El Nino chính thức đã "chết", nhưng La Nina sắp đến

J.C |

Chưa kịp mừng vì El Nino tan, con người lại phải chuẩn bị đối phó với La Nina.

Ngày hôm nay, 10/6/2016 (9/6 giờ Mỹ), cả thế giới chúng ta phải đón nhận một tin buồn: El Nino đã "chết".

Cụ thể, Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ (NOAA) chính thức xác nhận rằng hiện tượng El Nino kéo dài từ năm 2015 đã chính thức chấm dứt.

Điều ngày có nghĩa là nhiệt độ của các đại dương đang dần trở lại bình thường. Nhưng tin buồn ở đây là La Nina sắp kéo đến vào cuối mùa thu năm nay.

El Nino chính thức đã chết, nhưng La Nina sắp đến - Ảnh 1.

Bản đồ khu vực ảnh hưởng của El Nino.

Như đã biết, El Nino năm nay là một trong những hiện tượng mạnh nhất trong lịch sử, gây ra nhiều hiện tượng khí hậu cực đoan hơn bao giờ hết.

Thậm chí, El Nino cũng là thủ phạm cho những vụ cháy rừng tại Indonesia, mùa đông buốt giá của Mỹ, và những đợt nóng kỷ lục tại nhiều khu vực trên Trái đất. Hiện tượng này cũng góp phần không nhỏ khiến cho Trái đất của chúng ta nóng lên.

Ngay cả cách hình thành của đợt El Nino này cũng rất quái dị. Nó xuất hiện từ cuối năm 2014, sau đó mạnh dần vào tháng 3 năm 2015, rồi đột nhiên đẩy mạnh qua cả năm 2016.

El Nino chính thức đã chết, nhưng La Nina sắp đến - Ảnh 2.

El Nino gây ra nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, như nắng nóng, lũ lụt, mùa đông lạnh

Nhưng dù sao, El Nino cũng đã chấm dứt, và việc nó mạnh kỷ lục sẽ là một bài học cho các chuyên gia khi dự đoán đợt El Nino kế tiếp trong tương lai.

Có điều, hiện nay đang có dấu hiệu cho thấy La Nina sẽ xuất hiện vào cuối năm nay. Nếu như El Nino là hiện tượng dòng biển nóng lên bất thường tại bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương, thì La Nina là hiện tượng ngược lại - tức là nước biển lạnh đi tại các khu vực nói trên.

Theo các phân tích của NOAA, nhiệt độ tại một số khu vực đang giảm xuống. Nếu như nhiệt độ tiếp tục giảm, nó sẽ kích hoạt hiện tượng La Nina. NOAA cho biết hiện có khoảng 65% nguy cơ La Nina sẽ xảy ra ngay trong hè này, và 75% hình thành vào mùa thu.

El Nino chính thức đã chết, nhưng La Nina sắp đến - Ảnh 3.

La Nina là thủ phạm gây ra bão và áp thấp nhiệt đới

Cũng giống như El Nino, La Nina rất mạnh và kéo dài. Nó là nguyên nhân gây ra những cơn bão trên Đại Tây Dương, đồng thời khiến các khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương phải hứng chịu một mùa đông ẩm ướt, thay vì khô lạnh. Ngoài ra, bão và áp thấp nhiệt đới sẽ tăng mạnh vì hiện tượng này.

Nó cũng sẽ khiến nhiệt độ toàn cầu giảm đi. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu, Trái đất vẫn sẽ nóng lên, nên đừng hy vọng vào chuyện mùa hè này sẽ mát mẻ hơn chút nào.

Nguồn: Seeker

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại