gia đình chính sách

Người dân bất bình, lên án đối tượng lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi

Người dân bất bình, lên án đối tượng lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi

Đời sống 2020-05-20T16:44:00

Nhiều cử tri và nhân dân bất bình, lên án đối tượng lợi dụng việc đấu thầu, mua sắm thiết bị y tế để trục lợi, gây thiệt hại tài sản của Nhà nước như vụ việc một số cán bộ của Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cấu kết với các đơn vị liên quan nâng khống giá trị gói thầu mua sắm máy xét nghiệm Covid-19…

Người dân Thanh Hóa xin không nhận hơn 1,4 tỷ tiền hỗ trợ Covid-19

Người dân Thanh Hóa xin không nhận hơn 1,4 tỷ tiền hỗ trợ Covid-19

Thời sự - Xã hội 2020-05-11T14:13:34

Những người không nhận hỗ trợ thuộc các gia đình chính sách, người có công, hộ cận nghèo… tại Thọ Xuân, Thanh Hóa.

Thanh Hóa khó xác định lao động tự do để hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Thanh Hóa khó xác định lao động tự do để hỗ trợ theo Nghị quyết 42

Thời sự - Xã hội 2020-04-24T11:00:48

Tại tỉnh Thanh Hóa hiện khó xác định lao động tự do để hỗ trợ theo gói cứu trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ.

Thanh tra kiến nghị có hình thức kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ở Trà Vinh

Thanh tra kiến nghị có hình thức kỷ luật hàng loạt lãnh đạo ở Trà Vinh

Pháp luật 2020-04-22T13:34:00

Theo Thanh tra tỉnh Trà Vinh, trong quá trình thực hiện miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công, 7/9 huyện, thị xã, thành phố đã để xảy ra sai phạm, gây thất thoát ngân sách với số tiền hơn 11 tỷ đồng.

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

Bí thư đoàn cõng cụ già bị liệt 2 chân từ tầng 36 thoát khỏi giặc lửa

Thời sự - Xã hội 2019-08-22T08:00:00

Cơn thịnh nộ của giặc lửa không làm Bí thư đoàn Nguyễn Duy Khánh nao núng. Anh đã bất chấp hiểm nguy, sẵn sàng lao vào cứu người an toàn.

Những ngày nghĩa tình với bà con Xuân Tầm

Những ngày nghĩa tình với bà con Xuân Tầm

Thời sự - Xã hội 2019-08-02T20:02:00

Đây là những hoạt động rất thiết thực, ý nghĩa, không những cống hiến sức lao động mà còn vận động, đóng góp mang đến cho bà con nhân dân những công trình có ý nghĩa lâu dài, bền vững.

Vụ gian lận điểm ở Hà Giang: Khởi tố thêm 3 đối tượng

Vụ gian lận điểm ở Hà Giang: Khởi tố thêm 3 đối tượng
Pháp luật 2019-04-08T16:30:00

Liên quan đến vụ gian lận trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 tại tỉnh Hà Giang, Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết: Ngày 8-4-2019, Cơ quan Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng các biện pháp ngăn chặn bằng hình thức cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can trong vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ.

Con lãnh đạo 'đội lốt' hộ nghèo nhận đất giá bèo

Con lãnh đạo 'đội lốt' hộ nghèo nhận đất giá bèo

Thời sự - Xã hội 2018-12-04T08:36:00

Chương trình cấp đất ưu đãi dành cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, nhưng những người được hưởng hầu hết là con cái, người nhà của lãnh đạo.

Cho đi nhờ xe, cướp luôn tiền chính sách của cụ bà gia đình liệt sĩ

Cho đi nhờ xe, cướp luôn tiền chính sách của cụ bà gia đình liệt sĩ

Pháp luật 2018-08-11T02:00:00

Vừa nhận tiền chính sách gia đình liệt sĩ, trên đường trở về, bà Liệu xin Hòa đi nhờ xe máy nhưng bị "nữ quái" này dừng xe lại, giật túi xách làm nạn nhân ngã xuống đường rồi lên xe bỏ trốn.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thái Nguyên

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm, tặng quà Tết tại tỉnh Thái Nguyên

Thời sự - Xã hội 2018-02-12T16:21:37

Ngày 12/2, Đoàn công tác do đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn huyện Phú Bình, Thái Nguyên.

Lãnh đạo TP.HCM lấy tiền túi tặng thêm cho người nghèo

Lãnh đạo TP.HCM lấy tiền túi tặng thêm cho người nghèo

Thời sự - Xã hội 2018-02-07T10:23:14

Khi chứng kiến cuộc sống gia đình rất khó khăn (sống trong căn nhà cấp bốn ngang 2 m, dài 6 m), Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa đã lấy thêm tiền túi hỗ trợ thêm đối với gia đình này.

Đắk Lắk: Trẻ sơ sinh cũng phải đóng tiền làm đường

Đắk Lắk: Trẻ sơ sinh cũng phải đóng tiền làm đường

Thời sự - Xã hội 2017-11-30T07:39:28

Từ trẻ em mới sinh đến người từ 70 tuổi, hộ nghèo, gia đình chính sách đều phải gánh khoản tiền 110 nghìn đồng.

Xem tiếp

Tâm điểm

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại