Ghi hình hổ bằng flycam, nhiếp ảnh gia vô tình kích động bản năng săn mồi của đàn thú dữ

VŨ UYÊN |

Dùng flycam (thiết bị bay điều khiển từ xa) ghi hình hoạt động của những con hổ trong vườn thú, một nhiếp ảnh gia Trung Quốc đã phải lãnh hậu quả không mong muốn.

Sự việc xảy ra vào ngày 2/12 vừa qua tại khu Công viên giải trí Nhạc Hòa Nhạc Đô nằm trên địa bàn quận Vĩnh Xuyên, thành phố Trùng Khánh, Trung Quốc và được một đồng nghiệp của vị nhiếp ảnh gia xui xẻo ghi lại.

Ghi hình hổ bằng flycam, nhiếp ảnh gia vô tình kích động bản năng săn mồi của đàn thú dữ - Ảnh 1.

Sau khi bị đàn hổ cắn xé, phần pin năng lượng đã bị tổn hại và bốc cháy tạo nên màn khói đen mù mịt.

Sau khi nhận được sự cho phép từ phía ban quản lý khu công viên giải trí, nhóm nhiếp ảnh gia trên đã cùng nhau tập hợp bên ngoài chuồng nuôi nhốt loài hổ.

Trong đó, một người còn mang theo thiết bị bay điều khiển từ xa có trị giá hơn 10.000 Nhân dân tệ (tương đương gần 35 triệu đồng) nhằm mục đích ghi hình về hoạt động của chúng từ điểm nhìn trên cao.

Nhưng do quá mải mê tác nghiệp, anh này không hề biết việc hạ thấp phương tiện công nghệ cao xuống dưới để "trêu đùa" những chú hổ lại khiến bản năng vồ mồi của chúng trỗi dậy mạnh mẽ.

Ghi hình hổ bằng flycam, nhiếp ảnh gia vô tình kích động bản năng săn mồi của đàn thú dữ - Ảnh 2.

Toàn bộ thiết bị công nghệ đắt tiền đã bị đàn hổ phá hủy hoàn toàn.

Kết quả là một chú hổ to lớn đã nhảy lên cao tới hơn 3 mét, vồ luôn thiết bị bay điều khiển từ xa đắt tiền xuống mặt đất và lập tức cắn xé khung cánh quạt bằng nhựa ra khỏi phần pin năng lượng.

Hành động này khiến toàn bộ thiết bị công nghệ đắt tiền bị phá hủy hoàn toàn, thậm chí còn gây nên đám cháy nhỏ làm khói đen bốc lên nghi ngút.

Đàn hổ Siberi tại khu bảo tồn thành phố Hắc Long Giang phá hủy phương tiện công nghệ cao.

Nhận thấy mối nguy hiểm, đám hổ cũng không dám tới gần thiết bị bay điều khiển từ xa mà chỉ dám tha phần nhựa vương vãi đi xung quanh chuồng thú như thể đang muốn khoe khoang "chiến lợi phẩm". 

Trước đó, vào hồi tháng 2/2017, một nhiếp ảnh gia người Trung Quốc khác đã gặp phải cái kết tương tự sau khi sử dụng thiết bị công nghệ cao để ghi hình quá trình sinh hoạt của đàn hổ Siberi sống bên trong khu bảo tồn tại thành phố Hắc Long Giang.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại