Gần 500 tỷ đồng để nâng cấp con đường “rốn ngập” của TP.HCM

Tiến Dũng |

TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng nguồn vốn ứng trước gần 500 tỷ đồng, không tính lãi của Tập đoàn Vingroup.

Nhằm giải quyết tình trạng thường xuyên ngập nặng khi trời mưa trên đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), TP. Hồ Chí Minh sẽ thực hiện dự án nâng cấp con đường này bằng nguồn vốn ứng trước gần 500 tỷ đồng, không tính lãi của Tập đoàn Vingroup.

Sở Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vừa đề xuất triển khai dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh chạy qua quận 1 và Bình Thạnh, một trong những điểm “rốn ngập” của thành phố.

Qua đó, dự án tập trung vào mục tiêu xử lý lún nền đường, nâng cao mặt đường, cải tạo và xây dựng mới hệ thống thoát nước đảm bảo chống ngập, sửa chữa một số công trình hạ tầng khác trên tuyến đường.

Dự án sẽ kéo dài từ điểm giao với đường Tôn Đức Thắng (quận 1) đến điểm giao đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) với chiều dài 3,12 km.

Mức đầu tư dự kiến khoảng hơn 470 tỷ đồng, trong đó, chi phí xây dựng khoảng hơn 340 tỷ đồng. Dự án không có phần giải phóng mặt bằng.

Trước đó, để chống ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh, UBND TP.Hồ Chí Minh đã ký hợp đồng nguyên tắc với Tập đoàn Quang Trung để triển khai "siêu máy bơm" chống ngập.

Tuy nhiên, tình trạng ngập tại tuyến đường này vẫn chưa được cải thiện đáng kể do tình trạng rác thải bít miệng cống thoát nước./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại