Đường dây lừa bán phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc bán dâm

Khắc Thành |

Thắm cùng đồng bọn được xác định đã lừa 7 cô gái, trong đó có 3 trẻ em vị thành niên sang Trung Quốc, ép họ làm gái bán dâm.

Ngày 17/8, TAND cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng nghị của VKSND tỉnh Long An, tăng án từ 12 năm tù lên 15 năm tù với Vũ Văn Thắm (46 tuổi, ngụ Hải Dương) về 2 tội danh "Mua bán phụ nữ" và "Mua bán trẻ em".

Theo bản án sơ thẩm, do cần tiền tiêu xài, tháng 9/2004, Nguyễn Thị Cẩm Hường (43 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Thị Hạnh (58 tuổi, ngụ Quảng Ninh) và Thắm bàn nhau lừa gạt các cô gái và trẻ em nữ ở các tỉnh phía Nam bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm.

Khoảng đầu tháng 9/2004, Hường quen biết với gia đình chị Thảo (SN 1986, ngụ Long An) và đặt vấn đề thuê cô gái sang Trung Quốc bán cơm.

Sau đó, Hường đưa chị Thảo ra Hà Nội bằng xe khách rồi gọi điện cho Thắm, Hạnh đưa cô gái đến Móng Cái (Quảng Ninh) rồi vượt biên sang Trung Quốc.

Tại đây, Hường đưa Thảo về quán bia của mình ở tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) và ép cô gái bán dâm cho khách.

Một tháng sau, Hường đem bán nạn nhân cho một chủ chứa với giá 1.000 Nhân dân tệ (NDT). Sau gần 1 năm bị ép bán dâm, chị Thảo trốn thoát về Việt Nam và tố cáo hành vi của nhóm Hường lên công an.

Cùng thủ đoạn lừa tuyển người lao động, trong thời gian từ tháng 9/2004 đến tháng 3/2005, nhóm Hường đã lừa tổng cộng 7 thiếu nữ, trong đó có 3 nạn nhân chưa thành niên sang các nhà chứa ở Trung Quốc, ép họ làm gái mại dâm. Tiền bán thân xác của các cô gái đều bị các chủ chứa thu hết.

Sau khi sự việc bại lộ, Hường, Thắm và Hạnh bỏ trốn. Năm 2011, hai "nữ quái" trong đường dây buôn người bị bắt.

Sau đó, Hường bị TAND tỉnh Long An xử phạt 25 năm tù, Hạnh 15 năm cùng về 2 tội "Mua bán phụ nữ" và "Mua bán trẻ em". Còn Thắm đến tháng 8/2015 bị công an bắt giữ khi đang trốn ở quê Hải Dương.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại