Giá dầu tăng khi Thổ Nhĩ Kỳ dọa cắt nguồn cung của người Kurd Iraq

Ái Vi |

Giá dầu đã tăng nhẹ lên mốc cao nhất trong 26 tháng qua, khi Thổ Nhĩ Kỳ dọa cắt nguồn cung dầu từ vùng đất tự trị của người Kurd Iraq ra thế giới bên ngoài.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 25.9 đã đe dọa rằng sẽ cắt đường ống dẫn dầu từ miền Bắc Iraq trong vùng lãnh thổ của người Kurd qua nước này, như là một biện pháp tăng cường áp lực lên cuộc trưng cầu đòi độc lập của người Kurd tại Iraq.

Mỗi ngày đường ống dẫn dầu tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ từ miền Bắc Iraq thường vận chuyển từ 500.000 đến 600.000 thùng dầu. Sự suy giảm nguồn cung này cùng với việc Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác quyết định cắt sản lượng mỗi ngày khoảng 1,8 triệu thùng dầu nữa khiến thị trường lo ngại nguồn cung dầu sẽ thiếu.

Chính phủ Iraq cho hay họ sẽ không đàm phán với người Kurd Iraq trên bất cứ kết quả nào của cuộc trưng cầu dân ý, vốn dự kiến sẽ nghiêng về phía đòi độc lập. Kết quả của cuộc trưng cầu độc lập này sẽ được đưa ra vào ngày 28.9.

"Việc các nhà sản xuất dầu tuân thủ nghiêm túc việc kiềm chế sản lượng và phản ứng của Thổ Nhĩ Kỳ với cuộc trưng cầu dân ý của người Kurd đã khiến giá dầu tăng", Tomomichi Akuta, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Mitsubishi UFJ Research and Consulting ở Tokyo nói.

Giá dầu Brent tại thị trường London giao vào tháng 11 có lúc tăng lên mốc 59,49USD, mức cao nhất kể từ ngày 10.7.2015.

Dự kiến giá dầu trong thời gian tới sẽ không tăng mạnh thêm, khi mà Mỹ tăng tốc khai thác dầu đá phiến, Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo rằng sản lượng dầu đá phiến sẽ tiếp tục tăng trong 10 tháng liên tiếp vào tháng 10.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại