Gặp sự cố trên đường đi du lịch, đôi nam nữ thuê nhầm cướp đẩy xe

Hoàng Hải |

Chiếc xe máy bị hỏng trên đường đi du lịch, chị Phương đã thuê 2 xe ôm đẩy đến quán sửa chữa nhưng khi đến đoạn đường vắng 2 gã này lộ nguyên hình là những tên cướp.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Quang Mười (SN 1968, ở phường Ngô Quyền, TP. Vĩnh Yên) và Đặng Văn Hoà (SN 1990, ở xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, vào trưa ngày 10/9, Công an huyện Tam Dương tiếp nhận đơn trình báo của chị Đặng Thị Phương (ở quận Ba Đình, Hà Nội) về việc chị và bạn trai bị cướp tài sản khi đi du lịch.

Theo đơn trình báo, chị Phương và bạn đi du lịch bằng xe máy từ Hà Nội lên Tuyên Quang. Đến khoảng 9h30 sáng 10/9, khi đến ngã tư phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì bị hỏng xe.

Sau đó, chị Phương và bạn đã thuê 2 nam thanh niên đẩy xe đến quán sửa chữa xe máy.

Tuy nhiên, khi đến đoạn đường vắng thuộc ngã ba Tam Dương, huyện Tam Dương, hai người đẩy xe bất ngờ cướp 2 điện thoại di động và 1 chiếc túi xách bên trong có 4.700.000 đồng. Tổng số tài sản bị mất khoảng 20 triệu đồng.

Ngay sau đó, chị Phương đã làm đơn trình báo công an địa phương. Nhận được đơn trình báo, Công an huyện Tam Dương đã huy động lực lượng tiến hành kiểm tra, rà soát các đối tượng nghi vấn trên địa bàn để làm rõ vụ án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Tam Dương đã nhanh chóng xác định 2 đối tượng gây án là Nguyễn Quang Mười và Đặng Văn Hoà.

Tại cơ quan điều tra, Mười và Hoà đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Được biết, 2 đối tượng này đều nghiện ma túy và đã có tiền án về tội cướp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Trưởng Công an huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc xác nhận sự việc trên và cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Tam Dương đã bắt tạm giam hai đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp cơ quan CSĐT đã vào cuộc điều tra, bắt giữ các đối tượng có liên quan, thu được tài sản bị mất và trả cho người bị hại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại