Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo

Sói Đêm |

Từ danh xưng "Hoa hậu Israel 2004", nay khán giả đã có thể gọi mỹ nhân gốc Do Thái có nụ cười hút hồn là "ngôi sao phim bom tấn Hollywood" hay "Wonder Woman".

Wonder Woman là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong thế giới truyện tranh DC. Các fan Việt thường gọi cô là "chị đại" hay "chế vĩ đại".

Cô cũng là thành viên chủ chốt trong Biệt đội Công lý (Justice League) gồm Batman, Superman, Aquaman hay The Flash. Wonder Woman là siêu anh hùng nữ đầu tiên có phim riêng. Và đây cũng là vai chính đầu tiên của Hoa hậu Israel 2004 - Gal Gadot - trong một bom tấn Hollywood.

Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo - Ảnh 1.

Gal Gadot đăng quang Hoa hậu Israel 2004.

Nàng Hoa hậu xinh đẹp nhưng bướng bỉnh

Sinh ra tại Rosh HaAyin trong một gia đình có cha làm kỹ sư còn mẹ làm giáo viên, Gal Gadot sở hữu vẻ đẹp của bốn dòng máu – Ba Lan, Áo, Đức, Czech. Ông bà của cô là những người sống sót trong nạn diệt chủng người Do Thái.

Từ bé, cô chỉ mong lớn trên trở thành luật sư. Mọi chuyện thay đổi vào năm Gal 18 tuổi. Gương mặt thanh tú và chiều cao 1,78 m của cô đã vào mắt xanh của một chuyên gia tìm kiếm sắc đẹp.

Gal Gadot quyết định tham gia cuộc thi Hoa hậu Israel để tự thử thách bản thân và giành luôn danh hiệu Hoa hậu năm 2004. Khi nhận vương miện, cô gái trẻ rất sốc vì chỉ nghĩ đi thi để lấy trải nghiệm chứ không nghĩ sẽ chiến thắng.

Sau đó, Gal Gadot đại diện Israel đi thi Miss Universe. Cô hài hước kể lại: "Khi được cử đến cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ ở Ecuardo, tôi đã trở thành một kẻ nổi loạn. Tôi sợ mình sẽ chiến thắng lần nữa và làm mọi cách để điều đó không thành hiện thực.

Tôi đi muộn, xuất hiện trong phục trang bình thường. Ban tổ chức còn bắt chúng tôi phải mặc đầm đi ăn sáng. Trên đời này có ai lại phải mặc đầm đi ăn sáng chứ?".

Sự nổi loạn ấy khiến cô đạt được mục đích – trượt Top 15 thí sinh xuất sắc đêm chung kết. Trở về quê hương, Gal Gadot dành ra hai năm phục vụ quân đội. Cô cho rằng đó là nghĩa vụ của một công dân Israel và "đó là vì tổ quốc chứ không vì bản thân nữa. Khi nhận ra điều đó, bạn sẽ vứt bỏ sự tự do để hết mình cống hiến".

Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo - Ảnh 2.

Trượt Bond Girl và cơ duyên thành "đả nữ" Fast & Furious

Trở về nhà sau hai năm trong quân ngũ, Gal Gadot tiếp tục đi học luật để theo đuổi giấc mơ làm luật sư. Trong thời gian đó, cô đi làm người mẫu cho các tạp chí cũng như sàn catwalk. Gương mặt đẹp "không góc chết", thân hình siêu mẫu của Gal đã đưa cô vào mắt xanh của chuyên gia tuyển vai của bộ phim 007 – Quantum of Solace.

Gal được nhắm vào vai Bond Girl bên cạnh tài tử Daniel Craig nhưng cuối cùng để tuột vai diễn vào người đẹp Ukraine – Olga Kurylenko. Từ thất bại này, Gal Gadot bắt đầu đi học diễn xuất để tìm cơ hội thành diễn viên chuyên nghiệp.

Chỉ ít lâu sau, cô đã tới Hollywood để xuất hiện trong Fast & Furious 4 bên cạnh Vin Diesel. Lần đầu xuất hiện trên màn ảnh rộng với hình ảnh mỹ nữ diện áo thun nhưng không mặc bra thả dáng bên siêu xe, Gal nhanh chóng gây xôn xao và khiến các đạo diễn phải lùng sục xem danh tính cô gái có vẻ đẹp "không góc chết" này là ai.

Tới Fast Five, khoảnh khắc nhân vật Gisele của Gal Gadot lột khăn, khoe hình thể trong bộ bikini tím trở thành một trong những hình ảnh đáng nhớ nhất trong cả loạt phim Fast & Furious.

Cựu Hoa hậu Israel chính thức trở thành "đả nữ" mới của Hollywood và còn được coi là mỹ nhân nóng bỏng nhất trong series bom tấn ăn khách về đua xe. Sau ba tập 4,5,6 của Fast & Furious, nhiều cơ hội mới đã đến với người đẹp sinh năm 1984.

Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo - Ảnh 3.

Gal Gadot trong phim Wonder Woman.

Sinh ra để trở thành một Wonder Woman hoàn hảo

Khi biết DC lựa chọn Gal Gadot vào vai Wonder Woman, nhiều fan đã tỏ ra phản đối kịch liệt. Dù gương mặt xinh đẹp, Gal lại có vóc dáng người mẫu nên bộ ngực nhỏ - khác hẳn với hình ảnh vòng một đồ sộ và "sôi thịt" của Wonder Woman như miêu tả trong truyện tranh hay do Lynda Carter thể hiện trong phiên bản truyền hình thập niên 70.

Nhưng với trí thông minh của một phụ nữ gốc Do Thái, Gal Gadot đã chứng minh được rằng cô là lựa chọn hoàn hảo cho vai diễn này.

Trong Batman v Superman: Dawn of Justice hè năm ngoái, khoảnh khắc Wonder Woman xuất hiện trong tiếng nhạc hoành tráng, cầm khiên tung "chưởng" đã trở thành điểm sáng nhất cho cả một bom tấn bị chê là "quá buồn ngủ và nhàm chán".

Đến bộ phim riêng lần này, cựu Hoa hậu Israel thả sức "tung hoành" trên màn ảnh rộng. Gal Gadot mang tới cho Wonder Woman một thần thái sang trọng, một vẻ đẹp "vạn người mê" mà mỗi lần "chị đại" lao về phía kẻ địch như một con mãnh thú, khán giả đều phải trầm trồ, xuýt xoa vì quá đẹp.

Những lúc không là "chế vĩ đại", Diana vẫn là một nữ thần ngây thơ, duyên dáng như bước ra từ cổ tích và luôn hiếu kỳ trước thế giới loài người. Gal Gadot đã thể hiện tốt cả phần "bánh bèo" lẫn phần hoang dại bên trong con người Wonder Woman.

Đang là một trong những ngôi sao hot nhất Hollywood với nhiều cám dỗ xung quanh nhưng Gal Gadot vẫn là tuýp phụ nữ cổ điển.

Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo - Ảnh 4.

Gal Gadot bên chồng con.

Ngoài thời gian đóng phim, cô chỉ ở bên gia đình chứ ít khi tham gia các bữa tiệc xa hoa ở kinh đô điện ảnh. Gal đã kết hôn từ năm 2008 với doanh nhân Yaron Varsano – người hơn cô 10 tuổi. Cả hai đã có hai cô con gái xinh như thiên thần và sau gần một thập kỷ vẫn hạnh phúc bên nhau.

Đạo diễn Patty Jenkins – "chị đại" phía sau ống kính

Tập phim riêng lần này xoay quanh sự xuất hiện và gốc gác của Wonder Woman. Trước khi trở thành nữ anh hùng của Thế chiến II, Wonder Woman là Diana – công chúa của xứ Amazons, sinh ra và lớn lên trên một hòn đảo thiên đường và được huấn luyện trở thành một chiến binh bất khả chiến bại.

Khi Steve, một phi công người Anh vô tình trôi dạt tới hòn đảo này, anh đã kể cho cô nghe về cuộc chiến khốc liệt ngoài kia. Diana quyết định rời xa nơi trú ẩn an toàn để bắt đầu hành trình giải cứu thế giới.

Gal Gadot là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn cho Wonder Woman. Tuy nhiên, người đứng sau thành công của bộ phim lại chính là nữ đạo diễn Patty Jenkins. Từng gây tiếng vang với phim kinh phí thấp – Monster (giành giải Oscar cho nữ chính Charlize Theron) – vào năm 2003 nhưng suốt 14 năm qua, Patty chưa thực hiện thêm phim điện ảnh nào.

Quyết định cho một nữ đạo diễn chưa từng thực hiện bom tấn ngồi "ghế nóng" dự án này là khá mạo hiểm với DC. Và rồi Patty đã tạo nên bất ngờ…

Wonder Woman là một bom tấn siêu anh hùng đậm đặc nữ quyền và trên hết, dưới bàn tay một nữ đạo diễn, nó có lối kể chuyện mềm mại và đầy duyên dáng.

Khác với góc nhìn của các nam đạo diễn khi làm phim về siêu anh hùng, Patty Jenkins khai thác yếu tố tâm lý và tình cảm tốt hơn, dẫn dắt người xem đi theo trạng thái cảm xúc của Wonder Woman khi còn là một Diana ngây thơ tới khi trở thành một nữ chiến binh quả cảm.

Yếu tố Thần thoại Hy Lạp được lồng ghép vào chi tiết phim rất nuột nà và có tính thuyết phục cao.

Ngoài yếu tố hành động, chuyện tình giữa Diana và chàng phi công Steve cũng được xây dựng rất kỹ và đi từ từ qua các giai đoạn, lúc mới gặp gỡ đến khi chỉ ánh mắt nhìn nhau cũng đã thấy "tình".

Gal Gadot: Từ hoa hậu bướng bỉnh tới Wonder Woman hoàn hảo - Ảnh 5.

Nữ đạo diễn Patty đang hướng dẫn cho Gal Gadot.

Sự hài hước của Wonder Woman còn đến từ phần lời thoại dí dỏm, chân thực và làm giãn không khí giữa bối cảnh Thế chiến II đầy khốc liệt trong phim. Mặc dù hơi thiếu cao trào, Patty Jenkins lại cân bằng rất tốt giữa các yếu tố tạo nên một bom tấn có tính giải trí cao.

Sau những thất bại về chất lượng của Batman v Superman: Dawn of Justice hay Suicide Squad, DC đã tìm được hướng đi mới đầy khả quan với Wonder Woman. Đây đang được coi là tập phim hay nhất của Vũ trụ Điện ảnh DC (không tính bộ ba The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan trước đây).

Trong khi bom tấn từ đầu hè năm nay cho thấy Hollywood ngày càng đi vào lối mòn với các chiêu trò cũ được "nhai đi nhai lại", Wonder Woman như một điểm sáng khi là tác phẩm chỉn chu, đủ để thỏa mãn được số đông khán giả, đặc biệt là các fan của DC.

Tới tháng 11 năm nay, người hâm mộ lại được gặp "chị dại" sát cánh cùng Biệt đội công lý trong bom tấn Justice League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại