Em gái 14 tuổi bị ép khỏa thân đi khắp làng chỉ vì lỗi lầm tai hại của anh trai

Minh Phương |

Một cô gái 14 tuổi ở Pakistan bị ép phải đi bộ quanh ngôi làng trong tình trạng khỏa thân, hình phạt sau khi anh trai bị cáo buộc ngoại tình.

Theo Daily Mail, bé gái 14 tuổi bị bắt cóc, sau đó lột sạch quần áo và đi khắp ngôi làng ngôi làng Garahamat ở Dera Ismail Khan, Pakistan. Sự việc xảy ra tuần trước, khi cô bé đang đi lấy nước cùng với ba người anh họ của mình.

Anh trai của cô bé được cho là đã có quan hệ tình cảm bất chính. Do đó, gia đình nhà vợ đã quyết định trả thù bằng hình phạt kinh khủng này, sau khi được sự đồng ý của hội đồng làng.

Có 8 người đàn ông được cho là đã tham gia ép buộc cô gái khỏa thân và đi lại trong làng để trừng phạt kẻ ngoại tình.

8 người tham gia vụ việc trên đã được đưa ra toà xét xử hôm 1/11. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục truy tìm nghi can thứ 9.

Em gái 14 tuổi bị ép khỏa thân đi khắp làng chỉ vì lỗi lầm tai hại của anh trai - Ảnh 1.

Sự thiếu tôn trọng các thành viên trong gia đình đang là một vấn nạn tại Pakistan, và là nguyên nhân dẫn đến cái chết của gần 1000 phụ nữ

Danh dự gia đình là vấn đề khá nhạy cảm ở Pakistan, nơi mỗi năm có khoảng 1.000 bị sát hại hoặc cưỡng hiếp vì phá vỡ quy tắc gia đình và phá vỡ truyền thống.

Ở các ngôi làng Pakistan, với các vụ tranh chấp trong gia đình, chỉ có hội đồng thôn tham gia hòa giải, can ngăn chứ không có bất cứ sự can thiệp nào của luật pháp. Điều này chính là nguyên nhân dẫn đến bạo lực gia đình và tình trạng lạm dụng các thành viên trong gia đình.

Cách đây 3 tháng, một hội đồng làng ở thành phố Multan từng ra lệnh “trả thù hãm hiếp” với một cô gái 16 tuổi bởi anh trai cô tấn công tình dục một bé gái 12 tuổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại