Giải cứu một gia đình bị ngạt khí gas trong lũ

THANH NHẬT-HOÀI AN |

Đến nay đã có hai người chết và một người bị mất tích trong lũ ở miền Trung.

Trưa 10-12, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam cho biết một tổ công tác Phòng Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam trên đường đi tuần tra, kiểm soát, phân luồng giao thông đã phát hiện gia đình chị Huỳnh Thị Chín (32 tuổi, trú thôn Đàn Hạ , xã Tam Đàn , Phú Ninh) bị ngạt khí gas.

Cứu gia đình ngạt gas và ngộ độc thực phẩm

Theo đó, khoảng 5 giờ 45 giờ sáng cùng ngày, CSGT đang tuần tra thì phát hiện trong nhà chị Chín có bốn người khác gồm chị Chín, bà Cao Thị Thanh Nữ (40 tuổi, giúp việc cho gia đình), cháu Vũ Thị Thúy Nga (2 tuổi) và cháu bé 19 ngày tuổi.

Các nạn nhân sau đó được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa đi cấp cứu kịp thời. Hai cháu nhỏ điều trị tại bệnh viện Nhi Quảng Nam .

Nguyên nhân nhận định ban đầu là do nước lũ tràn vào nhà khiến bình khí bị nén dẫn đến ngạt khí ngất xỉu.

Cũng trong sáng 10-12, cán bộ CSGT nhận được thông tin gia đình anh Vũ Thanh Nhơn, chị Trịnh Thị Thục Đoan và con trai Vũ Hoàng Khải (2 tuổi, cùng trú Tam Đàn – Phú Ninh) bị ngộ độc thức ăn. Các cán bộ CSGT đã đưa cả gia đình đến cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Quảng Nam.

Một diễn biến liên quan, đến trưa nay, tình trạng ngập cục bộ tại Quảng Nam vẫn tiếp diễn.

Ngập Quốc lộ 1A

Đường quốc lộ 1A hướng phía Bắc đi vào TP Tam Kỳ ngập sâu, giao thông chia cắt, lực lượng chức năng túc trực để phân hướng dẫn người tham gia giao thông quay ngược trở lại TP.

Giải cứu một gia đình bị ngạt khí gas trong lũ - Ảnh 1.

Cây xăng Tân Thạnh (TP Tam Kỳ) ngập sâu trong nước. Ảnh: Thanh Nhật

Theo một chiến sĩ bộ đội túc trực tại ngã ba đường tránh vào TP Tam Kỳ, nước tại ngã ba Kỳ Lý (xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) nước sâu từ 0,5-1,5 m.

Hiện tại việc đi lại trên Quốc lộ 1, đoạn qua địa phận các xã Bình Tú , Bình Trung, Bình An (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) rất khó khăn vì khu vực này đã ngập chìm trong biển nước. Có những đoạn nước ngập sâu tới 1 m.

Cũng trong ngày 10-12, Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai cho hay, mưa lớn trong hai ngày 8 và 9-12 gây ngập nặng ở các tỉnh miền Trung, chủ yếu từ Thanh Hóa vào đến Bình Định, gây thiệt hại về người và tài sản.

Theo đó, có 2 người ở Quảng Trị chết do nước to cuốn vào cống và một người mất tích tại Quảng Nam; 3.834/4.564 nhà bị ngập (Nghệ An 730, hiện đã hết ngập; Quảng Trị 544; Đà Nẵng 1.143; Quảng Nam 60; Quảng Ngãi 35; Bình Định 2.052) ngập chủ yếu các khu đô thị và đang rút chậm theo chiều.

Trong đó có 363 hộ phải di dời khẩn cấp (Quảng Ngãi 63 hộ; Bình Định 320 hộ).

Giải cứu một gia đình bị ngạt khí gas trong lũ - Ảnh 3.

Quốc lộ 1A cũng bị ngập sâu trong nước. Ảnh: THANH NHẬT .

Có 380 ha lúa, 746 ha hoa màu bị hư hại; 7.697 gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 1.337 m đê bao, bờ bao, 150 m kênh mương bị sạt lở (Quảng Trị); 487 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập.

Ngoài ra, 43.545 m đường giao thông bị hư hại, sạt lở (Quảng Trị 39.045; Bình Định 4.500); đường sắt Bắc Nam đoạn qua TP Đà Nẵng bị sạt lở 02 đoạn (Km 799+800 và Km 799+850), hiện đã thông tàu (16 giờ ngày 9-12).

Dự báo, chiều và đêm 10-12 các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Mực nước trên sông Quảng Ngãi , Bình Định tiếp tục lên. Sáng 10-12, Mực nước trên sông Hà Thanh (Diêu Trì) dự kiến lên 6 m, trên BĐ3 0,5 m.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và đô thị từ Thừa Thiên-Huế đến Bình Định. Cần đề phòng an toàn hồ chứa trên địa bàn các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Định.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại