Đừng mơ Man United sẽ chơi tấn công trước Liverpool!

Hải Đoàn |

Liverpool muốn Man United chơi tấn công, cả Premier League muốn Man United chơi tấn công nhưng Mourinho thì không.

Khơi mào cho trận derby nước Anh cuối tuần này, Phil Babb - cựu hậu vệ của Liverpool, đã ca ngợi Man United của Mourinho như một "con quái vật xổng chuồng" và đánh giá đội chủ sân Old Trafford sẽ là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Premier League năm nay. 

Song, ông cũng không quên dùng chiêu khích tướng nhắm vào "Quỷ đỏ". Phát biểu trên kênh Sky Sports, Phil Babb chia sẻ: "Man Utd đã ghi 9 bàn trong 3 trận gần nhất. Họ có thể đến Anfield, với tâm lý "chúng tôi có thể giành chiến thắng, thậm chí là dễ dàng nếu chơi tấn công trước một đội bóng có hàng thủ yếu ớt như Liverpool". Tôi muốn họ chơi tấn công, bởi khi đó, trận đấu sẽ rất tuyệt vời".

Không riêng gì Phil Babb, thầy trò Juergen Klopp đương nhiên muốn "Quỷ đỏ" chơi tấn công bởi phòng ngự chưa bao giờ là sở trường của họ và chỉ khi Man United dâng cao đội hình, gegen pressing của "The Kop" mới có thời cơ phát huy tác dụng. 

18 đại diện còn lại ở Premier League cũng rất thích thú nếu Mourinho xua quân tấn công Anfield bởi điều ấy sẽ khiến cho trận derby nước Anh thứ 227 trong lịch sử hấp dẫn và kịch tính hơn nhiều. Và biết đâu chừng, rất nhiều học trò của Mourinho cũng muốn được chơi tấn công bởi xét về mặt thực lực và phong độ, "Quỷ đỏ" đang vượt trội so với sự ì ạch của đội chủ nhà. 

Thế nhưng, với tư cách là người quyết định chiến thuật của Man United, e rằng "Người đặc biệt" sẽ khiến tất cả phải thất vọng.

Đừng mơ Man United sẽ chơi tấn công trước Liverpool! - Ảnh 1.

Không dễ để Man United chọn lối chơi tấn công trước Liverpool.

Mourinho không thích hào nhoáng. Ông cũng không thích hành động để làm hài lòng một ai đó. Nhà cầm quân người Bồ rất coi trọng kết quả và chiến thắng luôn là mục tiêu tối thượng. Còn thắng như thêu hoa dệt gấm hay thắng xấu xí với ông chẳng hề quan trọng, thậm chí nếu thắng mà khiến đối thủ tức "hộc máu" lại càng khiến ông vui thích.

Người ta vẫn thường mỉa mai Mourinho dựng xe buýt hai tầng với triết lý bóng đá thực dụng đến tàn nhẫn, giết chết cảm xúc nhưng đó lại chính là cẩm nang để ông đi đến thành công vang dội như ngày hôm nay. Với một đối thủ tôn thờ lối chơi tấn công như Juergen Klopp, "Người đặc biệt" lại càng có cơ hội để phát huy sở trường của mình.

Như đã nói, hàng thủ Liverpool rất dễ tổn thương. 12 bàn thua qua 7 vòng đấu khiến "Lữ đoàn đỏ" vùng Merseyside đang cùng Watford, Everton, Leicester City đồng… hạng ba trong danh sách những đội phòng ngự tệ nhất giải, sau West Ham (13 bàn thua) và Crystal Palace (17 bàn thua). 

Klopp đang cố gắng lấy công bù thủ nhưng hàng công của họ không phải lúc nào cũng bùng nổ để bù đắp cho những khiếm khuyết của hàng thủ. Do vậy, với một người giỏi phòng ngự phản công như Mourinho, ông biết phải làm gì để dụ Liverpool sập bẫy.

Trong giai đoạn tập huấn đầu mùa, không ít lần "Người đặc biệt" thử nghiệm sơ đồ 3 hậu vệ và ông đã úp mở khả năng sử dụng sơ đồ ấy trong các trận đại chiến. Lần gần nhất Man United thi đấu với 3-4-3, họ đã giã nát CSKA Moscow tại Champions League với tỉ số 4-1 nhờ sự tỏa sáng của Lukaku, Martial và Mkhitaryan.

Sẽ không bất ngờ nếu Mourinho bổn cũ soạn lại một lần nữa vào cuối tuần này khi đối đầu với Liverpool. Nên biết rằng tuyến giữa của "Quỷ đỏ" đang chịu nhiều tổn thất sau chấn thương của Pogba, Fellaini và Michael Carrick. 

Đừng mơ Man United sẽ chơi tấn công trước Liverpool! - Ảnh 2.

Lukaku vẫn là nhân tố được kỳ vọng nhất trên hàng công của Man United.

Để tăng sức chiến đấu cho đội hình, nhiều khả năng Bailly, Smalling, Lindelof (hoặc Phil Jones nếu anh hoàn toàn lành lặn) sẽ tạo thành bộ ba trung vệ án ngữ trước khung thành David De Gea, Ashley Young và Valencia sẽ đóng vai trò cặp wing-back ở hai cánh. Trong khi đó, Matic và Herrera cầm trịch tuyến giữa còn Martial, Lukaku và Mkhitaryan sẽ tạo thành chiếc đinh ba trên hàng công.

Việc Man United chấp nhận thi đấu với đội hình lùi thấp để thăm dò và chờ cơ hội sẽ là kịch bản rất dễ đoán định. Mourinho không giỏi tấn công và rất hiếm khi ông chỉ đạo các học trò chơi đôi công trước các đối thủ mạnh. 

Liverpool đang gặp nhiều vấn đề nhưng nên biết rằng trong quá khứ, Juergen Klopp là một trong những khắc tinh mà Mourinho rất e ngại mỗi khi đối đầu. Thống kê chỉ ra rằng chiến lược gia người Đức thắng đến 3, hòa 4 và chỉ 1 lần nếm "trái đắng" trong tổng số 8 lần đối đầu với Mourinho.

Do vậy, đừng mong "Người đặc biệt" chỉ đạo các học trò chơi tấn công tại Anfield để phục vụ khán giả. Mục tiêu của ông là 3 điểm và chỉ cần Liverpool vội vã dâng cao, họ sẽ rơi vào cạm bẫy do Mourinho đặt ra.

5 cầu thủ sẽ theo bước Rashford làm rạng danh “lò Man United”

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại