Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng

Tuyết Nhung |

Nhóm du khách không thể ngờ hành động bốc đồng trong một phút ngẫu hứng lại dẫn đến hậu quả nghiêm trọng đến vậy.

Hôm 7/10 vừa qua, các phương tiện truyền thông Trung Quốc đều đồng loạt đưa tin về vụ việc một nhóm du khách dùng xe rượt đuổi theo đàn linh dương trong lúc tham quan khiến người dân nước này vô cùng bức xúc và phẫn nộ.

Du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng vì rượt đuổi linh dương trong khu bảo tồn thiên nhiên ở Trung Quốc.

Theo ghi nhận, sự việc trên xảy ra vào hôm 4/10 tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên Siling Co, Khu Tự trị Tây Tạng, Trung Quốc.

Nhóm du khách trên gồm 7 người điều khiển hai chiếc xe 4 chỗ màu trắng đi từ thị trấn Xiong Mei đến Khu Bảo tồn Siling Co. Khi bắt gặp đàn linh dương, họ đã quyết định dùng xe truy đuổi để quay phim, chụp ảnh lưu niệm cho chuyến đi.

Những chiếc xe đã khiến đàn linh dương vô cùng hoảng sợ, bỏ chạy hết tốc lực để tránh né các phương tiện. Theo thông tin từ một người dùng weibo với tên 'Cacaliyizhi', một vài con linh dương đã bị thương hoặc chết vì bị xe đâm trúng trong quá trình truy đuổi.

Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 2.

Nhóm du khách điều khiển xe truy đuổi đàn linh dương để chụp ảnh lưu niệm.

Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 3.

Đàn linh dương hoảng sợ bỏ chạy khi bị truy đuổi gắt gao.

Ngay khi nhận được tin báo, Cục Kiểm lâm Khu tự trị Tây Tạng đã nhanh chóng bắt tay điều tra sự việc. Hôm 8/10, Cục Kiểm lâm ra thông báo cho biết họ đã bắt giữ 7 du khách trong vụ việc trên. Những người này cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo đó, mỗi du khách phải nộp phạt 15.000 tệ ( khoảng 50 triệu đồng) cho hành vi đe dọa đến sự an toàn của các loài động vật hoang dã. Tổng số tiền phạt của cả nhóm lên đến 105.000 tệ (khoảng 350 triệu đồng). Cả 7 thành viên trong nhóm đều đồng ý nộp phạt và viết thư xin lỗi Cục Kiểm lâm.

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, những nhân viêncủa Cục Kiểm lâm cho biết họ không hề phát hiện linh dương chết hay bị thương như lời cư dân mạng đồn thổi sau 2 ngày liên tục tìm kiếm ở khu vực xung quanh nơi xảy ra vụ việc.

Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 4.

Hai chiếc xe du khách dùng để rượt đuổi đàn linh dương.

Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 5.

Mỗi du khách sẽ phải nộp phạt với số tiền 50 triệu đồng cho hành vi của mình.

Trả lời phỏng vấn trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tashi Dorje – Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp nước này cho biết linh dương là loài động vật rất nhạy cảm.

Một khi phát hiện ra nguy hiểm kề cận, chúng có thể dồn hết toàn bộ sức lực cho việc chạy trốn và điều này có thể gây ra những tổn thương ở phổi của con vật, thậm chí là tình trạng tăng huyết áp dẫn đến tử vong.

Được biết, linh dương Tây Tạng được liệt vào danh sách những loài động vật cần được bảo vệ ở cấp độ 1 tại Trung Quốc và cũng được ghi nhận là loài động vật "có nguy cơ bị đe dọa" trong sách đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).

Đuổi theo linh dương để chụp ảnh lưu niệm, nhóm du khách bị phạt hàng trăm triệu đồng - Ảnh 6.

Linh dương là một loài động vật vô cùng nhạy cảm. Chúng có thể dồn hết sức lực vào việc chạy trốn một khi phát hiện ra nguy hiểm.

Sau sự việc, cư dân mạng đồng loạt kêu gọi đội quản lí Khu Bảo tồn thiên nhiên Siling Co cần phải đưa ra những biện pháp quản lí khu bảo tồn chặt chẽ hơn nữa để bảo vệ các loài động vật, đồng thời lên án mạnh mẽ hành vi của nhóm du khách trên.

Một số người đặt câu hỏi không biết nhóm du khách này đã nghĩ gì khi có thể làm tổn hại đến một loài động vật cần được bảo vệ chỉ vì vài tấm ảnh. Tài khoản ‘gezhi’ viết: "Họ không xứng treo cờ tổ quốc ở trên xe. Thật đáng xấu hổ."

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại