Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, nặng 1.420 tấn

Nguyen LT |

Trong thời gian qua, tỷ phú công nghệ Elon Musk đã công bố các bản thảo về tham vọng chinh phục Sao Hỏa và đưa 1 triệu người lên hành tinh này.

Một trong những điều kiện quan trọng nhất quyết định khả năng thành công của dự án này chính là việc chế tạo ra một siêu tên lửa đẩy đủ mạnh để đưa hàng hóa và con người tới được Hành tinh Đỏ.

Sau một thời gian nghiên cứu và phát triển, mới đây công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú Elon Musk đã giới thiệu phiên bản mới nhất của dòng tên lửa đẩy Falcon với tên gọi Falcon Heavy.

Dự kiến, tên lửa đẩy mới này sẽ được phóng thử trong mùa hè năm nay 2017. Theo tuyên bố của SpaceX, Falcon Heavy sẽ trở thành loại tên lửa đẩy mạnh nhất trên thế giới hiện nay

Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, nặng 1.420 tấn - Ảnh 1.

Falcon Heavy được cho là vượt trội hơn so với tên lửa Falcon 9.


Được kế thừa nhiều đặc điểm nổi bật cũng như độ tin cậy cao từ người tiền nhiệm Falcon 9, Falcon Heavy được phát triển để đạt tới một tầm cao mới với công nghệ tái sử dụng nhằm tiết giảm chi phí cho một lần phóng.

Falcon Heavy dài 70m, chiều rộng 12,2 với đường kính thân chính đạt 3,66m. Tổng khối lượng của Falcon Heavy đạt hơn 1. 420 tấn. 

 Tên lửa gồm 2 tầng đẩy và một khoang chứa hàng hóa ở phần trên cùng của tên lửa.

Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, nặng 1.420 tấn - Ảnh 2.

Tầng thứ nhất của Falcon Heavy bao gồm 3 ống phóng Falcon 9 với tổng cộng 27 động cơ phản lực Merlin được tích hợp bên trong. Với hệ thống động cơ phản lực siêu khủng này, tầng thứ nhất của Falcon Heavy có thể đạt lực đẩy lên tới hơn 23.000 kN (hơn 2.300 tấn) ...

Tầng thứ 2 của Falcon Heavy chỉ bao gồm một động cơ phản lực Merlin với lực đẩy đạt 934kN. Động cơ đẩy của tầng này sẽ bắt đầu hoạt động sau khi tầng thứ nhất tách ra với thời gian "phun lửa" chỉ trong 397 giây.

Tầng tên lửa thứ hai này có thể đưa khoang hàng hóa/tàu vũ trụ tới Quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO), hoặc Quỹ đạo chuyển tiếp địa tĩnh (GTO) và xa hơn là Quỹ đạo địa tĩnh (GSO).

Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, nặng 1.420 tấn - Ảnh 3.

Với động cơ đẩy mạnh như vậy, Falcon Heavy cũng sở hữu sức tải cực kì khủng khiếp. Hệ thống tên lửa đẩy này có thể mang 63,8 tấn hàng hóa (tương đương tổng khối lượng của một chiếc Boeing 737 khi đầy tải) lên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp LEO.

Con số này sẽ giảm xuống còn 16,6 tấn nếu điểm đến là Sao Hỏa. Ngoài ra, Falcon Heavy cũng có thể đưa một tàu vũ trụ Dragon do SpaceX sản xuất bay vào quỹ đạo.

Khi đó, con tàu vũ trụ này sẽ thay thế khoang hàng hóa ở phần đỉnh của hệ thống phóng. Chỉ có hệ thống tên lửa đẩy Mặt Trăng Saturn V là có sức tải tới LEO vượt qua được Falcon Heavy.

Dưới đây là mô hình so sánh sức tải của Falcon Heavy với các hệ thống phóng nổi tiếng từng được chế tạo.

Falcon Heavy - Siêu tên lửa đẩy mạnh nhất thế giới, nặng 1.420 tấn - Ảnh 4.

Mô hình so sánh sức tải của Falcon Heavy .

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại