Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên

Hoàng Anh |

Trong tự nhiên đôi khi xuất hiện những cuộc tình trái ngang, khi hai loài giao phối cùng nhau. Kết quả của những cuộc tình đó là đứa con lai với dáng vẻ kỳ lạ nhưng không kém phần xinh đẹp.

Từ trước tới giờ, chúng ta luôn quan niệm "con lai luôn xinh" và tỏ ra rất thích thú khi nhìn những đứa trẻ mang trong người hai dòng máu.

Thực tế đã chứng minh rằng động vật lai cũng… xinh không kém. Cùng nghía qua những cuộc kết đôi... hoàn cảnh để chiêm ngưỡng sự kì diệu của tạo hóa nhé.

1. Cừu-dê

Mặc dù cừu và dê trông khá tương đồng và dễ phối giống, nhưng trên thực tế, những đứa con lai của 2 loài này rất hiếm khi xuất hiện.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 1.

Do cừu có 54 nhiễm sắc thể, nhưng dê có tới 60 nhiễm sắc thể, con lai giữa hai loài này thường bị chết lưu.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 2.

Cừu dê sở hữu đặc điểm của cả 2 loài: sừng cong, dài của dê, một bộ lông xù của cừu. Đôi khi có những cá thể mang tới 4 cái sừng, trong đó có 2 cái cong xoắn giống loài cừu.

Cho tới nay, chỉ đếm được trên đầu ngón tay sản phẩm của những "cuộc tình ngang trái" này.

2. Cá hồng mỏ vẹt - Blood parrot

Loài cá này là kết quả của mối tình giữa cá hoàng đế Midas (Midas cichlid) và cá quỷ đỏ (Red devil cichlid).

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 3.

 Đây là kết quả lai của...

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 4.

 ... cá hoàng đế Midas (trái) và cá quỷ đỏ (phải) đó!

Tên gọi của chúng được bắt nguồn từ màu sắc thân thể và chiếc mỏ quặp như mỏ két. Chúng được lai tạo lần đầu vào năm 1986 ở Đài Loan. Do đặc tính dễ nuôi và ngoại hình bắt mắt, loài cá này rất được ưa chuộng cho đến tận ngày hôm nay.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 5.

Sau này, người ta đã tác động để tạo ra những con hồng két đặc sắc như hồng két đuôi hình trái tim, hồng két "xăm trổ", nhuộm màu hoặc hồng két king kong với kích thước lớn và màu hồng rực lửa.

3. Gà lôi lai

Gà lôi hay còn gọi là chim trĩ, được biết đến với nhiều chủng loại và màu sắc sặc sỡ đặc biệt của chúng. Con trống thường có kích thước và bộ lông vượt trội hơn con mái do đặc điểm dị hình lưỡng tính của loài.

Và cũng bởi giá trị kinh tế lẫn thẩm mỹ, gà lôi thường được cho lai để tạo ra những màu lông có 1-0-2.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 6.

Sẽ ra sao nếu ta lai gà lôi Hoàng đế (trái) khi lai với gà lôi Quý phi (phải) nhỉ?

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 7.

 Và đây là kết quả...

Ví dụ như con gà trên. Đó là kết quả của một cuộc lai giống hoành tráng giữa gà lôi Hoàng đế (Golden Pheasant) và gà lôi Quý phi (Lady Amherst’s Pheasant) sẽ cho một bộ lông đẹp mê ly, sự kết hợp hoàn hảo giữa "bộ đôi hoàng tộc".

4. Mèo Savannah

Vào năm 2001, mèo Savannah đã được đăng kí như một giống mèo chính thức bởi Hiệp hội mèo quốc tế (TICA). Tuy nhiên, chúng thực chất là một đứa con lai giữa mèo nhà và mèo rừng - loài mèo Serval.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 8.

 Mèo rừng (trái) lai với mèo Serval (phải), ta sẽ có một chú mèo...

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 9.

 ... "cao to, đẹp trai" như thế này đó!

Một con mèo Savannah trưởng thành có thể sở hữu một kích thước rất đáng nể: dài hơn 1m, cao 50cm. Với đôi chân dài "miên man", một con mèo Savannah có khả năng nhảy cao tới 2,5 m từ vị trí đứng.

Gặp 4 “đứa con lai” xinh không cưỡng nổi của tự nhiên - Ảnh 10.

Tuy là mèo nhưng chúng lại là những con mèo có 1-0-2, vì sở hữu tính cách y hệt loài vật "không đội trời chung" là chó.

Giống ở chỗ chúng rất trung thành, thích bơi lội, thân thiện và hòa đồng. Thậm chí, người ta còn có thể huấn luyện chúng để dắt đi dạo, chơi trò ném bắt hoặc gầm gừ khi có người lạ đến nhà. Đôi lúc, có những cá thể kiệt xuất còn tự mở được cửa.

Nguồn: Oddee

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại