Gấu xám tăng tốc, truy sát mẹ con bò rừng bison: Bò con có thoát được cửa tử?

Hoa Hướng Dương |

Gấu xám tuy có vẻ ngoài to béo nhưng có thể chạy với tốc độ tới 56km/h, đủ để khiến bò rừng bison phải... hít khói.

Gấu xám Bắc Mỹ, bò rừng bison đều là hai trong những loài động vật tiêu biểu của Vườn Quốc gia Yellowstone (Mỹ). Cả hai đều là những kẻ khổng lồ của vùng Bắc Mỹ mà không mấy loài động vật khác muốn đọ sức.

Gấu xám tăng tốc, truy sát mẹ con bò rừng bison: Bò con có thoát được cửa tử? - Ảnh 1.

Bò bison và gấu là hai kẻ khổng lồ Bắc Mỹ. Ảnh: ZooChat

Để tích trữ năng lượng cho kỳ ngủ đông kéo dài, gấu xám phải ăn gần như tất cả những gì có thể tìm thấy (ăn tạp) để tích mỡ cho mình. Điều này khiến nó trở nên nặng nề và to béo, có vẻ chậm chạp.

Với vẻ ngoài như vậy, người ta dễ nhầm tưởng rằng chúng không thể săn mồi theo cách của chó sói hay báo sư tử bằng cách đuổi theo con mồi. Thế nhưng, đoạn phim dưới đây sẽ cho bạn một cái nhìn hoàn toàn mới về cách loài gấu xám đi săn.

Chúng có thể chạy với tốc độ 56km/h dù trọng lượng cơ thể lên tới 250kg, ngoài ra nó còn nổi tiếng với lực cắn mạnh tới 1.200pound, đủ để cắn nát cả 1 quả bóng bowling. Trong khi đó, bò bison lại khá chậm chạp với tốc độ tối đa là 35km/h.

Trong video ghi lại cảnh gấu xám đuổi theo mẹ con bò rừng bison. Mục tiêu của con gấu xám là con bò con yếu ớt. Liệu bò mẹ có bảo vệ được đứa con của mình?

Xem video tại đây:

Bò bison bảo vệ con khỏi nanh vuốt của gấu. Nguồn: Nat Geo

Bài viết được dịch từ các nguồn: Nat Geo, Speedofanimals, Mnn, A-z-animals.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại