FBI Mỹ mở gói thầu cung cấp súng mới, ai chiến thắng không?

PnM |

Mới đây Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố người thắng thầu cung cấp súng mới cho các nhân viên của họ, và kết quả thật bất ngờ.

Năm ngoái, FBI đã quyết định không sử dụng loại đạn súng ngắn .40 S & W do công ty Smith & Wesson phát triển ba mươi năm trước theo yêu cầu của họ khi đó, và quay về sử dụng đạn 9 mm.

Lý do khiến FBI cần tới loại đạn .40 S & W là sự cố xảy ra vào năm 1986 khi hai nhân viên FBI đã thiệt mạng trong vụ bắt giữ những kẻ tình nghi ở Miami. Khi đấu súng với FBI, một tên tội phạm bị trúng nhiều phát đạn 9 mm nhưng không chết ngay lập tức mà thay vào đó lại càng chống trả điên cuồng hơn.

FBI Mỹ mở gói thầu cung cấp súng mới, ai chiến thắng không? - Ảnh 1.

Hai đặc vụ FBI thiệt mạng trong vụ đấu súng ở Miami (1986): Benjamin Grogan (bên trái) và Jerry Dove (bên phải)

Tên này về sau mới bị bắn hạ nhưng trước khi chết hắn cũng hạ gục được hai đặc vụ FBI. Vì vậy FBI đã yêu cầu sản xuất loại đạn mạnh hơn có khả năng triệt hạ mục tiêu ngay từ những phát đạn đầu. Năm 1990 loại đạn .40 S & W (có những đặc tính giống với đạn súng lục .45 ACP) bắt đầu được sản xuất hàng loạt.

FBI Mỹ mở gói thầu cung cấp súng mới, ai chiến thắng không? - Ảnh 2.

Đạn .40 S & W có sức công phá mạnh hơn so với 9 mm

Kế hoạch sử dụng trở lại đạn 9 mm được FBI công bố ngày 30 tháng 10 năm 2015. Khi đó cục điều tra liên bang Mỹ công bố những yêu cầu kỹ thuật đối với loại vũ khí mới và đấu thầu tìm nhà cung cấp một lô lớn súng ngắn dùng đạn 9×19 mm Parabellum.

So sánh đạn 9 mm và .40 S&W

Một trong những ứng viên tiềm năng có khả năng giành chiến thắng trong cuộc đấu thầu là Sig Sauer P320 do nó đáp ứng được tất cả các yêu cầu mà FBI nêu ra. Và mới đây Cục điều tra liên bang Mỹ (FBI) vừa công bố người thắng thầu cung cấp súng mới cho các nhân viên của họ.

FBI Mỹ mở gói thầu cung cấp súng mới, ai chiến thắng không? - Ảnh 4.

Sig Sauer P320

Kết quả thật bất ngờ: người giành được hợp đồng trị giá 85 triệu USD lại là Công ty Glock của Áo. Vậy là sắp tới FBI sẽ trang bị cho nhân viên súng ngắn Glock 9 mm mới nhưng model chưa được tiết lộ.

FBI Mỹ mở gói thầu cung cấp súng mới, ai chiến thắng không? - Ảnh 5.

FBI đã chọn Glock

Đến nay, súng ngắn Glock 22 dùng đạn .40 S & W vẫn là một trong những khẩu súng thường xuyên được FBI sử dụng. Nhiều khả năng, Glock 19 sẽ là loại súng sắp sửa được cục điều tra liên bang Mỹ trang bị cho nhân viên. Khẩu súng này hiện đang có trong biên chế của lực lượng đặc nhiệm Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại