Gặp gỡ loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục

Oct |

Bộ mặt của loài sinh vật gớm ghiếc này đủ để khiến bất kỳ ai cũng phải giật mình nếu đột nhiện xuất hiện giữa đêm khuya.

Nơi sâu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại thuộc về khe vực Mariana tại Tây Bắc Thái Bình Dương - với độ sâu khoảng 10.984m.

Tại một nơi có độ sâu gần 11km, chắc chắn điều kiện tự nhiên phải vô cùng khắc nghiệt: không ánh sáng, nhiệt độ cực thấp, và đặc biệt có áp suất vô cùng lớn.

Vậy nên, những sinh vật ở đây buộc phải có hình dạng tương đối khác thường, nếu không muốn nói là quái dị và ghê rợn.

Một trong số đó chính là sinh vật này.

Gặp gỡ loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục - Ảnh 1.

Loài cá có bộ mặt đến từ địa ngục

Đây là cá lưỡi rìu (Hatchetfish), có tên khoa học là Argyropelecus gigas. Loài cá này có kích cỡ rất khiêm tốn chỉ khoảng 15cm chiều dài là tối đa. Thế nhưng, bất chấp hình thể bé nhỏ, chúng sống tại một độ sâu cực kỳ khó tin: 1542m.

Giống như tên gọi, loài cá này có hình dạng giống như một chiếc rìu đang trôi lững lờ trong đại dương.

Gặp gỡ loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục - Ảnh 2.

Chúng có hình dạng giống một chiếc rìu.

Có tới hơn 40 loài cá rìu đã được phát hiện, tất cả chúng đều có một cơ thể vô cùng mỏng. Một số loài cá rìu có các lớp vảy sáng bóng do chứa các nguyên tố kim loại bên trong, nhưng đa phần đều có chứa cơ quan "phát quang sinh học" - tức là có thể tự phát sáng.

Cơ quan này có cấu trúc dọc theo toàn bộ cơ thể, phát ra ánh sáng dựa trên những phản ứng hoá học giống như loài đom đóm.

Thậm chí, chúng có thể tự điều chỉnh lượng ánh sáng tuỳ theo môi trường sống. Đó chính là một kỹ năng cực kỳ đặc biệt của loài cá này, cho phép chúng lẩn trốn được kẻ thù, đồng thời có thể săn mồi một cách dễ dàng hơn.

Gặp gỡ loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục - Ảnh 3.

Tuỳ theo môi trường, chúng có thể điều chỉnh ánh sáng, biến thành một cái bóng mờ ảo. Tóm lại, trông rất giống ma...

Dù chỉ được nhắc đến tại khe vực Mariana, nhưng cá lưỡi rìu còn được tìm thấy tại Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương nữa.

Tuy nhiên trên thực tế, cá lưỡi rìu vẫn là một loài bí ẩn đối với giới khoa học. Tập quán sinh sống của chúng, chu kỳ sinh sản, quá trình phát triển... đều chưa được nắm rõ, một phần là vì chúng sống ở độ sâu quá khủng khiếp khiến chẳng ai tiếp cận được.

Gặp gỡ loài sinh vật quái dị có bộ mặt đến từ... địa ngục

Có điều nếu muốn ngắm nhìn kỹ hơn loài cá này, hãy xem video dưới đây. Đây là một trong những video hiếm hoi thu được, hy vọng có thể thỏa mãn trí tò mò của bạn.

Nguồn: Viralnova

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại