Giả thuyết hoàn toàn mới về phương pháp để xây nên đại kim tự tháp Giza vĩ đại

Cẩm Mai |

Nhiều người trên thế giới cho rằng Đại kim tự tháp Giza là do người ngoài hành tinh khổng lồ hoặc một nền văn minh đã mất từ lâu xây dựng.

Đại kim tự tháp Giza ở Ai Cập cao gần 140 mét, ước tính công trình được hoàn thành vào khoảng năm 2560 trước CN và là tòa công trình cao nhất trên hành tinh cho đến khi nhà thờ Lincoln được xây dựng trong thời trung cổ và đạt kỷ lục cao 160m.

Giả thuyết hoàn toàn mới về phương pháp để xây nên đại kim tự tháp Giza vĩ đại - Ảnh 1.

Đại kim tự tháp Giza.

Tuy nhiên, một video mới xuất hiện gây ngạc nhiên có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn. Theo đó, cũng là 1 phương án có thể cho thấy làm thế nào xây dựng kim tự tháp và công nghệ đã tồn tại trên Trái Đất cách đây hơn 4.000 năm.

Fanpage Channel 4 trên Facebook đã đăng tải đoạn video tư liệu đào sâu vào những bí ẩn của kim tự tháp và cố gắng tìm ra phương pháp người cổ đại xây dựng một trong những cấu trúc cổ xưa nhất trên mặt đất hành tinh cách đây hàng nghìn năm bằng công nghệ tương đối còn hạn ché.

Video dưới đây được đăng trên Fanpage Channel 4 trên Facebook với nhan đề "Bằng chứng mới về kim tự tháp Ai Cập", là tư liệu về cách xây dựng kim tự tháp Ai Cập.

Video trình bày giả thuyết mới về Đại kim tự tháp Giza được xây dựng thế nào.

Hai phát hiện mới trong những năm gần đây dường như đã lóe lên một chút ánh sáng, giải thích cho hệ thống giao thông vận chuyển đá thời cổ đại.

Văn bản đầu tiên chỉ ra phương pháp xây dựng kim tự tháp do nhà sử học Herodotus sống ở thành phố cổ Halicarnassus ở Hy Lạp, đưa ra sau khi đi thăm kim tự tháp vào năm 450 trước CN.

Trong cuốn sách thứ 2 thuộc 9 cuốn sách lịch sử, ông Herodotus đã viết rằng: Kim tự tháp do các linh mục Ai Cập xây dựng trong 20 năm.

Nhà sử học Herodotus cũng mô tả hệ thống máy móc được công nhân để nâng các khối đá đặt chồng lên nhau.

Những giả thuyết hiện đại nhất, như của kiến trúc sư người Pháp Jean-Pierre Houdin đã tiết lộ rằng đá được vận chuyển bằng đường nối dốc bọc xung quanh đến độ cao 45m. Từ đó, các khối đã được nâng lên và xếp chồng lên nhau từ trong ra ngoài theo vòng xoắn ốc thành kim tự tháp.

Đây là một trong những phần thú vị nhất của việc xây dựng Đại kim tự tháp mà chỉ có một vài tư liệu nói đến. Có lẽ ngày nay, dù có dùng cần cẩu, máy bay trực thăng, máy kéo và xe tải vẫn khó xây dựng được kim tự tháp đứng sừng sững như thế.

Trong mắt mọi người, công trính cách đây 4.500 năm thật đáng kinh ngạc nên họ thấy thần bí và tưởng như do người ngoài hành tinh xây dựng.

Nhưng giả thuyết hiện nay về việc xây dựng Đại kim tự tháp bằng cách lắp ráp từ bên trong ra qua đường nối xoắn ốc có lẽ vẫn là khả thi nhất.

Theo kế hoạch xây dựng đó, chúng ta có thể ước tính Đại kim tự tháp Giza trị giá 5 tỷ USD.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại