Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến

Như Quỳnh |

Hai tuyến đường Bạch Đằng, Hồng Hà được làm mới, mở rộng sẽ giúp việc ra vào sân bay Tân Sơn Nhất được thuận tiện hơn.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 1.

Sáng nay, 30/8, Sở GTVT TP.HCM tổ chức thông xe dự án Tân Sơn Nhất - Bình Lợi - Vành đai ngoài (đoạn từ nút giao đường Trường Sơn đến nút giao đường Nguyễn Thái Sơn).

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 2.

Hai tuyến đường được thông xe là đường Hồng Hà và đường Bạch Đằng nhằm giải tỏa cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất. Trong ảnh là đường Bạch Đằng sau khi được thông xe.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 3.

Con đường Bạch Đằng trước kia cũng là đường chính dẫn vào sân bay nay được thi công làm mới hoàn toàn so với trước kia. Đoạn đường dài khoảng 2km, bắt đầu từ vòng xoay Phạm Văn Đồng đến nút giao đường Trường Sơn.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 4.

Đường Bạch Đằng được thi công mở rộng từ 1/2015 và dự diến hoàn thành vào tháng 2/2015.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 5.

Nhưng do chậm tiến độ trong giải phóng, đền bù mặt bằng nên đến bây giờ con đường mới chính thức hoàn thành.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 6.

6Con đường Bạch Đằng mới rộng 20m, có ba làn xe cùng vỉa hè thông thoáng.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 7.

Nhánh đường Bạch chỉ còn một chiều cho tất cả loại xe, theo hướng từ nút giao Nguyễn Thái Sơn đến nút giao Trường Sơn. Tuy nhiên nhiều người chưa rõ nên vẫn chạy ngược chiều.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 8.

Đồng thời cấm ôtô tải lưu thông từ 6 đến 22h. Tương tự, hai bên các nhánh đường này cũng cấm đỗ xe.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 9.

Hai bên đường, cây xanh đã được trồng là giống cây bằng lăng.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 10.

Trong khi đó, đoạn đường Bạch Đằng từ nút giao với đường Hồng Hà đến đường Trường Sơn đã cho xe lưu thông hơn nửa năm nay. Cây xanh hai bên đường đã mọc nhiều lá, ra hoa.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 11.

Hệ thống đường cắt ngang nối hai tuyến Bạch Đằng – Hồng Hà cũng được làm mới, mở rộng.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 12.

Các đường cắt ngang khác cũng đang được thi công. Dây điện, cáp viễn thông chằng chịt trước đây làm mất mỹ quan đô thị được ngầm hóa hoàn toàn. Để xây dựng hai tuyến đường này gần 4.000 hộ dân phải di dời, 13.000 m2 đất công viên Gia Định được lấy để mở đường.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 13.

Trước đó, đoạn đường Hồng Hà từ vòng xoay Phạm Văn Đồng đến sân bay, cắt ngang công viên Gia Định đã cho xe lưu thông hơn nửa năm nay.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 14.

Đoạn đường Hồng Hà song song với đường Bạch Đằng, chạy qua công viên Gia Định dài 650 m, rộng 20 m được làm mới với 3 làn xe lưu thông một chiều.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 15.

Các hệ thống vỉa hè, trạm xe buýt, tiểu cảnh, cây xanh… đã hoàn thiện trên đường Hồng Hà.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 16.

Sau khi được sửa chữa và mở rộng, các tuyến đường này khang trang hơn, cửa ngõ phía đông vào sân bay được thông thoáng hơn.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 17.

Hai đường Hồng Hà và Bạch Đằng dẫn vào sân bay nhìn từ trên cao

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 18.

Song song với việc mở thêm đường, ngày 11/8, trong buổi làm việc với lãnh đạo TP HCM, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã yêu cầu TP HCM sớm triển khai xây dựng 2 cầu vượt Trường Sơn và Nguyễn Thái Sơn để giải quyết phần nào ùn tắc giao thông ra sân bay Tân Sơn Nhất.

Đường nội đô đẹp nhất Sài Gòn đã được thông xe toàn tuyến - Ảnh 19.

Dù đường cơ bản đã hoàn thành, thông xe nhưng nhiều đoạn vỉa hè vẫn tiếp tục được hoàn thiện. Dài gần 14 km, đường Tân Sơn Nhất – Bình Lợi – Vành đai ngoài bắt đầu từ nút giao thông Trường Sơn (sân bay Tân Sơn Nhất) đến Quốc lộ 1A có mặt đường rộng 30-65 m (tương đương 6-12 làn xe) được xem là đường nội đô đẹp nhất TP HCM hiện nay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại