Giấc mơ của Ryan Giggs

Hoài Đan |

Xuân Lê là một fan hâm mộ Man United, cuồng mộ Ryan Giggs. Hôm 20.11 vừa rồi, CĐV này đã thoả nguyện được chạm vào người thần tượng mà bây lâu nay chỉ được nhìn trên ti vi.

Giống như nhiều fan hâm mộ Man United khác, Xuân Lê đã chờ đón sự kiện Gigss và Scholes sang Việt Nam một cách háo hức. Trước đó nhiều ngày, Xuân Lê lùng sục khắp Hà Nội chỉ để mua một chiếc áo đấu Man United xịn có in số 11 của Giggs, bởi lẽ anh muốn nhân cơ hội này xin bằng được chữ ký tươi của thần tượng.

Hoà trong dòng người ở buổi khánh thành Trung tâm bóng đá PVF hôm ấy, Xuân Lê và nhiều fan hâm mộ Man United đã tạo ra bầu không khí cuồng nhiệt, ngập tràn sắc đỏ với đủ những băng rôn, biểu ngữ trên khán đài có sức chứa 3.600 chỗ giống như họ đang chào đón đội bóng thành Manchester chuẩn bị ra sân thi đấu.

Giggs và Scholes xuất hiện và được chào đón như những ngôi sao vẫn đang thi đấu đỉnh cao cho Man United. Dưới góc độ truyền thông, bộ đôi huyền thoại của Man United đã giúp PVF tạo ra danh tiếng và hút sự chú ý của CĐV. Ở góc độ của bóng đá, Giggs và Schloes chính là nguồn cảm hứng khiến nhiều bạn trẻ có hứng thú hơn với bóng đá Việt Nam, lại là bóng đá trẻ.

Giấc mơ của Ryan Giggs - Ảnh 1.

Fan M.U và bầu không khí cuồng nhiệt ở PVF. Ảnh: Đ.H

Giggs đến không chỉ để chụp ảnh và giao lưu với khán giả, cựu danh thủ M.U có mặt tại Việt Nam trong vai trò Giám đốc Trung tâm PVF, trên hết anh mang theo giấc mơ World Cup 2030 cho bóng đá Việt.

Thế nhưng, sau tất cả những gì Giggs tuyên bố và thông điệp được PVF phát đi không khiến một khán giả như Xuân Lê cũng như hàng nghìn fan M.U quá chú ý. Tất cả những gì họ quan tâm là được gặp trực tiếp thần tượng, được phấn khích đúng chất bóng đá.

Và với nhiệm kỳ 2 năm mà Giggs ký với PVF, những người trẻ mặc áo Man United trên khán đài kia cũng chỉ đặt kỳ vọng vào một điều thực tế là trong khoảng thời gian hợp tác đó, hy vọng tập đoàn đứng sau PVF sẽ đưa Quỷ đỏ thành Manchester sang Việt Nam.

Giggs đến PVF và được giao nhiệm vụ dìu dắt những đứa trẻ đến World Cup. Đó là mục tiêu có kế hoạch rõ ràng. Đó cũng chính là giấc mơ của hàng triệu người dân yêu bóng đá và coi Man United là giá trị trong đời sống thể thao của họ.

Bóng đá thành công suy cho cùng là thu hút sự chú ý của số đông người hâm mộ. Với một bộ phận người Việt vốn dĩ thiếu tính kiên nhẫn, có lẽ 13 năm là giấc mơ dài.

Giggs đến Việt Nam mang theo giấc mơ World Cup, sân chơi mà cả sự nghiệp cầu thủ anh chưa từng một lần tham dự. Bây giờ, tất cả cùng nín thở chờ đợi, cựu danh thủ Man Unied sẽ viết tiếp giấc mơ ấy với bóng đá Việt Nam như thế nào.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại