Gã chồng cuồng ghen, cắm dao vào ngực vợ

Lê Ngân |

Chiều 22.6, TAND TP. Vũng Tàu tiến hành xét xử và tuyên Nguyễn Hồng Sơn (37 tuổi; trú: huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Theo cáo trạng, do có mâu thuẫn sinh hoạt với chồng nên chị N.T.T (34 tuổi) đã bỏ nhà từ Bình Phước đến nhà chị ruột tại TP.Vũng Tàu chơi. Sau khi vợ bỏ đi, Sơn đi tìm kiếm ở nhiều nơi.

Ngày 13.1, Sơn tìm đến nhà chị gái của vợ rồi xin lỗi vợ và năn nỉ vợ về nhà. Tuy nhiên chị T không đồng ý mà bỏ ra nằm võng tại phòng khách.

Bực tức Sơn xuống bếp lấy 1 con dao Thái lan rồi chạy lên chỗ vợ đang nằm đâm 1 nhát vào ngực, 1 nhát vào tay vợ.

Sau đó Sơn bỏ chạy ra bên ngoài thì bị quần chúng nhân dân bắt giữ và giao cho cơ quan công an. Kết quả giám định thương tích cho thấy chị T bị tổn hại 23% sức khỏe.

Tại phiên tòa hôm nay, chị T cho biết hai vợ chồng đã chung sống với nhau hơn chục năm và có 3 đứa con. Lúc yêu nhau, Sơn đã có tính hay ghen.

Khoảng năm 2014 trở về đây, Sơn nghi ngờ chị ngoại tình, thường đánh đập chị. Nhiều lần chị đã nhờ cơ quan chức năng can thiệp, định ra tòa để xin ly hôn.

Nhưng Sơn năn nỉ, nói sẽ thay đổi, vì mấy đứa con còn nhỏ nên chị lại thôi.

“Có hôm, chuyện rất bình thường nhưng anh ấy ném cả chiếc ca uống nước vào mặt tôi.

Chuyện đã như vậy tôi đề nghị tòa xử đúng theo pháp luật, tôi cũng yêu cầu xin ly hôn với anh ấy” - chị T nói trong tiếng nấc và nước mắt.

Về phía Sơn, Sơn cho biết mình nghi ngờ vợ ngoại tình. Có hôm ngủ cùng nhau, Sơn thấy vợ nghe điện thoại của người lạ.

Rồi từ đó Sơn bắt đầu có động thái dọa nạt, tra hỏi và nói chuyện bằng gậy gộc, chân tay với vợ. Sơn cho rằng mình không hiểu chuyện bạn bè của vợ nên gây ra những chuyện như vậy.

“Giận vợ, nhưng chiều đi làm về, bị cáo vẫn cơm nước đầy đủ cho con cái, nhiều hôm biết vợ mệt, bị cáo còn nấu nước cho vợ tắm”- Sơn liếc mắt về phía vợ nói.

Ngày Sơn gây án, do vợ bỏ nhà đi lâu ngày, Sơn đến năn nỉ nhưng không được, bực tức nên Sơn đã hành động nổi nóng lấy dao đâm vợ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên bị cáo có cha tham gia kháng chiến, có công với cách mạng, lại còn 3 con nhỏ nên xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại