Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến

Minh Hạnh |

Do thiếu địa điểm vui chơi giải trí, các thủy thủ và binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ thường tận dụng thời gian rảnh để cùng nhau bơi lội, nhảy cầu từ những tàu chiến hiện đại nhất nhì thế giới. Họ thậm chí còn có một "nhân viên bảo vệ" riêng chuyên ngồi canh và cảnh báo các binh sĩ khi có cá mập.

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 1.

Một thủy thủ Mỹ nhảy từ tàu USS Mobile Bay xuống vùng biển xanh ngắt thuộc Thái Bình Dương. Ảnh: Nhà Trắng

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 2.

Thủy thủ Mỹ bơi lội bên tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Halsey (DDG 97) thuộc lớp Arleigh Burk trên vùng biển Philippines. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 3.

Thủy thủ và lính thủy quân lục chiến trên tàu USS Essex bơi tung tăng trên biển Celebes (Tây Thái Bình Dương). Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 4.

Binh sĩ Mỹ nhảy xuống biển Địa Trung Hải từ tàu sân bay USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 5.

Thủy thủ tàu USS Antietam vùng vẫy trên Ấn Độ Dương. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 6.

Một binh sĩ Thủy quân lục chiến thuộc biên chế tàu tấn công đổ bộ biệt danh "ngựa thồ" USS Kearsarge nhảy xuống vùng biển Aqaba (Jordan). Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 7.

Giây phút thư giãn của một thủy thủ tàu USS Jason Dunham trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 8.

Các thủy thủ chơi bóng bầu dục trong khoang tàu USS Cleveland ngoài khơi bờ biển Espiritu Santo, Vanuatu. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 9.

Các binh sĩ và thủy thủ tàu USS Iwo Jima đắm mình trong Vịnh Aden. Ảnh: Nhà Trắng

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 10.

Gieo mình xuống biển Bắc Ả Rập từ khoang tàu USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 11.

Những thủy thủ tàu USS Blue Ridge thuộc Hạm đội 7 ngụp lặn trên biển sau buổi lễ Vượt Xích Đạo (Crossing Line). Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 12.

Cởi bỏ những bộ quân phục cứng ngắc, binh sĩ Mỹ thoải mái diện quần đùi hoa nhảy từ tàu USS Mesa Verde xuống biển Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 13.

Lính Mỹ chạy ùa từ đuôi tàu USS Fort McHenry xuống biển Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 14.

Việc nhảy từ boong tàu xuống biển Bắc Ả Rập là một trong những thú vui của các binh sĩ tàu sân bay USS Dwight D. Eisenhower. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 15.

Một thủy thủ nhảy khỏi cổng đuôi tàu USS New Orleans xuống Vịnh Aden. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 16.

Thang nâng chiến đấu cơ được các thủy thủ tàu sân bay lớp Nimitz USS Carl Vinson sử dụng làm nơi nhảy cầu xuống vùng biển Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 17.

Một số binh sĩ nữ trên tàu USS Dwight D. Eisenhower không ngần ngại nhảy xuống vùng biển Bắc Ả Rập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 18.

Binh sĩ tàu USS Bataan bơi lội bì bõm trên biển Địa Trung Hải. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 19.

Thủy thủ tàu USS Thach thả mình trong biển nước Thái Bình Dương sau khi tham dự lễ Vượt Xích Đạo. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 20.

Vùng biển Ả Rập hóa bể bơi khổng lồ cho các binh sĩ tàu USS Carl Vinson. Ảnh: Hải quân Mỹ

Được nghỉ, lính Mỹ tung tăng bơi lội cạnh tàu chiến - Ảnh 21.

Một quân nhân được cắt cử ngồi canh các thuỷ thủ từ tàu USS Cleveland bơi lội gần Papua New Guinea. Những người này chịu trách nhiệm thông báo cho các thủy thủ khi có cá mập. Ảnh: Hải quân Mỹ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại