Giải mã “chú lùn” khiến các CĐV Việt Nam phải thót tim

Hà Phương |

Phút thứ 73 trận đấu giữa Việt Nam và Myanmar, nhận đường chuyền ở tư thế trống trải trước vòng cấm, Aung Thu xoay người sút căng chéo góc đánh bại thủ thành Nguyên Mạnh…

Bàn thắng này đã khiến các CĐV Việt Nam phải thót tim. Thậm chí có người đã nghĩ đến một kết cục xấu cho thầy trò HLV Hữu Thắng trong trận mở màn AFF Cup 2016. Vậy Aung Thu là ai?

Cái tên Aung Thu bắt đầu được biết đến từ Cúp Hassanal Bolkiah 2014. U19 Myanmar sau khi toàn thắng ở vòng bảng và vượt qua U19 Malaysia một cách dễ dàng ở bán kết với tỷ số 3-0 đã đối đầu với U19 Việt Nam của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng trong trận chung kết. 

Dù rất nỗ lực bám đuổi tỷ số với U19 Myanmar nhưng chung cuộc U19 Việt Nam vẫn phải chấp nhận thất bại sát nút với tỷ số 3-4. Và người ghi bàn quyết định cho U19 Myanmar khi đó không ai khác chính là Aung Thu.

Một tháng sau đó, tại giải U19 Đông Nam Á 2014, U19 Myanmar sau khi vượt qua U19 Thái Lan và U19 Indonesia ở vòng bảng đã chạm trán với U19 Việt Nam của Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng ở bán kết. Dù để thua 1-4 nhưng Aung Thu vẫn là cái tên "đáng ghét" nhất khi ghi bàn duy nhất vào lưới U19 Việt Nam.

Giải mã “chú lùn” khiến các CĐV Việt Nam phải thót tim - Ảnh 1.

Aung Thu là một mũi nhọn nguy hiểm của ĐT Myanmar.

Tại VCK giải U19 châu Á năm đó, Aung Thu tiếp tục là đầu tàu trên hàng công và đóng góp công sức không nhỏ giúp U19 Myanmar lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào tới bán kết, qua đó giành quyền tham dự World Cup U20 2015.

Một năm sau đó, tại VCK giải U20 thế giới, dù U20 Myanmar không thể vượt qua được vòng bảng nhưng Aung Thu cũng vẫn để lại dấu ấn với bàn thắng đẹp mắt vào lưới U20 New Zealand.

Không có chiều cao lý tưởng (chỉ cao 1m67) nhưng tiền đạo mang áo số 9 này có nhãn quan chiến thuật tốt, rất nhanh nhẹn và nhạy bén trước khung thành đối phương. Được gọi vào ĐT Myanmar từ năm 2015, Aung Thu chính là cái tên tiêu biểu cho "dòng máu trẻ" của bóng đá Myanmar. 

Tại vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á vừa qua, Aung Thu là chân sút chủ lực của ĐT Myanmar 2 pha lập công vào lưới Lào và Lebanon.

Bàn thắng vào lưới Nguyên Mạnh trong trận đấu tối qua thêm một lần nữa chứng tỏ tài năng của chân sút trẻ sinh năm 1996 này. Đồng thời khiến cho các CĐV Việt Nam phải thót tim và đứng ngồi không yên trong suốt khoảng thời gian còn lại của trận đấu.

3 Trong sự nghiệp quốc tế của mình tính đến thời điểm này, Aung Thu đã ghi được 3 bàn sau 12 lần khoác áo ĐT Myanmar

3 Đây là lần thứ 3 Aung Thu phá lưới các đội tuyển Việt Nam trong vòng 3 năm qua (2 lần vào lưới U19 Việt Nam năm 2014, 1 lần vào lưới ĐT Việt Nam năm 2016)

AFF Cup: Việt Nam 2-1 Myanmar


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại