hủy hoại sự nghiệp của cô.

Quá sợ hãi trước lời đe dọa và thế lực của Lý Tông Thụy nên Ngô Á Hinh đã phải chấp nhận làm theo lời của hắn. Tuy nhiên chỉ không lâu sau cả hai đã chia tay vì Lý Tông Thụy là một kẻ cả thèm chóng chán, hắn chỉ coi phụ nữ là món đồ chơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại