Em đâm chết anh, cha đến Công an đầu thú

Ngọc Minh |

Ngày 24/11, thông tin chính thức từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, trong vụ án mạng giết người tại xã Phú Thuận vào chiều tối 23/11, nghi can đã bị bắt khẩn cấp.

Theo ông Trần Văn Núi – Trưởng CA xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế) cho biết, sau khi án mạng xảy ra, ông Lê Văn Khuyên (sinh năm 1969) đến trụ sở UBND xã đầu thú và nhận tội.

Tuy nhiên, vào cuộc điều tra, CA huyện Phú Vang và CA tỉnh Thừa Thiên – Huế xác định, nghi phạm giết người là Lê Quốc Huy (con trai ông Khuyên) nên đã bắt khẩn cấp Huy vào khuya 23/11.

Việc ông Khuyên đi đầu thú đã dẫn đến các nguồn tin trước đó cho rằng, ông Khuyên là nghi phạm ra tay đâm chết anh Ken.

Theo đó, khoảng 16h20 phút ngày 23/11, Lê Quốc Bi Ken (SN 1990) từ Tp.Huế trở về nhà thì xảy ra mâu thuẫn với cha mình là ông Lê Văn Khuyên vì cho rằng ông này thường xuyên đánh mẹ mình.

Trong lúc ẩu đả, rượt đuổi nhau, anh Ken nhặt đá ném vào đầu ông Khuyên.

Thấy anh trai càng lúc càng hung hăng, chửi bới, thách thức cả nhà nên Lê Quốc Huy đã lấy dao rượt đuổi đâm vào mạn sườn bên trái khiến anh Ken gục tại chỗ và tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, anh Ken là con trai trưởng của ông Khuyên, đã có vợ và con nhỏ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại