Được nhờ trông cháu, bác liên tục giở trò đồi bại với thiếu nữ 15 tuổi

Ngọc Tú |

Lợi dụng được nhờ trông nom nhà cửa và chăm sóc cháu L., Thắng đã nhiều lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái của mình.

Ngày 10/8, Công an huyện Đô Lương (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Cảnh Thắng (1951, trú xã Đông Sơn, Đô Lương) để điều tra làm rõ về hành vi dâm ô đối với trẻ em.

Nạn nhân không ai khác lại chính là cháu họ 15 tuổi của Thắng.

Cơ quan điều tra thông tin, vào tháng 8/2016, Thắng được vợ chồng người em họ đi làm xa nên nhờ đến trông coi nhà cửa và chăm sóc cháu gái 15 tuổi. Những ngày ở đây, Thắng thấy cháu gái phổng phao nên đã nổi máu "yêu râu xanh".

Được nhờ trông cháu, bác liên tục giở trò đồi bại với thiếu nữ 15 tuổi - Ảnh 1.

Thắng tại cơ quan điều tra.

Một ngày cuối tháng 8/2016, khi cháu bé đang ngồi xem tivi trong phòng thì Thắng vào khống chế giở trò đồi bại với nạn nhân. Để chuyện không bị lộ, Thắng đe doạ cháu bé và cho tiền để không được nói chuyện ra ngoài.

Những ngày tháng sau đó, Thắng tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần với cháu gái. Quá trình điều tra cho thấy, hơn 1 năm qua Thắng đã 6 lần thực hiện hành vi đồi bại với cháu gái mình.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu bé đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Ngày 31/7, Thắng đã bị Công an huyện Đô Lương bắt giữ để phục vụ điều tra.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ để xử lý Thắng trước pháp luật.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại